![]() |
|
![]() |
![]() |
Chuyến thăm lần này diễn ra trong thời điểm đặc biệt và cực kỳ quan trọng, với ba bối cảnh lớn sau đây:
Về bình diện khu vực: Tình hình rối ren ở Trung Đông đã dẫn đến sự phân hoá và điều chỉnh lớn. Mâu thuẫn gay gắt giữa A-rập Xê-út và I-ran đã mang lại những nhân tố phức tạp mới cho khu vực Trung Đông vốn không yên ắng. Các nước A-rập Xê-út, Ai-cập và I-ran là nước lớn trong khu vực và đều ôm ấp tham vọng nước lớn, đóng vai trò và ảnh hưởng quan trọng cho hoà bình, ổn định và phát triển của khu vực.
Về bình diện song phương: Trung Đông là nguồn cung ứng năng lượng lớn nhất của Trung Quốc, cũng là điểm nhấn then chốt trong xây dựng "Một vành đai, một con đường". Hơn thế nữa, việc tấn công "ba thế lực" của Trung Quốc không thể tách rời sự hợp tác của các nước Trung Đông. Năm nay cũng là kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và các nước A-rập, quan hệ giữa Trung Quốc với ba nước nói trên cũng sẽ bước vào giai đoạn mới nâng cấp.
Về bình diện toàn cầu: Các nước lớn không thể đứng ngoài các công việc ở Trung Đông. Là nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nước lớn có ảnh hưởng toàn cầu, Trung Quốc dĩ nhiên chiếm một vị thế quan trọng trong công việc Trung Đông.
Trong bối cảnh như vậy, hoạt động "ngoại giao cấp cao Trung Quốc" với tầm nhìn toàn cầu, khu vực và song phương đã đẩy mạnh quan hệ với khu vực Trung Đông đặc biệt là quan hệ với ba nước nói trên, có ý nghĩa quan trọng và sâu xa. Thứ nhất, chuyến thăm lần này là một khâu quan trọng trong tiếp tục hoàn thiện và củng cố bố cục ngoại giao của Trung Quốc. Trong 3 năm qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiến hành 19 chuyến thăm nước ngoài, trải khắp 5 châu. Nhưng xét về tầm quan trọng của các khu vực, cho đến nay Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn chưa tiến hành chuyến thăm nào tới khu vực Tây Á và Bắc Phi. Khoảng trống này đã trở thành điểm nhấn mới trong "hoạt động ngoại giao cấp cao Trung Quốc" của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trung Quốc sẽ thể hiện thái độ tích cực và đảm đương, một mặt tránh bị cuốn hút vào vòng xoáy xung đột và đối đầu ở Trung Đông, mặt khác đề xuất phương án Trung Quốc một cách tích cực hơn, phát huy vai trò mang tính xây dựng nhiều hơn.
Thứ hai, chuyến thăm lần này nêu bật "đặc sắc Trung Quốc". Trung Quốc không tìm kiếm lợi ích bài ngoại tại Trung Đông, không tranh giành bá quyền với các nước lớn khác, mà dẫn dắt các bên hoá giải bất đồng, kiến tạo hoà bình và ổn định của khu vực Trung Đông với thái độ khách quan, công bằng và quan niệm lợi ích và nghĩa vụ đúng đắn.
Thứ ba, mới đây Trung Quốc đã công bố "văn kiện chính sách đối với các nước A-rập", và xây dựng lộ trình hợp tác trong 5 lĩnh vực lớn. Một nội dung quan trọng trong chuyến thăm lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình là sâu sắc bố cục hợp tác "1+2+3", kiến tạo điểm tăng trưởng mới lấy hợp tác năng lượng làm dòng chảy chính, xây dựng cơ sở hạ tầng và tiện lợi hoá kinh tế-thương mại và đầu tư làm hai cánh, hợp tác trong ba lĩnh vực công nghệ cao là năng lượng hạt nhân, hàng không vũ trụ và năng lượng mới làm đột phá khẩu, trong khuôn khổ "Một vành đai, một con đường".
Trước tình hình Trung Đông phức tạp và đan xen, việc Lãnh đạo Trung Quốc tiến hành chuyến thăm tới Trung Đông đã thể hiện Trung Quốc hoàn toàn có lòng tin xử lý tốt mối quan hệ với các bên, có quyết tâm xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh giữa Trung Quốc và các nước A-rập.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |