Hội nghị Trung ương 5 khóa 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất, đến năm 2020 sẽ thực hiện thoát nghèo cho toàn bộ những người nghèo ở nông thôn theo chuẩn nghèo hiện nay, cả nước không còn huyện nghèo cũng như những vùng miền nghèo khó. Tình hình thoát nghèo ở Trung Quốc cực kỳ cam go. Theo mục tiêu thoát nghèo cho hơn 70 triệu người ở nông thôn vào năm 2020, mỗi năm đòi hỏi phải thoát nghèo hơn hơn 10 triệu người.
Nhiệm vụ thoát nghèo của Trung Quốc nặng nề và gian nan. Chủ tịch Hội Hữu nghị Ai-cập – Trung Quốc Oa-li cho biết, trình độ tiếp thu giáo dục của những người nghèo tương đối thấp, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng làm việc cần phải được nâng cao; khu vực nghèo khó thường là ở vùng sâu, vùng xa, cần phải mở ra mối liên kết như giao thông với khu vực phát triển; khu vực nghèo khó thường là điều kiện tự nhiên rất khắc nghiệt, đòi hỏi phải khắc phục những bất cập này, vun đắp điểm tăng trưởng kinh tế; tất cả những điều này đều là những thách thức đặt ra cho Trung Quốc.
Thời gian thực hiện mục tiêu thoát nghèo của Trung Quốc rất gấp gáp. Mục tiêu thoát nghèo được Trung Quốc xác định, chỉ trong 5 năm ngắn ngủi cần phải khiến toàn bộ số người nghèo tương đương với quy mô dân số của một nước trung bình thoát nghèo. Nhà phân tích chính trị của In-đô-nê-xi-a Ru-ri-ô-nô cho rằng, các cấp chính quyền đứng trước áp lực rất lớn trước nhiệm vụ này.
Tại hội nghị công tác xoá đói giảm nghèo bằng dự án phát triển của Trung ương Trung Quốc diễn ra mới đây, người phụ trách chủ chốt của 22 tỉnh, thành và khu tự trị vùng miền Trung và miền Tây đã ký cam kết trách nhiệm với Trung ương về công kiên thoát nghèo. Tờ "A-xa-hi Sim-bun" của Nhật Bản đưa tin, cách làm yêu cầu cán bộ địa phương cam kết bằng văn bản về việc thi hành chính sách là điều rất hiếm thấy, Trung Quốc đã lấy việc thoát nghèo làm đề tài ưu tiên nhất.
Giáo sư Học viện Nhân văn Đại học Khoa học-Công nghệ Mông-tơ-rây của Mê-hi-cô Rê-mút cho rằng, đối với Trung Quốc mà nói, việc xoá đói nghèo một mặt để cho toàn thể nhân dân được cùng hưởng những thành quả phát triển kinh tế, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và bất công xã hội; mặt khác khiến Trung Quốc có thể vượt qua "bẫy thu nhập trung bình" một cách tự tin hơn, tăng cường sức mạnh tổng hợp nhà nước của Trung Quốc.
Chủ tịch Hội Hữu nghị Ai-cập – Trung Quốc Oa-li cho biết dân số Trung Quốc chiếm khoảng 1/5 dân số thế giới, kinh nghiệm xoá đói giảm nghèo của Trung Quốc có thể để cho các nước đang phát triển khác học tập và tham khảo, giúp các nước sớm thoát nghèo.
Giáo sư Đại học Hô-seo của Hàn Quốc Chơn Gia-rim cho biết, Trung Quốc xoá đói nghèo sẽ cung cấp cơ hội phát triển kinh tế cho thế giới.
Giáo sư Mê-hi-cô Rê-mút cho rằng, nỗ lực thực hiện thoát nghèo cho hơn 70 triệu người của Trung Quốc sẽ thúc đẩy tiến trình xoá đói nghèo của thế giới.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |