![]() |
|
![]() |
![]() |
Trước cuộc trả lời phỏng vấn, ông Xtê-phen Roát vừa mới từ Trung Quốc trở về và đã cùng các nhân sĩ Trung Quốc trao đổi quan điểm đối với vấn đề kinh tế. Ông cho biết: "Trong nước Trung Quốc phổ biến có lòng tin đối với ban quản lý, cho rằng chính sách vĩ mô có thể hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên sau khi về đến Mỹ, tôi lại nghe thấy những quan điểm hoàn toàn trái ngược từ các nhà đầu tư và những người tham gia thị trường. Theo sự từng trải của tôi, trong nước Trung Quốc và hải ngoại có quan điểm khác nhau rất lớn đối với kinh tế Trung Quốc".
Theo ông Xtê-phen Roát, kinh tế Trung Quốc biểu hiện rất khá, tốt hơn nhiều so với những kế luận cực kỳ tiêu cực trên thị trường hải ngoại. Nguyên nhân chính dẫn đến tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại là do sự điều chỉnh kết cấu và chuyển đổi mô hình từ ngành chế tạo sang ngành dịch vụ. "Đối với rất nhiều nền kinh tế mà nói, sự chuyển đổi này nói lên tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại, Trung Quốc cũng không ngoại lệ".
Ông Xtê-phen Roát cho biết ngành chế tạo của Trung Quốc rõ ràng chịu tác động của nhu cầu thế giới suy giảm cũng như đồng Nhân dân tệ tăng giá so với các đồng tiền khác. Tuy nhiên sự trỗi dậy của ngành dịch vụ Trung Quốc đang hình thành sự nâng đỡ cho kinh tế. "Tuy sự tăng trưởng của ngành dịch vụ không thể hoàn toàn bù lấp sự tăng trưởng của ngành công nghiệp chậm lại, nhưng điều quan trọng là sự phát triển của ngành dịch vụ có thể bù lấp phần lớn cương vị việc làm mất đi của ngành công nghiệp".
Ông Xtê-phen Roát cho rằng, miễn là Chính phủ Trung Quốc dốc sức thúc đẩy kinh tế chuyển đổi mô hình sang ngành dịch vụ và nhu cầu trong nước, đồng thời tăng thêm cường độ cải cách, thì trong 5 năm tới Trung Quốc vẫn có thể thực hiện mức tăng kinh tế trung bình mỗi năm đạt 6,5%. Ông chỉ rõ, sau khi kinh tế Trung Quốc chuyển đổi mô hình, nhu cầu đối với các mặt hàng có khối lượng giao dịch lớn sẽ chậm lại, gây tác động tiêu cực cho kinh tế các nước xuất khẩu tài nguyên trong đó bao gồm Ô-xtrây-li-a, Ca-na-đa, Nga và Bra-xin. Nhưng tin vui là, khẳ năng tiêu dùng của tầng lớp trung lưu Trung Quốc tăng trưởng sẽ mang lại cơ hội to lớn cho các nước, có lợi cho môi trường kinh tế thế giới suy giảm hiện nay.
Ông Xtê-phen Roát cho rằng, vấn đề dòng vốn chảy ra ngoài mà Trung Quốc đang đối mặt hiện nay sẽ không dẫn đến tái diễn cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ châu Á như cuối thấp niên 90 của thế kỷ trước. Trung Quốc đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ châu Á, nguồn dự trữ ngoại hối khổng lồ là "sự bảo đảm" mạnh mẽ cho ứng phó các loại khủng hoảng.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |