Ngày 15/2, Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố tình hình xuất nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng Một năm 2016. Số liệu thống kê cho thấy tổng giá trị xuất nhập khẩu trong tháng Một của Trung Quốc đạt 1.880 tỷ Nhân dân tệ, giảm 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu đạt 1.140 tỷ, giảm 6,6%; nhập khẩu đạt 737,54 tỷ, giảm 14,4%. Các nhân sĩ phân tích cho rằng từ năm ngoái đến nay, mặc dù xuất nhập khẩu đều xuất hiện đà giảm nhưng kết cấu ngoại thương của Trung Quốc tiếp tục được ưu hoá, khu vực dân doanh đang trở thành lực lượng không thể thiếu trong ổn định ngoại thương.
Từ năm ngoái đến nay, trước tình hình kinh tế toàn cầu tiếp tục suy giảm cũng như việc điều chỉnh kết cấu kinh tế trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc đều xuất hiện "đà giảm", đặc biệt là các ngành sử dụng lao động tập trung như cơ điện, dệt may, v.v. Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, xuất khẩu hàng dệt may của Trung Quốc trong tháng Một đạt 94,67 tỷ Nhân dân tệ, giảm 2,2%. Về sự thay đổi này, ông Khoang Hoạt Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn dệt may Thông Vĩ thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông có cảm nhận sâu sắc.
"Đơn hàng của chúng tôi ngày càng ít, chủ yếu là do tác động của khu vực Đông Nam Á, chúng tôi không muốn cạnh tranh về giá, bởi vì giá cả của khu vực Đông Nam Á quả thực là rất rẻ, chúng tôi rất khó cạnh tranh với họ".
Không chỉ riêng ngành dệt may, xuất khẩu trong tháng Một của 7 ngành sử dụng lao động tập trung như điện khí-điện tử, máy móc thiết bị, giày dép, hàng nội thất, sản phẩm nhựa, v.v đều suy giảm.
Mặc dù đứng trước sức ép suy giảm về tổng thể, nhưng sức sống ngoại thương của các doanh nghiệp dân doanh lại không ngừng tăng lên. Trong tháng Một, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp dân doanh đạt 773,05 tỷ Nhân dân tệ, tăng 1,1%, chiếm 41,1% tổng giá trị ngoại thương, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chánh Văn phòng Hợp tác quốc tế Viện Nghiên cứu kinh tế đối ngoại thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Trương Kiến Bình cho rằng, doanh nghiệp dân doanh đang trở thành lực lược không thể thiếu trong ổn định ngoại thương của Trung Quốc.
"Doanh nghiệp dân doanh cơ bản tập trung trong các ngành thuộc loại hình cạnh tranh thị trường, có độ nhạy cảm thị trường rất cao, sự phản ứng đối với thị trường cũng rất nhanh, hoàn toàn tiến hành thương mại dựa trên sự thay đổi cũng như tình hình của thị trường, bởi vậy có sức sống khá mạnh. Hiện nay doanh nghiệp dân doanh cùng với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước đã trở thành một trong 3 đội quân chủ lực trong ngoại thương của Trung Quốc".
Ngoài ra, chỉ số dẫn trước về xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng Một là 31,7, tăng 0,5 so với tháng 12 năm ngoái, cũng là lần đầu tiên tăng so với tháng trước kể từ tháng 2 năm 2015. Theo phán đoán sơ bộ, áp lực xuất khẩu của Trung Quốc trong quý Hai năm 2016 có triển vọng dịu lại.