• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc còn nhiều "lá bài tốt" cho thực hiện tăng trưởng kinh tế

    2015-12-31 12:43:00     cri
    Hội nghị Công tác kinh tế Trung ương Trung Quốc vừa bế mạc chỉ ra rằng, bình diện cơ bản trong phát triển kinh tế của Trung Quốc là tốt, có tiềm lực, có tính dẻo dai và dư địa lớn, tuy nhiên cũng đối mặt với không ít khó khăn và thách thức, đặc biệt là dư thừa công suất mang tính kết cấu tương đối nghiêm trọng. Các chuyên gia cho rằng miễn là các chính sách được phối hợp đến nơi đến chốn sẽ cho hiệu quả rất lớn, Trung Quốc vẫn còn rất nhiều "lá bài tốt" cho thực hiện tăng trưởng kinh tế.

    Gần đây, cụm từ cải cách kết cấu khung cung ứng trở thành cụm từ "hot". Hội nghị Công tác kinh tế Trung ương Trung Quốc lần này đã đặc biệt chỉ ra rằng, cần phải "nâng cao chất lượng cung ứng, mở rộng kích cầu thông qua sáng tạo sự cung ứng mới".

    Việc nâng cấp ngành nghề của Trung Quốc đang được triển khai quyết liệt, những năm qua không ngừng xuất hiện những doanh nghiệp Trung Quốc vươn lên dẫn đầu thế giới về trình độ công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực. Ví dụ như lĩnh vực viễn thông-thông tin, điện thoại di động, Công ty Hoa Vi đang trỗi dậy và đã trở thành nhà cung cấp thiết bị viễn thông-thông tin hàng đầu thế giới, công nghệ về điện thoại di động cũng không ngừng tiến bộ. Ngoài ra, chiến lược "In-tơ-nét +" của Trung Quốc cũng có triển vọng to lớn, các nhà cung cấp ứng dụng In-tơ-nét như gọi xe, v.v đã giảm mạnh giá thành đi lại của người dân, làm dịu sức ép về giao thông công cộng.

    Về dư thừa công suất cũng không nhất thiết phải hoàn toàn loại bỏ. Ngoài các ngành than đá, gang thép cần giải quyết vấn đề dư thừa công suất ra, các doanh nghiệp sản xuất đồ điện gia dụng, điện tử, v.v đã tự động chuyển dịch đến vùng miền Trung và miền Tây, mở ra không gian phát triển to lớn cho doanh nghiệp. Ngành dệt may của Trung Quốc cũng đã chuyển dịch đến Việt Nam, còn các doanh nghiệp giày dép cũng đã chuyển đến châu Phi, sự chuyển dịch này sẽ tự động hoàn thành mà không cần thiết phải đào thải cưỡng chế. Trên thế giới có rất ít nước kinh tế suy thoái bởi vấn đề ngành nghề, mà phần lớn là do thi hành chính sách kinh tế vĩ mô sai lầm dẫn đến khủng hoảng kinh tế hoặc suy thoái trong thời gian dài, vấn đề thường gặp nhất là do sự bất cập của chính sách tiền tệ và thuế. Hội nghị Công tác kinh tế Trung ương Trung Quốc lần này đề xuất cần phải "ổn định chính sách vĩ mô, nhằm tạo ra môi trường kinh tế vĩ mô ổn định cho cải cách mang tính kết cấu".

    Những năm qua, những vấn đề "huy động vốn khó, giá thành huy động vốn cao" đã kìm hãm nghiêm trọng sự phát triển của doanh nghiệp Trung Quốc. Hội nghị Trung ương lần này đề xuất phải hạ thấp giá thành huy động vốn là điều cực kỳ cần thiết, bởi vì những khó khăn trước mắt của doanh nghiệp Trung Quốc phần lớn là do giá thành huy động vốn cao gây nên.

    Hội nghị còn đề xuất tăng cường thích đáng chi ngân sách và đầu tư chính phủ. Chuyên gia cho rằng việc mở rộng cung ứng hiệu quả không những phải mở rộng cung ứng của doanh nghiệp, cũng cần phải mở rộng cung ứng của chính phủ, hơn thế nữa sự cung ứng của chính phủ cần phải đi trước trong rất nhiều trường hợp. Sự cung ứng của chính phủ thiếu hụt sẽ chèn ép sự cung ứng của doanh nghiệp, không chỉ doanh nghiệp mà chính phủ cũng cần phải nâng cao khả năng cung ứng, hơn thế nữa việc cung ứng các sản phẩm công của chính phủ cũng là tiềm năng to lớn cho phát triển kinh tế của Trung Quốc.

    Bởi vậy, Trung Quốc không những còn có rất nhiều "lá bài" mà tiềm năng cũng rất lớn cho thực hiện kinh tế tăng trưởng ổn định và bền vững.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>