Ngày 22/1, Trung tâm Thông tin In-tơ-nét Trung Quốc công bố báo cáo thứ 37 về tình hình phát triển In-tơ-nét Trung Quốc. "Báo cáo" cho thấy tính đến tháng 12/2015, quy mô cư dân mạng Trung Quốc lên tới 688 triệu, tỷ lệ phổ cập đạt 50,3%. Bên cạnh đó, có tới 90,1% cư dân mạng truy cập mạng thông qua điện thoại di động, In-tơ-nét di động đã tạo nên loại hình đời sống xã hội hoàn toàn mới, chương trình hành động "In-tơ-nét +" không ngừng góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, Trung Quốc cũng đang từ In-tơ-nét tiêu dùng bước vào thời đại In-tơ-nét công nghiệp.
Giám đốc Trung tâm Thông tin In-tơ-nét Trung Quốc Lý Hiểu Đông đã giới thiệu về những đặc điểm trong phát triển In-tơ-nét của Trung Quốc.
"Thứ nhất là cơ sở hạ tầng và nguồn lực nền tảng của Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng, đây là thước đo về sự phát triển In-tơ-nét của Trung Quốc, bao gồm '.CN' trở thành số một thế giới, đây là biểu tượng chủ quyền thông tin của một quốc gia. Khi người dân sẵn sàng sử dụng '.CN' đã nói lên sự đồng thuận đối với In-tơ-nét Trung Quốc ngày càng cao. Hai là, số cư dân mạng Trung Quốc quá bán là một cột mốc quan trọng, số cư dân mạng nói lên nền tảng phát triển, trong quá trình này sẽ hội tụ nguồn vốn, nhân tài và công nghệ. Ba là, ứng dụng In-tơ-nét ngày càng nhiều, hiện có tới 4,23 triệu trang mạng, tuy con số này vẫn chưa đủ lớn trên trường quốc tế nhưng tốc độ tăng trưởng lại rất nhanh, điều này cũng được lợi từ một loạt chính sách của nhà nước khiến rất nhiều doanh nghiệp đều tìm đến In-tơ-nét. Một điều nữa là trên 90% số người truy cập mạng bằng điện thoại di động, đông đảo người dân trong đó bao gồm vùng nông thôn rộng lớn có thể truy cập mạng bằng điện thoại di động mà không cần máy vi tính, cũng không cần ra khỏi nhà là biết được mọi việc trên thế giới".
Năm 2015, có tới 110 triệu cư dân mạng thực hiện giáo dục từ xa thông qua mạng In-tơ-nét, 152 triệu cư dân mạng thực hiện khám chữa bệnh trực tuyến, hơn 96 triệu người gọi xe qua mạng. Tính đến tháng 12/2015, quy mô thanh toán trực tuyến bằng điện thoại di động đạt tới 358 triệu Nhân dân tệ, tăng 64,5%.
Tuy nhiên, so với sự phát triển bừng bừng của tài nguyên cơ sở mạng và ứng dụng cá nhân, các chuyên gia cũng cho rằng tỷ lệ ứng dụng In-tơ-nét của các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn chưa cao, trong tương lai sẽ trở thành điểm tăng trưởng kinh tế mới. Về làm thế nào để khiến ngành In-tơ-nét công nghiệp Trung Quốc tiến kịp với thời đại In-tơ-nét tiêu dùng phát triển như vũ bão, Phó viện trưởng Học viện Quản lý kinh tế Đại học Thanh Hoa Trần Dục Ba cho rằng, ngành In-tơ-nét công nghiệp của Trung Quốc sẽ đi con đường phát triển khác với các nước phát triển phương Tây.
"Các nước phương Tây đã trải qua giai đoạn cấu trúc lại và sáp nhập cao độ, mỗi ngành nghề đều có mấy "ông trùm" độc quyền trong các phân khúc, Trung Quốc không thể rập khuôn theo con đường này. Trung Quốc sẽ mở ra một con đường mới, mỗi ngành nghề đều sẽ xuất hiện nhiều doanh nghiệp lớn và nhỏ, cũng sẽ xuất hiện một số mặt bằng lớn, thông qua những mặt bằng này để tái cấu trúc và ứng dụng trong không gian ảo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chuỗi ngành nghề.
Ông Trần Dục Ba cho rằng, Trung Quốc đã bước vào thời đại In-tơ-nét hoá khi vẫn chưa hoàn thành công nghiệp hoá và hiện đại hóa. Việc tận dụng công nghệ thông tin In-tơ-nét để hoàn thành hiện đại hoá và công nghiệp hoá, tận dụng mạng In-tơ-nét để ra sức phát triển ngành dịch vụ vừa là thách thức cũng là cơ hội cho Trung Quốc.