Giáo sư Bernard Yeung cho biết, kinh tế toàn cầu suy giảm hiện nay gồm có rất nhiều nguyên nhân, trong đó cho dù có nhân tố về kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, song nếu coi đây là nguyên nhân duy nhất thì thật là quá đáng.
Giáo sư Bernard Yeung cho biết, rất nhiều nước dựa vào xuất khẩu nguyên vật liệu cho rằng, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại đã dẫn đến tổng nhu cầu sụt giảm, từ đó mà gây ảnh hưởng tới ngành xuất khẩu của những nước đó, rõ ràng là tác nhân của Trung Quốc đã bị phóng đại. Giáo sư nói, "Ví dụ như giá xăng dầu quốc tế sụt giảm là do Trung Quốc ư? Hay là do sản lượng dầu thô tăng lên, hoặc là do hành vi của một số nước cung cấp dầu mỏ nào đó gây nên? Tôi không cho rằng việc đổ tất cả các nguyên nhân đó lên đầu Trung Quốc là nhận xét đúng đắn".
Giáo sư cho rằng, kinh tế toàn cầu sa sút bao gồm rất nhiều nguyên nhân, trong đó bao gồm kinh tế ngừng trệ của một số nước phát triển ở phương Tây, lượng cung cấp dầu thô gia tăng v.v., từ đó mà đâm ra các nhân tố không xác định, dẫn đến rất nhiều tinh thần lo âu, "thực ra, đây là hiện tượng tổng hợp của nền kinh tế toàn cầu, không nên chỉ đổ trách nhiệm lên đầu Trung Quốc".
Giáo sư Bernard Yeung cũng chỉ ra, cùng với việc Trung Quốc thúc đẩy điều chỉnh ngành sản xuất kinh tế, mọi người cần phải hiểu biết các chính sách và biện pháp một cách tốt hơn. Liên quan kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, Giáo sư Bernard Yeung nói, giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay của Trung Quốc đã không cần thiết tiếp tục theo đuổi con số cao về GDP nữa.
Giáo sư Bernard Yeung cho biết, chỉ đơn thuần lôi kéo tăng trưởng kinh tế bằng vốn đầu tư, trong thời gian ngắn có thể trông thấy thành quả rõ rệt, song đây không phải là biện pháp lâu dài. Trung Quốc hiện đang thúc đẩy chuyển đổi mô hình kinh tế, nâng cấp ngành sản xuất công nghiệp và thúc đẩy xã hội loài hình tiêu dùng, đây là biện pháp đúng đắn, xét về lâu dài đây sẽ có lợi cho sự lành mạnh của kinh tế. Giáo sư nói: "Mục tiêu của chính phủ phải là, làm thế nào để thông qua cải cách kinh tế để cải thiện dân sinh cho tốt hơn, chứ không phải là chạy theo con số GDP đẹp mắt".
Giáo sư Bernard Yeung cho biết, điều cần được quan tâm nhiều hơn của Trung Quốc hiện nay là sự mất cân bằng trong phát triển các khu vực. Làm thế nào để cho hoa hồng phát triển từ các vùng duyên hải mở rộng tới các vùng nội địa, đây là mục tiêu thúc đẩy cải cách kinh tế của Trung Quốc. Giáo sư cho biết, Trung Quốc là một nước rất lớn, trong tay nhân dân vẫn còn rất nhiều của cải, cho nên, thúc đẩy việc huy động vốn từ tay nhân dân sẽ có lợi cho thúc đẩy kinh tế Trung Quốc phát triển hơn nữa.
Giáo sư Bernard Yeung cho rằng, kinh nghiệm phát triển của một số nền kinh tế khác ở châu Á cho thấy, Trung Quốc còn có thời kỳ tăng trưởng rất dài. Giáo sư nêu rõ, việc thúc đẩy kinh tế cần có hai điều kiện, một là không gian tăng trưởng, hai là để cho cơ quan dân doanh tiến vào thị trường, chính Trung Quốc còn có không gian tăng trưởng rất lớn về hai mặt này.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |