Nguyên nhân dẫn đến tiêu dùng sôi động bao gồm rất nhiều mặt. Bộ trưởng Cao Hổ Thành phân tích cho biết, một là, mức tăng thu nhập của cư dân thành thị và nông thôn Trung Quốc liên tiếp 3 năm cao hơn mức tăng GDP, năng lực tiêu dùng không ngừng được nâng cao. Hai là, thể chế an sinh xã hội không ngừng hoàn thiện, khiến người tiêu dùng có thái độ tiêu dùng mạnh dạn hơn trước. Ba là, điều kiện tiêu dùng không ngừng cải thiện, hình thành điểm tăng trưởng mới về tiêu dùng chăm sóc sức khỏe và du dịch.
Hiện nay, cộng đồng có thu nhập mức trung bình và cao ở Trung Quốc đang được hình thành, sản phẩm và dịch vụ tầm trung bình và thấp khó mà đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của họ. Năm 2015, số người xuất cảnh du lịch đạt 120 triệu người, mức tiêu dùng ở nước ngoài là 1,5 nghìn tỷ Nhân dân tệ, chí ít có từ 700-800 tỷ Nhân dân tệ đã dùng cho mua sắm, trong đó phần lớn là cộng đồng có thu nhập trung bình và cao, đồng thời đã chuyển từ mua một số hàng xa xỉ, hàng hiệu cao cấp là chính trước đây sang mua hàng tiêu dùng chất lượng cao, giá phải chăng là chính như hiện nay. Ông Cao Hổ Thành cho biết, một sức bật quan trọng của công tác thương mại là nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mang tính đối tượng và có sự chênh lệch hướng tới cộng đồng thu nhập trung bình và cao. Trong đó chủ yếu là phải giải quyết các vấn đề như chủng loại, giá cả, chất lượng, an toàn sản phẩm, môi trường mua sắm, v.v. Về chủng loại sản phẩm, Trung Quốc chỉ có thể cung cấp khoảng 200-300 nghìn mặt hàng, trong khi đó chủng loại mặt hàng trong một siêu thị nổi tiếng của nước phát triển đã vượt 700 nghìn loại. Còn về giá cả, giá thành phân phối lưu thông hàng hóa cứ tăng không giảm là một vấn đề nổi cộm, cho dù có phần giảm, nhưng vẫn cao gấp 2 lần so với các nước phát triển. Ông Cao Hổ Thành nói, "chúng ta cần phải dốc sức phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, thực hiện mục tiêu không cần bước khỏi nhà là có thể mua hàng nước ngoài".
Năm 2015, thương mại toàn cầu đều rơi vào tình trạng tăng trưởng âm. Mới đây, Tổ chức Thương mại thế giới đã công bố số liệu về xuất nhập khẩu của 71 nền kinh tế chủ chốt trên thế giới cho thấy, xuất khẩu giảm 11%, nhập khẩu giảm 12,6%, trong đó mức giảm của Trung Quốc là mức giảm thấp nhất. Trung Quốc vẫn giữ vị trí nước thương mại hàng hóa lớn nhất toàn cầu, hơn thế nữa, thị phần trong thương mại hàng hóa toàn cầu đã có mức tăng nhanh hơn mọi năm trước đây, đã từ 12,2% tổng kim ngạch thương mại toàn cầu tăng hơn 13%. Bộ trưởng thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành cho biết:
"Những thành tích của ngành ngoại thương Trung Quốc có được không dễ dàng. Một là hệ thống công nghiệp Trung Quốc hết sức hoàn chỉnh, chuỗi ngành sản xuất công nghiệp rất dài, năng lực đồng bộ rất mạnh; hai là, năng lực sáng tạo đổi mới rất mạnh; ba là nhờ có sự phát triển của các ngành mới nổi; bốn là, Chính phủ dốc sức tạo môi trường thương mại tiện lợi hóa, hiệu suất cao, pháp quyền hóa cho doanh nghiệp.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |