Như chúng ta đều biết, ngày 16/1, Triều Tiên tuyên bố tiến hành vụ thử hạt nhân. Đây là vụ thử hạt nhân thứ 4 của Triều Tiên từ năm 2006 đến nay. Ngày 7/2, Triều Tiên phóng một quả vệ tinh bằng tên lửa tầm xa. Sau đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra tuyên bố lên án Triều Tiên thực hiện hoạt động phóng vệ tinh bằng công nghệ tên lửa đạn đạo, cho biết sẽ nhanh chóng thông qua nghị quyết mới, áp dụng biện pháp ứng phó quan trọng. Đây chính là bối cảnh của việc thông qua nghị quyết mới đối với Triều Tiên.
Vậy thì vì sao Trung Quốc bỏ phiếu thuận đối với nghị quyết mới về Triều Tiên?
Trước hết, xét từ bình diện toàn cầu, Triều Tiên nhiều lần vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc, gây nguy hại đến cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân, phương hại uy tín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc; xét từ bình diện khu vực, Triều Tiên đã vi phạm nhiều thỏa thuận song phương và đa phương đạt được giữa các bên liên quan về vấn đề "liên quan đến hạt nhân" và "liên quan đến tên lửa", đe dọa hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, mang lại nhiều ẩn số cho tình hình Đông Bắc Á.
Vì vậy, xuất phát từ mục đích giữ gìn hòa bình khu vực Đông Bắc Á nói riêng và thế giới nói chung, Trung Quốc ủng hộ Hội đồng Bảo an đưa ra phản ứng cần thiết và thích đáng về việc Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân và phóng vệ tinh, mục đích chính là ngăn chặn Triều Tiên trượt dài trên con đường phát triển vũ khí hạt nhân. Là nước uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc gánh vác trách nhiệm quan trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế.
Thứ hai, Trung Quốc bỏ phiếu thuận đối với nghị quyết mới là vì nghị quyết này chỉ nhằm ngăn chặn Triều Tiên phát triển chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, chứ không nhằm vào người dân bình thường Triều Tiên.
Thứ ba, Trung Quốc bỏ phiếu thuận đối với nghị quyết mới là nhằm kéo vấn đề hạt nhân Triều Tiên trở lại quỹ đạo đối thoại và đàm phán.
Cho dù mấu chốt vấn đề hạt nhân Triều Tiên không nằm ở Trung Quốc, nhưng Trung Quốc luôn cùng các bên tích cực thảo luận con đường khả thi cho giải quyết vấn đề thể theo lập trường khách quan và công bằng.
Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh, các bên không nên từ bỏ nỗ lực nối lại đàm phán, không nên từ bỏ gánh vác trách nhiệm đối với hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc mong các bên có thể trở lại bàn đàm phán, vì chỉ có đàm phán mới là con đường đúng đắn duy nhất giải quyết vấn đề.
Với lập trường công bằng và khách quan, Trung Quốc đã đề xuất ý tưởng thúc đẩy song song việc thực hiện cơ chế phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên để đổi lấy việc ngừng chương trình hạt nhân. Ý tưởng này không những xác định rõ định hướng lớn về phi hạt nhân hóa, mà còn giải quyết một cách hợp lý và cân bằng mối quan ngại hợp lý của các bên, có lợi cho thực hiện hòa bình và ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |