• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc dự định ban hành bộ luật đầu tiên về chấn hưng Đông y dược

    2015-12-11 12:12:10     cri
    Ngày 10 tháng 12, nhà dược học Trung Quốc bà Đồ U U được trao Giải Nô-ben Y học đã dự lễ nhận Giải Nô-ben tại Thụy Điển. Đóng góp nổi bật của bà là tạo ra thuốc chống sốt rét mới Ác-tê-mi-ni-xin, loại thuốc được chiết xuất từ Đông dược Thanh Hao này có thể hạ thấp hữu hiệu tỉ lệ tử vong của người bệnh sốt rét. Đây là giải thưởng cao nhất mà giới y học Trung Quốc giành được từ trước đến nay, cũng là giải thưởng cao nhất giành được của thành quả Đông y dược. Ngày 9 tháng 12, Hội nghị Thường vụ Quốc vụ viện Trung Quốc đã thông qua dự thảo Luật Đông y dược, sẽ chuẩn bị đưa ra xem xét tại Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc. Một khi dự thảo này được Quốc hội thông qua, Trung Quốc sẽ ra đời bộ luật quốc gia đầu tiên về chấn hưng Đông y dược cổ truyền.

    Được biết, dự thảo này sẽ tăng cường hỗ trợ về mặt chính sách, đã quy định chế độ về bác sĩ y học cổ truyền, phòng khám Đông y, quản lý Đông dược, đào tạo nhân tài, v.v phù hợp đặc điểm và nhu cầu phát triển của Đông y dược.

    Trưởng Nhóm Điều tra nghiên cứu tình hình Đông y dược trong nước Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Trần Kỳ Quảng cho rằng, dự thảo luật Đông y dược được Hội nghị Thường vụ Quốc vụ viện Trung Quốc thông qua lần này là một bước tiến then chốt của Trung Quốc trong quá trình lập pháp về Đông y dược.

    Là khoa học y học cổ truyền mang nét độc đáo của Trung Quốc, Đông y dược đã đóng góp quan trọng cho sự sinh sôi phồn thịnh của dân tộc Trung Hoa, đến nay vẫn phát huy vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

    Thiên nhiên đã cung cấp nhiều nguồn thực vật cho nhân loại, Đông y dược đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm lâm sàng trong thực tiễn mấy nghìn năm qua, đã có sự chỉnh lý quy nạp đối với giá trị dược liệu của tài nguyên thiên nhiên. Hiệu trưởng Đại học Đông y dược An Huy Trung Quốc Vương Kiện cho biết, "từ trước đến nay, do xây dựng pháp luật trong lĩnh vực Đông y dược tương đối tụt hậu, nhất là thiếu bộ luật thể hiện được đặc điểm và quy luật của Đông y dược, là nguyên nhân quan trọng kìm hãm sự phát triển lành mạnh, bền vững và ổn định của ngành Đông y dược".

    Theo các chuyên gia, lập pháp Đông y dược mãi chưa được ban hành, một nguyên nhân quan trọng là do Đông y và Tây y là hai hệ thống lý luận kiến thức và phương pháp khác nhau, đặc điểm và thế mạnh của Đông y dược chưa được chấp nhận rõ ràng và nhất trí.

    Phóng viên được biết, phát triển Đông y dược của Trung Quốc luôn đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm xuất hiện hiện tượng lớp trẻ ngày càng xa rời lĩnh vực Đông y dược, cần gấp rút tạo ra mảnh đất và môi trường xã hội tốt đẹp; chảy máu chất xám nghiêm trọng, chất lượng giáo dục ở các trường Đông y dược còn cần nâng cao; chất lượng thảo dược Đông y vẫn cần nâng cao, cần gấp rút thành lập hệ thống truy xuất nguồn gốc Đông dược, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chất lượng Đông dược, tăng cường giảm sát quản lý ngành, v.v.

    Hiệu trưởng Trần Kỷ Quảng nói rằng, lập pháp Nhà nước lần này sẽ sâu sắc hơn, hệ thống hơn, hoàn thiện hơn, có lợi cho trả lời một số vấn đề luôn phải đối mặt trong phát triển Đông y dược.

    Bộ luật này chú trọng giải quyết các vấn đề như đặc điểm và thế mạnh của Đông y dược bị mờ nhạt, lĩnh vực dịch vụ ngày càng thu hẹp; đổi mới sáng tạo về lý luận và phương pháp kỹ thuật Đông y dược còn yếu kém, thiếu nhân tài về Đông y dược; Đông y Đông dược phát triển không cân đối; điều kiện cơ sở phát triển Đông y dược còn yếu kém, v.v.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>