• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Tập Cận Bình mở đầu năm mới với chuyến thăm Trung Đông, sẽ trình bày chủ trương chính sách về Trung Đông, thúc đẩy hợp tác Trung Quốc-Trung Đông

    2016-01-19 14:43:55     cri
    Nhận lời mời của Quốc vương A-rập Xê-út Xan-man, Tổng thống Ai Cập Xi-xi và Tổng thống I-ran Ru-ha-ni, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sáng 19 tháng 1 đã đáp chuyên cơ rời Bắc Kinh, tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới ba nước kể trên. Là chuyến thăm đầu tiên của "ngoại giao cấp cao" năm 2016, việc Nhà lãnh đạo Trung Quốc lựa chọn đi thăm khu vực Trung Đông có tình hình phức tạp, nhạy cảm đã thu hút sự quan tâm cao của dư luận. Ngày 18 tháng 1 tại Bắc Kinh, quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đi thăm ba nước sẽ có ảnh hưởng quan trọng và sâu xa đối với sâu sắc quan hệ giữa Trung Quốc với ba nước cũng như quan hệ với các nước trong khu vực. Trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình còn sẽ cùng lãnh đạo ba nước đi sâu trao đổi về vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng, cùng thúc đẩy hòa bình và ổn định trên thế giới và khu vực.

    Ngày 18 tháng 1, tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Minh cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đi thăm A-rập Xê-út, Ai Cập và I-ran là chuyến thăm tới ba nước của Chủ tịch nước Trung Quốc sau 7 năm, 12 năm và 14 năm. Được biết, trong chuyến thăm A-rập Xê-út, hai nước sẽ ra Tuyên bố chung thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tại Ai Cập, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ dự Lễ cắt băng giai đoạn hai Khu Hợp tác kinh tế thương mại Xuy-ê Trung Quốc-Ai Cập và hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Ai Cập cùng Lễ khai mạc Năm Văn hoá Trung Quốc-Ai Cập. Ngay trong ngày cuối tuần vừa qua, Thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân I-ran đã bắt đầu được thi hành, cộng đồng quốc tế đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với I-ran, Thứ trưởng Trương Minh nói:

    "Quan hệ Trung Quốc-I-ran cũng đứng trước cơ hội phát triển quan trọng, Trung Quốc sẽ nỗ lực cùng I-ran, dày công chuẩn bị, để chuyến thăm này trở thành cột mốc trong quan hệ Trung Quốc-I-ran, mở ra cục diện mới phát triển toàn diện, lâu dài và ổn định quan hệ Trung Quốc-I-ran".

    Khu vực Trung Đông nằm ở điểm giao thoa và các nút trọng điểm của "Một vành đai, một con đường", Thứ trưởng Trương Minh cho biết, sáng kiến này cũng đã nhận được sự hưởng ứng tích cực và nhiệt tình của các nước trong khu vực. Được biết, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thu được nhiều thành quả, liên quan đến năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tiện lợi hóa thương mại và đầu tư, cùng các lĩnh vực công nghệ cao như năng lượng hạt nhân, vệ tinh vũ trụ, năng lượng mới v.v. Ngoài ra, Trung Quốc còn cùng ba nước đạt được nhận thức chung mới về tăng cường giao lưu trong lĩnh vực nhân văn như giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa, v.v.

    Trung Đông xưa nay được coi là trung tâm của ba châu lục và năm biển, nối liền ba châu lục Âu-Á-Phi, nối liền Đại Tây Dương với Ấn Độ Dương, nằm ở vị thế đầu mối chiến lược. Thứ trưởng Trương Minh cho biết, trong thời gian thăm Cai-rô, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu trước các nước Trung Đông và A-rập tại trụ sở Liên đoàn các nước A-rập, trình bày chủ trương chính sách của Trung Quốc về thúc đẩy hòa bình và phát triển ở Trung Đông, đưa ra sáng kiến và biện pháp về hợp tác thiết thực giữa Trung Quốc và Trung Đông. Thứ trưởng Trương Minh nói:

    "Trung Quốc kiên định ủng hộ các nước trong khu vực tự chủ tìm tòi con đường phát triển phù hợp tình hình nước mình. Trung Quốc đề xướng xây dựng Trung Đông phát triển, kêu gọi cộng đồng quốc tế tích cực giúp phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực. Tương tự, Trung Quốc đề xướng xây dựng Trung Đông an ninh, kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ các bên hữu quan vấn đề điểm nóng khu vực giải quyết tranh chấp, hóa giải bất đồng thông qua đối thoại mang tính bao dung thể theo tôn chỉ, nguyên tắc Hiến chương Liên Hợp Quốc và chuẩn tắc cơ bản của quan hệ quốc tế".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>