Tổng quan hai kỳ họp năm nay của các địa phương Trung Quốc có thể ghi nhận "tính thời đại" càng nổi bật hơn. Điều chỉnh mức tăng GDP, đẩy nhanh chuyển đổi và nâng cấp mô hình là đòi hỏi mới của kinh tế trong trạng thái bình thường mới; trị lý ô nhiễm, sương mù ô nhiễm, "các căn bệnh của thành thị" đã nói lên sự chuyển đổi về phương thức và lộ trình trị lý; tiến hành tốt cuộc chiến công kiên xoá đói giảm nghèo bằng dự án phát tirển, bố trí mưu cầu xây dựng khá giả toàn diện là do sự phát triển bước vào giai đoạn nước rút mới; tham gia xây dựng "Một vành đai, một con đường", tính toán tổng thể hai đại cục trong nước và quốc tế nói lên sự mở rộng về tầm nhìn và bố cục. Những vấn đề nóng nổi được xã hội quan tâm, công chúng quan tâm này, bàn thảo là vì cuộc sống trước mắt, vì phương hướng trong tương lai.
Về mục tiêu phát triển, "điều tiết phạm vi" thay cho "theo đuổi tốc độ". Ví dụ như dự báo mức tăng GDP năm 2016, tỉnh Giang Tô là 7,5%-8%, Thượng Hải 6,5%-7%...cho dù Vân Nam là 8,5%, Ninh Hạ 7,5% đi nữa cũng kèm theo cụm từ "khoảng" và "trở lên" sau con số cố định. Điều này cho thấy đã từ tăng trưởng cao chuyển sang tăng trưởng trung bình và cao, kinh tế địa phương chủ động thích ứng với trạng thái bình thường mới của kinh tế. "Phạm vi" tăng trưởng của kinh tế cũng đã chiếu cố đến "không gian" giữa tăng trưởng và chuyển đổi mô hình, ứng phó áp lực và thách thức.
Về định hướng phát triển, "theo đuổi số lượng" đã chuyển thành "chú trọng chất lượng". Báo cáo công tác của chính quyền các địa phương, các đại biểu và ủy viên tham chính, nghị chính đều toát lên tầm nhìn phát triển: Bắc Kinh tập trung cho "các căn bệnh của đô thị lớn", tỉnh Phúc Kiến nhận thức đầy đủ vì phát triển mà "mất đi non xanh nước biếc rốt cuộc sẽ mất đi núi vàng biển bạc".
Quan niệm mới còn cần sự năng động mới, mới có thể mở ra cục diện mới, điều này đã thử thách trí tuệ của người điều hành, cũng là phần then chốt để các đại biểu và ủy viên hiến mưu hiến kế. Ví dụ như việc giải quyết "những doanh nghiệp đã chết mà không cho chôn", đây là một "nút thắt" trong hoá giải dư thừa công suất, là cuộc phẫu thuật bắt buộc. Tuy nhiên nếu chỉ "đóng cửa là xong" theo một lời mệnh lệnh thì liệu có xuất hiện công nhân viên chức thất nghiệp, có dẫn đến rủi ro cho xã hội hay không, có sự bảo đảm tối thiểu xã hội hay không? Các đại biểu và ủy viên đến từ các ngành các nghề đã nêu kiến nghị của mình từ các góc độ khác nhau, lưu ý người điều hành cân nhắc về tổng thể, về toàn cục.
Ngoài ra, tại nhiều địa phương, việc thực hiện cải cách chế độ hộ khẩu đã trở thành biện pháp quan trọng trong "giảm tồn kho". Muốn để cho quan niệm mới ăn sâu bén rễ thì cần phải thông qua biện pháp cải cách để tìm ra sự đột phá mới.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |