Chuyên gia cấp cao Viện Nghiên cứu Đông Á Đại học Quốc gia Xin-ga-po Trần Cương chỉ ra rằng, hiện kinh tế Trung Quốc đang ở trong thời khắc then chốt chuyển đổi mô hình, mức tăng kinh tế có phần chậm lại, sự phân hoá ngành nghề và vùng miền ngày càng rõ rệt, nhưng việc chuyển đổi mô hình sang ngành dịch vụ và ngành chế tạo cấp cao vẫn đang tiến hành, chi tiêu của người dân tăng trưởng mạnh và không ngừng được nâng cấp. Ông cho biết: "Tôi tràn đầy lòng tin đối với kinh tế Trung Quốc, nguyên nhân là bởi bình diện cơ bản của kinh tế Trung Quốc không có gì thay đổi, mức tăng chậm lại là điều không thể tránh khỏi trong một giai đoạn nhất định của bất cứ nền kinh tế nào".
Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ đặc trách về công việc quốc tế Nen-xơn mới đây đăng bài chỉ rõ, chuyển đổi mô hình sẽ tăng cường vị thế nước thúc đẩy nhu cầu thế giới của Trung Quốc. "Chúng ta mong muốn ghi nhận kinh tế Trung Quốc chuyển đổi mô hình thành công, bởi vì chúng ta nhận thức được rằng sự thành công của Trung Quốc sẽ khiến mọi người chúng ta được hưởng lợi".
Giáo sư Hàn Quốc cho biết, tại "Hai kỳ họp" của Trung Quốc năm nay, điều mà ông quan tâm nhất sẽ là "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13"-bức tranh phát triển kinh tế của Trung Quốc sắp chính thức ra mắt, cũng như những chính sách cụ thể trong các lĩnh vực môi trường, y tế chăm sóc sức khoẻ nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân Trung Quốc.
Chuyên gia cấp cao Đại học Y-ơ-lơ, Mỹ Xtê-phen cho biết, ông sẽ trọng điểm quan tâm các chi tiết của "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13", nhất là mặt an sinh xã hội. Ông cho biết, Trung Quốc cần phải làm ba việc nhằm thực hiện tái cân bằng kinh tế, đó là: tạo thêm việc làm, tiếp tục tiến trình đô thị hoá, hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội. Ông cho rằng, Chính phủ Trung Quốc đã làm rất tốt hai việc là tạo việc làm và thúc đẩy tiến trình đô thị hoá, hơn thế nữa đã đề xuất một loạt kiến nghị về hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội và y tế chăm sóc sức khoẻ cũng như thúc đẩy cải cách chế độ hộ tịch, những biện pháp này rất chấn phấn lòng người.
Giáo sư Đại học Đu-xen-bớc – Ê-xơn của Đức mới đây đăng một bài viết nhấn mạnh, kinh tế Trung Quốc sẽ không sụp đổ, kinh tế thế giới chắc chắn cũng không bị tổn hại mà vẫn dựa vào sự tăng trưởng bừng bừng của kinh tế Trung Quốc như trước đây.
Cựu chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới Lâm Nghị Phu mới đây còn chỉ ra những tiềm năng duy trì tăng trưởng của Trung Quốc: Trước hết, Trung Quốc vẫn còn rất nhiều cơ hội đầu tư, đây là sự khác biệt chính giữa Trung Quốc, một nước đang phát triển với các nước phát triển. Hai là, Trung Quốc vẫn có không gian tài chính dồi dào để hỗ trợ đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết; Trung Quốc có nguồn dự trữ ngoại tệ hơn 3 nghìn tỷ USD; tỷ lệ gửi tiết kiệm chiếm trong GDP của các gia đình Trung Quốc vẫn cao nhất thế giới. Tất cả những điều này đã quyết định Trung Quốc khác với các nước đang phát triển khác.
Ngoài ra, chính sách đối ngoại hợp tác cùng thắng mà Chính phủ Trung Quốc thi hành vừa có thể thúc đẩy sự tiến bộ của các nước khác, cũng góp phần cho sự phát triển của bản thân.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |