Ngày 20/12, một tàu hàng Hàn Quốc chở 2.600 tấn lưu huỳnh lỏng đã cập cảng khu ngoại quan Tiền Loan Thanh Đảo. Sau đó, nhân viên công ty đại lý vận tải biển đã hoàn thành thủ tục thông quan tại Hải quan cảng Thanh Đảo. Điều khác với trước đây là, lần này họ chỉ cần đóng thuế giá trị gia tăng là có thể thông quan thuận lợi. Bởi vì đây là lô hàng nhập khẩu và hưởng ưu đãi thuế quan 0% đầu tiên sau khi "Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc-Hàn Quốc" chính thức có hiệu lực cùng ngày. Phó Giám đốc Công ty TNHH Lưu thông phân phối quốc tế Hoa Trạch Thanh Đảo Dương Khải Quân cho biết:
"Đối với các doanh nghiệp lưu thông phân phối mà nói đây là điều kiện cực kỳ có lợi, trong tình hình này lượng nghiệp vụ chắc chắn sẽ gia tăng, đối với chúng tôi mà nói là một tin vui".
Giảm thuế quan, giá thành cũng giảm, khối lượng xuất nhập khẩu gia tăng là sự thay đổi trực tiếp sau khi Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc-Hàn Quốc có hiệu lực, lần giảm thuế đầu tiên liên quan đến 1.649 mục thuế sản phẩm, bao gồm các nông sản phẩm như dược liệu, đậu nành, yến mạch, v.v. Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc – Ô-xtrây-li-a cũng chính thức có hiệu lực từ cùng ngày, hai bên sẽ điều chỉnh 2.402 mục thuế xuống 0%, bao gồm các mặt hàng như tôm hùm, cua, bào ngư đóng hộp, v.v. Các nhân sĩ trong ngành phổ biến cho rằng, cùng với hai hiệp định thương mại tự do này có hiệu lực, chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều điều lợi cho người tiêu dùng và ngành nghề liên quan của Trung Quốc-Hàn Quốc và Trung Quốc – Ô-xtrây-li-a.
Chính phủ Trung Quốc đánh giá cao Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc-Hàn Quốc và Trung Quốc –Ô-xtrây-li-a. Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc-Hàn Quốc có diện che phủ rộng nhất, liên quan đến nước có kim ngạch thương mại lớn nhất; còn Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc – Ô-xtrây-li-a là một trong những hiệp định thương mại tự do có trình độ tự do hoá thương mại và đầu tư cao nhất mà Trung Quốc đã ký kết. Về vai trò quan trọng của hai hiệp định thương mại tự do này, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành cho biết:
"Việc Trung Quốc và Ô-xtrây-li-a ký kết hiệp định thương mại tự do trình độ cao đã nói lên Trung Quốc có lòng tin, cũng có năng lực triển khai đàm phán về hiệp định thương mại tự do với tất cả các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới".
Tính đến thời điểm này Trung Quốc đã ký kết 14 hiệp định thương mại tự do, liên quan đến 22 nước và vùng lãnh thổ, đối tác thương mại trải khắp các khu vực như châu Á, Mỹ La-tinh, châu Âu, châu Đại Dương. Theo bản "Một số ý kiến về đẩy nhanh thực thi chiến lược khu vực mậu dịch tự do" của Quốc vụ viện Trung Quốc công bố, việc đẩy nhanh thực thi chiến lược khu vực mậu dịch tự do là một nội dung quan trọng trong cải cách mở cửa vòng mới của Trung Quốc. Ông Trương Thiếu Cương, Vụ trưởng Vụ Quốc tế Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, trong tương lai sẽ hình thành bố cục xây dựng khu vực mậu dịch tự do trên ba cấp độ là khu vực xung quanh, "Một vành đai, một con đường" và toàn cầu.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |