![]() |
|
![]() |
![]() |
Kể từ 6 tháng cuối năm ngoái đến nay, các nước trong đó có Đức, Nga, Nhật v.v đã tới tấp tổ chức đoàn doanh nghiệp đến Trung Quốc khảo sát môi trường đầu tư.
Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc mới đây công bố báo cáo về môi trường đầu tư nêu rõ, triển vọng hai năm tới, khoảng 70% doanh nghiệp hội viên bày tỏ lạc quan trước triển vọng tăng trưởng của thị trường nội địa Trung Quốc.
Mới đây, Cơ quan đại diện thường trú tại Bắc Kinh của Cơ quan Chấn hưng Thương mại Nhật Bản công bố kết quả điều tra cho thấy, vốn đầu tư thực tế và số lượng dự án của Nhật Bản tại Trung Quốc đều đang trên đà tăng trưởng sau khi chấm dứt tình trạng xuống dốc. Giám đốc cơ quan đại diện này của Nhật cho biết:
"Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, đây là sự thực, song liệu có nghĩa là gây ảnh hưởng rất không tốt cho thị trường hay không? Trong giới doanh nghiệp Nhật Bản chỉ có số ít doanh nghiệp có quan điểm này. Ngược lại, họ bày tỏ tin tưởng thị trường Trung Quốc, cho rằng, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại trong tình hình bình thường mới là điều rất bình thường, cho nên trong bối cảnh này càng phải nắm bắt cơ may để mở rộng cơ hội thương mại. Những doanh nghiệp Nhật Bản có ý tưởng này quả là không ít.
Những năm gần đây, các doanh nghiệp thuộc 500 doanh nghiệp mạnh trên thế giới đã nô nức đầu tư tại Trung Quốc. Năm ngoái, trong số 500 doanh nghiệp mạnh trên thế giới, Công ty Disman Hà Lan, một doanh nghiệp sản xuất vitamin C lớn nhất thế giới đã thu mua một doanh nghiệp bào chế thuốc của Giang Tô, Trung Quốc bằng 175 triệu Nhân dân tệ. Phó Tổng Giám đốc Ban Chiến lược và Thu mua châu Á của Công ty Disman cho biết:
"Cach đây không lâu, doanh nghiệp chúng tôi mới chuyển dịch vụ liên quan đến Trung Quốc, chúng tôi còn sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, bởi vì chúng tôi vững tin rằng, Trung Quốc vẫn là thị trường quan trọng của chúng tôi, chúng tôi cũng đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của thị trường này".
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bộ Thương mại Trung Quốc Hình Hậu Viên cho rằng, chính là do không ngừng ưu hóa kết cấu ngành sản xuất mới khiến chất lượng sử dụng vốn nước ngoài của Trung Quốcc không ngừng được nâng cao.
"Việc điều chỉnh kết cấu ngành sản xuất đã gây tác động tới một số doanh nghiệp vốn nước ngoài với quy mô tương đối nhỏ và cần nhiều lao động trong quá trình đào thải, trong khi đó một số doanh nghiệp vốn nước ngoài với quy mô lớn, trình độ cao,v.v, nhất là các công ty xuyên quốc gia đã đặt trụ sở tại Trung Quốc, đây là nguyên nhân quan trọng khiến việc tận dụng vốn nước ngoài của Trung Quốc được nâng cao song song cả về chất lượng, trình độ và quy mô.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |