Số liệu mới đây của Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy, năm 2015, cả nước Trung Quốc đã thành lập 26 nghìn 575 doanh nghiệp vốn nước ngoài, tăng 11,8% so với cùng kỳ, trong đó ngành dịch vụ trên thực tế đã sử dụng 77 tỷ 180 triệu đô-la Mỹ, tăng 17,3%, chiếm 61,1% tổng vốn nước ngoài của cả nước Trung Quốc. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bộ Thương mại Trung Quốc Hình Hậu Viên cho rằng, ngày càng nhiều ngành dịch vụ đã đầu từ vào Trung Quốc, điều này cho thấy vị thế trên trường quốc tế của thị trường Trung Quốc ngày một nâng cao.
Hiện nay, kinh tế Trung Quốc đang trong quá trình chuyển đổi mô hình và nâng cấp, một mặt là phát triển ngành chế tạo và ngành dịch vụ cấp cao, bên cạnh đó, tiêu dùng trong nước là nguồn động lực chính lôi kéo nền kinh tế Trung Quốc, cho nên trong vốn đầu tư đến từ nước ngoài vòng mới này, phần lớn các công ty xuyên biên giới đã dành quan tâm nhiều hơn cho cộng đồng tiêu dùng trực tiếp của Trung Quốc, mong cộng đồng này dành chi tiêu cho ngành dịch vụ".
Hiện nay, nền kinh tế Trung Quốc đã cất bước trên hành trình chuyển đổi mô hình, "Thị trường thế giới" đã trở thành danh thiếp mới của Trung Quốc trong thời đại toàn cầu hóa kinh tế.
Song, điều đáng chú ý là, trong quá trình từ biệt "Công xưởng sơ cấp thế giới", tỷ lệ xuất khẩu hàng cao cấp của ngành chế tạo lại mỗi năm một tăng. "Báo cáo nhất thể hóa kinh tế châu Á năm 2015" cho thấy, thị phần Trung Quốc trong xuất khẩu sản phẩm khoa học công nghệ cao của châu Á đã từ 9,4% năm 2000 tăng lên tới 43,7% năm 2014, đứng nhất châu Á, các sản phẩm khoa học công nghệ cao tiêu biểu là đường sắt cao tốc, điện hạt nhân, vệ tinh, v.v., của Trung Quốc đã nhận được nhiều sự hoan nghênh của các nước châu Á.
Trung Quốc trở thành "Thị trường thế giới" quan trọng, cũng không thể tách rời với việc xây dựng khu thương mại tự do và không ngừng nâng cao trình độ mở cửa trong những năm qua. Hiện nay, Trung Quốc đã ký và thực thi 14 Hiệp định thương mại tự do, đề cập tới 22 nước và vùng lãnh thổ. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bộ Thương mại Trung Quốc Hình Hậu Viên cho biết, tăng nhanh việc xây dựng khu thương mại tự do là nội dung quan trọng nhằm thực hiện chiến lược nhất thể hóa thị trường trong và ngoài nước của Trung Quốc, điều này không những có lợi cho thị trường Trung Quốc hội nhập quốc tế về quy tắc cũng như hội nhập với hệ thống thị trường toàn cầu tốt hơn, đồng thời cũng sẽ thúc đẩy thị trường Trung Quốc tiến vào hệ thống công nghiệp quốc tế ở cấp độ cao hơn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |