Hai năm qua, ô nhiễm không khí đã trở thành điều "day dứt" của người dân ở rất nhiều nơi Trung Quốc, mặc dù cơ quan bảo vệ môi trường đã áp dụng một loạt biện pháp trị lý, thu được hiệu quả nhất định, nhưng muốn trị lý tận gốc căn bệnh ô nhiễm không khí nan giải này vẫn đòi hỏi sự cố gắng không ngừng của toàn xã hội. Bộ trưởng Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc Trần Cát Ninh mới đây cho biết, năm nay Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp mang tính đối tượng hơn trong trị lý sương mù ô nhiễm, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó thời tiết ô nhiễm nặng, nỗ lực làm tốt công tác phòng chống ô nhiễm không khí.
Số liệu cho thấy tính đến cuối năm 2015, lượng phát thải khí SO2 và các hợp cất Ni-tơ của ngành nhiệt điện Trung Quốc lũy kế giảm 47% và 50%; chỉ số PM2,5 trung bình của 74 thành phố thi hành tiêu chuẩn chất lượng không khí môi trường mới đợt đầu giảm 14,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ô nhiễm không khí tại một số khu vực vẫn khá nổi cộm, đặc biệt là cuối năm ngoái khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và vùng xung quanh từng ba lần xuất hiện thời tiết ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong thời gian dài và trên diện rộng. Về việc này, Bộ trưởng Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc Trần Cát Ninh cho biết, ngoài điều kiện khí tượng cực kỳ bất lợi ra, việc áp dụng các biện pháp trong sưởi ấm mùa Đông không quyết liệt cũng như khả năng ứng phó thời tiết ô nhiễm nặng yếu kém cũng là nhân tố quan trọng làm gia tăng ảnh hưởng của ô nhiễm. Trong mùa sưởi ấm năm nay, Bộ Bảo vệ môi trường đã ban hành nhiều biện pháp mang tính đối tượng trong việc phòng chống nạn sương mù ô nhiễm ở khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc.
"Chúng tôi trọng điểm làm 5 việc. Một là, làm tốt công tác ứng phó thời tiết ô nhiễm nặng, Bộ Bảo vệ môi trường đã khởi động chương trình "2+4", "2" là Bắc Kinh và Thiên Tân giúp đỡ 4 thành phố xung quanh gồm Bảo Định, Lang Phường, Đường Sơn và Thương Châu. Các thành phố trong chương trình "2+4" cần phải thi hành tiêu chuẩn cảnh báo và hưởng ứng thống nhất vào trước ngày 15/3. Hai là, tăng cường chia sẻ thông tin giám sát. Ba là, yêu cầu sự giám sát trực tuyến của tất cả các doanh nghiệp nhà nước trong khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc đều phải kết nối với mạng của Bộ Bảo vệ môi trường. Bốn là, giám sát và quản lý nghiêm xe cơ giới. Năm là, tổ chức triển khai các đợt kiểm tra về chất lượng không khí, công tác này đang được tiến hành".
"Luật Bảo vệ môi trường" mới đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1 năm ngoái, và " Luật Phòng chống ô nhiễm không khí" cũng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1 năm nay. Bộ trưởng Trần Cát Ninh cho biết, Bộ Bảo vệ môi trường sẽ khởi động các dự án quan trọng, nhằm phối hợp với hai bộ luật này để giám sát các doanh nghiệp phát thải đạt tiêu chuẩn cho phép.
"Trong thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 13, chúng tôi sẽ khởi động một dự án cực kỳ quan trọng, đó là Chương trình phát thải công nghiệp đạt tiêu chuẩn toàn diện, yêu cầu các doanh nghiệp phát thải phải đạt tiêu chuẩn cho phép. Ngoài ra, một công tác cũng không kém phần quan trọng trong năm nay của chúng tôi là phải tiếp tục tăng cường công khai các thông tin về môi trường của các doanh nghiệp phát thải chất ô nhiễm".