• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị In-tơ-nét thế giới lần thứ 2 đề xuất chủ trương 5 điểm về cùng xây dựng cộng đồng cùng vận mệnh không gian mạng

    2015-12-16 13:50:46     cri

    Sáng 16/12, Hội nghị In-tơ-nét thế giới lần thứ 2 đã khai mạc tại Ô Trấn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu tại lễ khai mạc. Dư luận phổ biến cho rằng đây là lần đầu tiên Chủ tịch Tập Cận Bình trình bày về mạng In-tơ-nét một cách toàn diện và hệ thống tại diễn đàn chính thức.

    Trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ rõ mục tiêu phát triển In-tơ-nét của Trung Quốc.

    "Trong thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 13, Trung Quốc sẽ ra sức thực thi chiến lược nước mạnh về In-tơ-nét, chiến lược dữ liệu lớn quốc gia và chương trình hành động "In-tơ-nét +", phát triển văn hoá mạng tích cực và vươn lên, mở rộng không gian kinh tế mạng, thúc đẩy phát triển hội nhập giữa In-tơ-nét với kinh tế-xã hội. Mục tiêu của chúng tôi là phải để cho thành quả phát triển mạng In-tơ-nét mang lại lợi ích cho hơn 1,3 tỷ dân Trung Quốc, mang lại hạnh phúc tốt hơn cho nhân dân các nước".

    Có số liệu cho thấy Trung Quốc hiện có 670 triệu cư dân mạng, hơn 4,13 triệu trang mạng, In-tơ-nét đã hội nhập sâu trong phát triển kinh tế-xã hội và cuộc sống của người bình thường. Trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng thẳng thắn rằng lĩnh vực mạng In-tơ-nét hiện nay vẫn tồn tại các vấn đề và thách thức.

    "Các vấn đề như phát triển không cân bằng, quy tắc không kiện toàn, trật tự không hợp lý, v.v trong lĩnh vực In-tơ-nét ngày càng nổi cộm. Hố ngăn cách thông tin giữa các nước và khu vực khác nhau không ngừng mở rộng, quy tắc quản trị không gian mạng hiện có rất khó phản ánh nguyện vọng và lợi ích của tuyệt đại đa số nước; các hiện tượng như xâm hại bí mật riêng tư, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tội phạm mạng, v.v trên phạm vi thế giới vẫn thỉnh thoảng xảy ra, các hoạt động giám sát nghe lén, tấn công mạng, khủng bố mạng, v.v trở thành mối nguy hại chung của toàn cầu".

    Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ ra rằng, đứng trước những vấn đề và thách thức này, cộng đồng quốc tế cần tăng cường đối thoại và hợp tác, thúc đẩy thay đổi hệ thống quản trị toàn cầu về mạng In-tơ-nét, cùng nhau kiến tạo không gian mạng hoà bình, an ninh, cởi mở và hợp tác, thiết lập hệ thống quản trị mạng In-tơ-nét toàn cầu đa phương, dân chủ và minh bạch trên cơ sở tôn trọng và tin cậy lẫn nhau.

    Chủ tịch Tập Cận Bình còn cho biết, không gian mạng là không gian hoạt động chung của loài người, tiền đồ và vận mệnh của không gian mạng cần phải do các nước trên thế giới cùng nắm bắt. Các nước cần tăng cường trao đổi, mở rộng nhận thức chung, sâu sắc hợp tác, cùng nhau xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh không gian mạng. Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề xuất chủ trương 5 điểm bao gồm đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng mạng In-tơ-nét toàn cầu, kiến tạo mặt bằng giao lưu cùng chia sẻ văn hoá trên mạng, thúc đẩy phát triển sáng tạo kinh tế mạng, bảo đảm an ninh mạng, xây dựng hệ thống quản trị mạng In-tơ-nét.

    "Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước, thúc đẩy phát triển đầu tư và thương mại trong phạm vi thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế kỹ thuật số toàn cầu; sẵn sàng cùng các nước xây dựng Công ước Quốc tế về chống khủng bố mạng, kiện toàn cơ chế tương trợ tư pháp tấn công tội phạm mạng, cùng nhau giữ gìn hoà bình và an ninh của không gian mạng thông qua phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, xây dựng khu thí điểm kinh tế thông tin, v.v. Các nước cần nghiên cứu xây dựng quy tắc quản lý mạng In-tơ-nét toàn cầu, khiến cho hệ thống quản trị mạng In-tơ-nét toàn cầu công bằng và hợp lý hơn".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>