Tại buổi họp báo đầu tiên trong năm mới, Người Phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Thẩm Đan Dương cho biết, Trung Quốc đã ký và thực thi 14 Hiệp định khu vực thương mại tự do, liên quan đến 22 nước và vùng lãnh thổ, đối tác thương mại tự do trải rộng khắp khu vực châu Á, Mỹ La-tinh, châu Đại Dương và châu Âu. Nhìn chung, khu vực thương mại tự do đã thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc với các nước và vùng lãnh thổ hữu quan, đã giành được thành quả cùng có lợi cùng thắng.
Ông cho biết, năm 2016, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh kiến tạo mạng lưới khu vực thương mại tự do xuất phát từ các nước xung quanh, bức xạ ra "Một vành đai, một con đường", hướng ra toàn thế giới, giúp doanh nghiệp Trung Quốc tận dụng tốt hơn chính sách ưu đãi của Hiệp định khu vực thương mại tự do, tiếp tục ưu hóa bố cục khu vực thương mại tự do. Ông nói:
"Trung Quốc sẽ thúc đẩy Nghị định thư nâng cấp Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN sớm có hiệu lực, phấn đấu sớm kết thúc đàm phán "Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực" (RCEP) và nâng cấp Hiệp định Khu vực Thương mại tự do Trung Quốc-Xin-ga-po. Đẩy nhanh đàm phán Khu vực Thương mại tự do Trung-Nhật-Hàn, Trung Quốc-Xri Lan-ca, Trung Quốc-Man-đi-vơ và đàm phán giai đoạn hai Khu vực Thương mại tự do Trung Quốc-Pa-ki-xtan thu được tiến triển. Sẽ sớm tái khởi động đàm phán Khu vực Thương mại tự do với Ủy ban Hợp tác vùng Vịnh, tăng nhanh nghiên cứu chiến lược liên hợp Khu vực Thương mại tự do châu Á Thái Bình Dương. Khởi động cuộc đàm phán Khu vực Thương mại tự do Trung Quốc-I-xra-en vào lúc thích hợp. Tích cực thúc đẩy thương thảo Khu vực Thương mại tự do với các nước "Một vành đai, một con đường".
Người Phát ngôn Thẩm Đan Dương còn cho biết, năm ngoái là năm mở đầu của sáng kiến "Một vành đai, một con đường". Trung Quốc tăng cường kết nối chính sách và hợp tác với các nước Âu-Á, đã giành được nhiều thành quả về mặt xây dựng "Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa trên biển", ví dụ như Bộ Thương mại Trung Quốc đã cùng 8 nước khu vực Âu-Á ký văn bản hợp tác giữa các ban ngành cùng xây dựng Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa trên biển; cùng Bộ Phát triển Viễn Đông Nga đứng ra thành lập Hội đồng Hợp tác địa phương giữa vùng Đông Bắc Trung Quốc và vùng Viễn Đông Nga; thúc đẩy Tổ chức Hợp tác Thượng Hải thành lập cơ chế công tác tiện lợi hóa thương mại v.v.
Số liệu cho thấy, 11 tháng đầu năm 2015, kim ngạch thương mại hai chiều Trung-Nga đạt 61,3 tỉ USD, giảm 29,3% so với cùng kỳ. Ông Thẩm Đan Dương cho biết, thương mại Trung-Nga giảm xuống chủ yếu do các nhân tố bên ngoài như nhu cầu của thị trường quốc tế suy giảm, giá hàng giao dịch khối lượng lớn như dầu mỏ,... sụt giảm gây nên. Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, đà hợp tác kinh tế thương mại song phương vẫn mạnh mẽ, các dự án năng lượng, năng lượng hạt nhân, hàng không, đường sắt cao tốc, v.v thúc đẩy toàn diện, hợp tác tài chính cũng đang tăng cường rõ rệt.
Ông Thẩm Đan Dương nói, hai nước sẽ tăng cường áp dụng biện pháp, phấn đấu thực hiện tăng trưởng dương về kinh tế thương mại song phương trong năm nay.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |