• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xuất nhập khẩu của Trung Quốc năm 2015 giảm 7% so với cùng kỳ-Năm nay vẫn đối mặt với khó khăn khá lớn

    2016-01-14 13:35:08     cri
    Ngày 13/1, Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố số liệu xuất nhập khẩu năm 2015 của Trung Quốc. Số liệu cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Trung Quốc trong năm 2015 đạt 24.590 tỷ Nhân dân tệ, giảm 7% so với năm 2014. Người phụ trách hữu quan của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, nhu cầu bên ngoài ảm đạm, giá các mặt hàng khối lượng giao dịch lớn trên thế giới sụt giảm, v.v là nguyên nhân dẫn đến tình hình ngoại thương năm ngoái không mấy sáng sủa. Triển vọng năm 2016, phát triển ngoại thương của Trung Quốc vẫn đối mặt với rất nhiều khó khăn, sức ép trong quý 1 vẫn khá lớn.

    Người phát ngôn Tổng cục Hải quan Trung Quốc Hoàng Tùng Bình cho biết:

    "Về mặt xuất khẩu, nguyên nhân chính là do nhu cầu bên ngoài ảm đạm. Cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế từ năm 2008 đến nay đã phá hoại động lực tăng trưởng kinh tế của thế giới, sự hồi phục của kinh tế thế giới nhìn chung yếu ớt, dẫn đến thương mại toàn cầu bước vào thời điểm điều chỉnh sâu, từ đó kiềm chế tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc. Về mặt nhập khẩu, trong một năm qua giá nhập khẩu dầu thô trung bình cả năm của Trung Quốc giảm 45,3% so với năm 2014, giá nhập khẩu trung bình các mặt hàng có khối lượng giao dịch lớn như quặng sắt, than, dầu thành phẩm, đồng, v.v cũng đồng loạt sụt giảm. Tuy nhiên, cùng với phát triển kinh tế của Trung Quốc bước vào trạng thái bình thường hoá, kinh tế trong nước vẫn đối mặt với sức ép đi xuống khá lớn, mức tăng nhập khẩu một số mặt hàng có khối lượng giao dịch lớn cũng có phần chậm lại".

    Mặc dù kết quả ngoại thương vẫn còn khoảng cách khá xa so với mục tiêu đề ra của Chính phủ Trung Quốc là xuất nhập khẩu cả năm tăng khoảng 6%, nhưng Người phát ngôn Tổng cục Hải quan Trung Quốc Hoàng Tùng Bình cũng chỉ ra rằng, trong một năm qua, ngoại thương của Trung Quốc vẫn xuất hiện một một số thay đổi tích cực và điểm sáng. Ví dụ như phương thức thương mại hợp lý hơn, đa nguyên hoá đối tác thương mại thu được tiến triển tích cực, ngoại thương của doanh nghiệp dân doanh thể hiện sức sống, kết cấu hàng hoá xuất khẩu tiếp tục được ưu hoá cũng như việc nhập khẩu một số mặt hàng có khối lượng lớn giữ đà tăng trưởng, điều kiện thương mại tiếp tục được cải thiện, v.v. Ông còn cho biết, xuất khẩu của Trung Quốc năm 2015 tốt hơn rõ rệt các nền kinh tế chủ yếu trên thế giới, hơn thế nữa còn có biểu hiện nổi bật về mặt nâng cao chất lượng, hiệu quả cũng như xuất nhập khẩu những mặt hàng chất lượng cao.

    Trong khi công bố số liệu ngoại thương năm 2015, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cùng ngày còn công bố số liệu xuất nhập khẩu trong tháng 12 năm ngoái của Trung Quốc. Số liệu cho thấy, tháng 12 năm ngoái Trung Quốc xuất khẩu đạt 1.430 tỷ Nhân dân tệ, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Về số liệu xuất khẩu tăng bất ngờ trở lại, ông Hoàng Tùng Bình giải thích rằng, đồng Nhân dân tệ suy yếu đã góp phần thúc đẩy xuất khẩu, sự tăng trưởng của xuất khẩu tháng 12 năm ngoái chỉ là tạm thời, không tiêu biểu cho một xu thế. Về sự thay đổi của tỷ giá hối đoái đồng Nhân dân tệ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tình hình ngoại thương năm nay mà bên ngoài quan tâm, ông Hoàng Tùng Bình cho biết:

    "Thời gian gần đây tình hình thay đổi của tỷ giá hối đoái khá nhanh. Sự thay đổi của tỷ giá hối đoái trên chừng mực nhất định sẽ ảnh hưởng đến tình hình xuất nhập khẩu của Trung Quốc. Về tình hình ngoại thương năm nay, các nhân tố đều sẽ ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu, còn tác động của tỷ giá hối đoái vẫn phải chờ xem sự thay đổi cụ thể trong năm nay, chúng tôi sẽ theo dõi sát sao sự thay đổi của tỉ giá hối đoái và thương mại".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>