Theo ông Giải Chấn Hoa, "Hiệp ước Pa-ri" đã kiên trì nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có sự khác biệt, đã thể hiện được sự công bằng, hợp lý và bao dung. Ông nói:
"Vấn đề tài chính được các nước đang phát triển quan tâm nhất cũng đã được thể hiện trong thành quả hội nghị. "Hiệp ước Pa-ri" yêu cầu các nước phát triển cần phải hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển, các nước đang phát triển có thể tự nguyện tăng cường hợp tác Nam-Nam, cũng đã huy động được nguồn vốn tư nhân tham gia vào thị trường biến đổi khí hậu. Trong "Quyết định" cũng nêu rõ, trước năm 2020, các nước phát triển có nghĩa vụ mỗi năm bỏ ra 100 tỉ USD hỗ trợ các nước đang phát triển, còn phải tiếp tục mở rộng quy mô hỗ trợ trên cơ sở 100 tỉ USD sau năm 2020.
Theo "Hiệp ước Pa-ri", các bên sẽ tham gia hành động ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu bằng hình thức "đóng góp tự chủ". Mục tiêu hành động năm 2030 của Trung Quốc là: Lượng khí thải CO2 sẽ đạt đỉnh điểm vào khoảng năm 2030 và phấn đấu sớm đạt đỉnh điểm, lượng khí thải CO2 trên một đơn vị GDP sẽ giảm từ 60 - 65% so với năm 2005, tỉ trọng tiêu thụ năng lượng phi hóa thạch chiếm khoảng 20% năng lượng sơ cấp, trữ lượng rừng tăng khoảng 4,5 tỉ mét khối so với năm 2005.
Ông Giải Chấn Hoa cho biết, để đảm bảo thực hiện mục tiêu kể trên, Trung Quốc sẽ áp dụng nhiều biện pháp, trong đó bao gồm điều chỉnh kết cấu công nghiệp, kết cấu năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cũng như sẽ khởi động toàn diện thị trường các-bon Trung Quốc vào năm 2017, v.v. Ông Giải Chấn Hoa còn cho biết, Trung Quốc sẽ ra sức phát triển nguồn năng lượng phi hóa thạch, ngoài năng lượng tái sinh ra, còn phải tiếp tục phát triển năng lượng hạt nhân. Hiện nay, nhà máy điện hạt nhân ở nội địa đang chọn địa điểm, vẫn đang tiếp tục luận chứng.
Ông Giải Chấn Hoa cho biết, theo đánh giá của chuyên gia, nếu Trung Quốc thực hiện được mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, trên thực tế có thể giảm 42% ô nhiễm sương mù. Ông nói:
"Tôi tin rằng, những vấn đề môi trường nghiêm trọng xuất hiện trong giai đoạn phát triển hiện nay, nếu chúng ta tuân theo các chính sách, biện pháp, lộ trình hiện nay, đặc biệt là ra sức điều chỉnh kết cấu, thay đổi mô hình phát triển, chuyển đổi lối sống, nếu thực sự làm được các biện pháp đó, thì những vấn đề này đều có thể được giải quyết. Bởi vì các nước phát triển cũng đi qua con đường vòng như vậy, vấn đề hiện nay cũng đã được giải quyết".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |