Năm 2015, kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc đều giảm, các số liệu của tháng Một được công bố mới đây vẫn tiếp diễn xu thế cam go này. Mới đây, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành trả lời phỏng vấn báo giới cho biết cần phải phân tích một cách khách quan tình hình ngoại thương của Trung Quốc, nhìn nhận vấn đề từ bối cảnh toàn cầu cho thấy những thành tựu mà Trung Quốc thu được trong năm ngoái vẫn rất đáng "hài lòng", năm 2016, ngành ngoại thương Trung Quốc có lòng tin giữ ổn định và phát triển theo hướng tốt.
Mới đây, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành trả lời phỏng vấn báo giới cho biết, mặc dù kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2015 của Trung Quốc đều giảm nhưng nhìn từ bối cảnh toàn cầu thì những thành tựu ngoại thương thu được trong năm ngoái của Trung Quốc vẫn "rất đáng hài lòng", Trung Quốc tiếp tục giữ vị thế là nước lớn số một thế giới về thương mại hàng hoá và xuất khẩu. Ông cho biết:
"Mặc dù xuất nhập khẩu năm ngoái của Trung Quốc đều giảm nhưng vẫn là một bài thi rất hài lòng trên toàn cầu, bởi vì mức giảm là thấp nhất, đặc biệt là xuất khẩu. Do đó có một hiện tượng khá tế nhị, xuất nhập khẩu của Trung Quốc đều giảm nhưng ngôi thứ trong bảng xấp hạng đối tác thương mại toàn cầu của Trung Quốc lại tăng bậc, thị phần trong thương mại toàn cầu đang gia tăng. Theo ước tính sơ bộ đại để đã từ 12,2% tăng lên đến 13,2%, tăng 1%, là năm có mức tăng nhanh nhất từ trước đến nay".
Năm 2015, giá các mặt hàng như dầu thô, quặng sắt giảm khoảng 40%, mức giảm "kinh khủng" này là nguyên nhân quan trọng dẫn đến ngoại thương năm 2015 của Trung Quốc suy giảm. Số liệu ngoại thương trong tháng Một được công bố mới đây vẫn tiếp diễn đà giảm của năm ngoái. Bộ trưởng Cao Hổ Thành cho biết, tình hình gay cấn mà thế giới đối mặt năm ngoái vẫn không thay đổi, còn trong nước do tác động của các nhân tố như Tết Nguyên đán, các giới cần phải có sự "chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng" đối với khả năng số liệu của tháng Hai bấp bênh.
Bộ trưởng Cao Hổ Thành tái khẳng định, bình diện cơ bản trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc không hề thay đổi, vẫn có nhiều điều kiện có lợi, ví dụ như kết cấu xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục được ưu hóa, kết cấu hàng xuất khẩu đang thực hiện sự chuyển đổi lịch sử từ hàng tiêu dùng làm chính sang coi trọng song song giữa hàng tiêu dùng và sản phẩm vốn. Ngoài ra về nhập khẩu, việc nhập khẩu các mặt hàng có khối lượng giao dịch lớn của Trung Quốc năm ngoái vẫn giữ đà tăng. Bộ trưởng Cao Hổ Thành còn đặc biệt chỉ ra những ưu thế của Trung Quốc trong chuỗi công nghiệp.
"Một điều căn bản là chuỗi ngành nghề của Trung Quốc rất dài, khả năng gia công và dịch vụ cũng như nguồn dự trữ nhân lực rất mạnh, đây là những điều mà nước khác không sao thay thế được, đây là một ưu thế rất mạnh của Trung Quốc".
Số liệu cho thấy ngoại thương trực tiếp và gián tiếp trong năm 2015 đã tạo ra khoảng 180 triệu việc làm, đóng góp 18% thuế trong cả nước. Xuất siêu thương mại hàng hoá trong cùng kỳ đạt 593 tỷ USD, tăng 55%.