• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hai "Khái niệm" lớn của Thủ tướng sẽ mang lại gì cho nền kinh tế Trung Quốc

    2016-02-04 14:52:42     cri

    Năm 2015, "Trung Quốc chế tạo năm 2025" và "In-tơ-nét Cộng" là hai điểm sáng nhất của nền kinh tế Trung Quốc, hai khái niệm này là do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đề xuất trong Báo cáo công tác Chính phủ năm 2015, được báo giới gọi là "Khái niệm Thủ tướng". Phát biểu tại hội nghị thường vụ Quốc vụ viện Trung Quốc diễn ra ngày 27/1 năm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã có sự giải thích toàn diện và sâu sắc nhất từ trước đến nay đối với mối quan hệ giữa hai khái niệm trên. Nói đến cùng, "Trung Quốc chế tạo năm 2025 cộng với In-tơ-nét" là hai nội dung mà nền kinh tế Trung Quốc đang trong quá trình chuyển từ nguồn động lực cũ sang động lực mới hiện nay cần phải dày công tập luyện.

     Chủ đề của Diễn đàn kinh tế thế giới Đa-vốt năm nay là "Kiểm soát cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4". Trong bố cục kinh tế Trung Quốc theo sự bố trí của Thủ tướng Lý Khắc Cường, sự hòa hợp giữa "Trung Quốc chế tạo năm 2025" và "In-tơ-nét Cộng" chính là được xác định theo hướng của " Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4" dẫn dắt xu thế phát triển của toàn cầu.

    "Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4" còn được gọi là "Sự hội nhập thông tin vật lý" theo sự trình bày của quốc tế, thực chất là dựa vào "In-tơ-nét Cộng" như: Siêu dữ liệu, điện toán mây, mạng kết nối sự vật v.v..Bởi vì, mạng kết nối sự vật đã thực hiện sự gắn kết trên toàn thế giới cũng như các mục tiêu như: Trao đổi linh hoạt với người tiêu dùng, kết nối người tiêu dùng với doanh nghiệp, nhờ đó có thể thực hiện phát triển xanh giá thành thấp.

     Đây vừa là xu thế chung của thế giới, cũng là cơ hội của Trung Quốc. Trong một năm qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã dốc sức thúc đẩy hai khái niệm "Trung Quốc chế tạo năm 2025" và "In-tơ-nét Cộng", cho đến nay lại dứt khoát yêu cầu cần phải thực hiện sự hội nhập giữa hai khái niệm này, chính đây là mục tiêu chính của Thủ tướng.

    Ngoài "phép cộng" kể trên ra, hội nghị thường vụ Quốc vụ viện Trung Quốc diễn ra ngày 27/1 còn xác định tài chính hỗ trợ ngành công nghiệp thực hiện mục tiêu tăng hiệu quả và nâng cấp. Biện pháp này có thể gọi là "Tài chính + nền kinh tế thực". Vậy, nên hiểu như thế nào từ "Cộng" này.

    Trong giai đoạn hiện nay của Trung Quốc, ngành công nghiệp vẫn là cơ sở của nền kinh tế quốc dân, nếu ngành công nghiệp không chống đỡ nổi, thì diện cơ bản của nền kinh tế sẽ thay đổi. Xét về ý nghĩa này, tài chính và nền kinh tế thực, nhất là tài chính với ngành công nghiệp lại là cộng đồng lợi ích chung. Hiện nay, một mặt việc huy động vốn khó và huy động vốn đắt của doanh nghiệp vẫn nổi cộm, nhất là sức ép tài chính của các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ gia tăng; mặt khác số dư nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đều tăng cao, do vậy càng phải thận trọng hơn. Trong khi hiện tượng "thắt nút cổ chai" nổi cộm, thì "phép cộng" sẽ là biện pháp hết sức quan trọng. Tài chính ủng hộ công nghiệp, vừa là biện pháp thể hiện thái độ chủ động phục vụ của cơ quan tài chính, đồng thời cũng là nhằm thiết thực bảo đảm an ninh và đề phòng rủi ro cho lĩnh vực tài chính tiền tệ.

     Bí quyết trong khâu thực thi phương châm chính sách, không những cần có "phép cộng", mà cũng cần có "phép chia". Hội nghị thường vụ diễn ra cùng ngày quyết định, thanh lý các mục thu phí của Quỹ chính phủ. Theo ước tính, biện pháp này mỗi năm có thể giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp và cá nhân khoảng 26 tỷ Nhân dân tệ. Hội nghị đồng thời xác định, sau này sẽ không thành lập Quỹ Chính phủ mới nữa, đưa toàn bộ các quỹ được giữ lại vào danh mục, công khai dự toán và quyết toán, tiếp nhận giám sát của xã hội. Thủ tướng Lý Khắc Cường phát biểu tại hội nghị cho rằng: "Chúng ta làm như vậy chính là thể hiện sự công khai minh bạch trước quần chúng nhân dân, đó là lệ phí gì phải nộp, lệ phí gì không cần nộp".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>