Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây công bố "Một số ý kiến về đẩy nhanh thực thi chiến lược khu vực thương mại tự do", đề ra yêu cầu chung về đẩy nhanh thực thi chiến lược này, tiếp tục ưu hoá bố cục xây dựng khu vực thương mại tự do và đẩy nhanh xây dựng các khu thương mại tự do trình độ cao, đồng thời đưa ra sự bố trí cụ thể về kiện toàn hệ thống bảo đảm, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ cũng như tăng cường tổ chức thực thi. Về việc này, quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 17/12 cho biết, bố cục tổng thể về các khu vực thương mại tự do của Trung Quốc đã hình thành, trong thời gian tới sẽ trọng điểm tăng cường xây dựng các hiệp định thương mại tự do rộng rãi với các nước xung quanh và các nước trên dọc "Một vành đai, một con đường".
Tính đến thời điểm này, Trung Quốc đã ký kết 14 hiệp định thương mại tự do, trong đó đã thực thi 12 hiệp định, liên quan đến 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang thúc đẩy đàm phán các hiệp định thương mại tự do, bao gồm "Hiệp định Quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực", Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc-Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc – Na-uy, Trung Quốc-Hàn Quốc, Trung Quốc – Xri Lan-ca, Trung Quốc – Man-đi-vơ, v.v.Vụ trưởng Vụ Quốc tế Bộ Thương mại Trung Quốc Trương Thiếu Cương cho biết, hiện nay bố cục tổng thể về khu vực thương mại tự do của Trung Quốc đã hình thành, đối tác thương mại tự do trải khắp các khu vực châu Á, Mỹ La-tinh, châu Đại Dương, châu Âu, v.v.
Ông Trương Thiếu Cương còn cho biết, trong tương lai Trung Quốc sẽ hình thành bố cục xây dựng khu vực thương mại tự do trên ba cấp độ là khu vực xung quanh, "Một vành đai, một con đường" và toàn cầu.
"Trong thời gian tới sẽ phấn đấu đạt được hiệp định thương mại tự do với phần lớn các nước xung quanh, đồng thời nâng cấp các hiệp định thương mại tự do đã ký kết; việc xây dựng khu thương mại tự do trong thời gian tới sẽ trọng điểm xem xét việc hợp tác về tự do hoá và tiện lợi hoá thương mại và đầu tư với các nước dọc "Một vành đai, một con đường", thúc đẩy hợp tác về năng lực sản xuất; xây dựng thị trường lớn của "Một vành đai, một con đường". Trong thời gian tới sẽ xây dựng các khu thương mại tự do với các nền kinh tế mới nổi chủ yếu, các nước lớn đang phát triển, một số nước phát triển và các tổ chức thương mại khu vực chủ yếu trên thế giới".
Từ ngày 20/12, Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc – Ô-xtrây-li-a và Trung Quốc-Hàn Quốc sẽ cùng lúc có hiệu lực và giảm thuế một số sản phẩm lần thứ nhất. Ông Trương Thiếu Cương cho biết, Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc-Hàn Quốc và Trung Quốc – Ô-xtrây-li-a là một tiến triển và đột phá quan trọng trong xây dựng khu thương mại tự do của Trung Quốc.
"Trước hết, được thể hiện về trình độ tự do hoá khá cao, lĩnh vực bao trùm cũng rất rộng, không những bao gồm thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ truyền thống, mà còn liên quan đến các nội dung về đầu tư và quy tắc, cũng là hiệp định thương mại tự do rất toàn diện và cụ thể".
Việc giảm thuế của các khu thương mại tự do là mang tính toàn diện, vừa bao gồm giảm thuế sản phẩm tài nguyên và sản phẩm công nghiệp, cũng bao gồm giảm thuế các sản phẩm tiêu dùng. Đối với người tiêu dùng Trung Quốc mà nói, việc giảm thuế quan nói lên người tiêu dùng không cần ra nước ngoài cũng có thể mua được những sản phẩm chất lượng cao và giá rẻ của nước đối phương.