Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng Trung ương G20 đang diễn ra tại Thượng Hải. Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên tại hội nghị cho biết, xét đến tình hình hiện nay đối với kinh tế Trung Quốc và toàn cầu, chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc là ở trạng thái ổn định, lành mạnh và nới lỏng đôi chút, Trung Quốc sẽ tiếp tục thực thi chính sách tiền tệ ổn định, lành mạnh một cách linh hoạt, vừa phải, đảm bảo tín dụng tăng trưởng hợp lý, duy trì sự dồi dào hợp lý về tính thanh khoản và tăng trưởng vừa phải tổng lượng huy động vốn trong xã hội. Ông Chu Tiểu Xuyên nói:
"Về mặt chính sách tiền tệ trong nước, là nước lớn về kinh tế, điều quan trọng là Trung Quốc phải cân nhắc đến tình hình tổng thể kinh tế vĩ mô, sẽ không quá dựa vào kinh tế bên ngoài hoặc tính thanh khoản để ấn định chính sách kinh tế vĩ mô của mình. Vì thế, Trung Quốc sẽ tiếp tục thực thi chính sách tiền tệ ổn định, lành mạnh, chủ yếu vẫn là làm cho kinh tế trong nước phát triển lành mạnh hơn thông qua cân nhắc đến lãi suất và các chính sách tiền tệ, bảo đảm phát triển kinh tế chuyển sang mô hình tăng trưởng mới lành mạnh hơn, bền vững hơn và kết cấu ưu hóa hơn trong trạng thái bình thường mới".
Do kinh tế phục hồi yếu ớt, các nước trên thế giới đều đang nỗ lực tăng cường năng lực xuất khẩu, điều này dẫn đến đồng nội tệ của một số nước xuất hiện tình trạng phá giá mang tính cạnh tranh. Nhân sĩ trong ngành phổ biến cho rằng, tránh để xảy ra cuộc chiến tiền tệ mang tính toàn cầu là một trong những đề tài quan trọng của Hội nghị G20 lần này. Về việc này, ông Chu Tiểu Xuyên đã trình bày rõ quan điểm của Trung Quốc. Ông nói:
"Về việc có tồn tại hay không việc phá giá tiền tệ mang tính cạnh tranh, nhiều nước áp dụng phá giá đồng nội tệ mang tính cạnh tranh để giành lợi thế cạnh tranh về xuất khẩu, quan điểm từ trước đến nay của Trung Quốc là phản đối phá giá tiền tệ mang tính cạnh tranh, phản đối phá giá tiền tệ để giành lợi thế cạnh tranh về xuất khẩu. Ngoài ra, xuất khẩu của Trung Quốc nhìn chung vẫn rất lớn mạnh, lượng xuất khẩu ròng năm ngoái vẫn rất lớn, xuất siêu đạt gần 600 tỷ USD, vì thế Trung Quốc sẽ không tham gia việc phá giá tiền tệ mang tính cạnh tranh để tăng cường năng lực xuất khẩu".
Ngoài ra, ông Chu Tiểu Xuyên còn cho biết, thúc đẩy cải cách tỷ giá hối đoái đồng Nhân dân tệ còn cần phải chú trọng thời cơ và điều kiện, nắm bắt khung thời gian thích hợp. Do không phải lúc nào cũng có khung thời gian thích hợp, nên việc cải cách không thể tránh khỏi xuất hiện bố cục lúc nhanh lúc chậm, nhưng điều này không có nghĩa là Trung Quốc không cải cách hoặc thay đổi định hướng cải cách.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |