• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc phê duyệt Quy hoạch nhất thể hoá giao thông giữa Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc

    2015-12-09 11:12:20     cri
    "Quy hoạch nhất thể hoá giao thông trong phát triển nhịp nhàng giữa Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc giai đoạn 2014-2020" do Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc phối hợp xây dựng mới đây chính thức được phê duyệt. Được biết đến năm 2020 sẽ xây dựng hình thành 5 đầu mối tổng hợp mang tính toàn quốc kết nối Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, thực hiện bán kính cuộc sống "một giờ đồng hồ" giữa Thủ đô với khu vực xung quanh.

    Nhất thể hoá giao thông là bộ khung trong phát triển nhịp nhàng giữa Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, cũng là tiền đề cơ bản trong giải toả các chức năng không thuộc phạm trù của Thủ đô một cách có trật tự. Được biết, "Quy hoạch nhất thể hoá giao thông trong phát triển nhịp nhàng giữa Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc" được Quốc vụ viện phê duyệt mới đây sẽ dốc sức xây dựng hệ thống giao thông của cụm thành phố tầm cỡ thế giới với hạt nhân là Thủ đô, cũng như khu mẫu mực về nhất thể hóa giao thông khu vực. Ngày 8/12, bà Nhiệm Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở hạ tầng Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc cho biết:

    "Hình thành bán kính cuộc sống trong một giờ đồng hồ giữa Bắc Kinh-Thiên Tân-Thạch Gia Trang với các thành phố mới, thành phố vệ tinh, cũng như giữa Bắc Kinh-Thiên Tân với Bảo Định, Đường Sơn" sẽ khiến cho sự đi lại giữa các thành phố lân cận cơ bản thực hiện chỉ trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ; xây dựng 5 đầu mối giao thông tổng hợp mang tính toàn quốc Bắc Kinh, Thiên Tân, Thạch Gia Trang, Đường Sơn và Tần Hoàng Đảo, xây mới hoặc cải tạo mở rộng đầu mối vận chuyển hành khách tổng hợp cũng khiến cho việc chuyển đáp các phương tiện giao thông rút ngắn xuống không quá 10 phút".

    Ngoài thực hiện việc "chuyển đáp các phương tiện giao thông không khoảng cách" trong các đầu mối vận chuyển hành khách ra, việc thực hiện "một thẻ chung" trong đáp các phương tiện giao thông giữa các thành phố chủ yếu cũng là nội dung quan trọng của quy hoạch. Được biết đến cuối năm nay, phấn đấu hoàn thành cải tạo nâng cấp và thử nghiệm hệ thống "một thẻ chung" trên các tuyến giao thông trọng điểm giữa 20 thành phố trong khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc.

    Hiện thành phố Bắc Kinh đã khởi động cảnh báo màu Đỏ về ô nhiễm không khí đầu tiên từ trước đến nay, các nơi như Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông,... cũng lần lượt ra cảnh báo không khí ô nhiễm nặng, vấn đề ô nhiễm không khí thu hút sự quan tâm của các giới xã hội. Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch tổng hợp Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc Vu Thắng Anh cho biết, bản quy hoạch này sẽ được coi là một trong 8 nhiệm vụ trọng điểm trong thúc đẩy xây dựng giao thông xanh, tuần hoàn, các-bon thấp, đồng thời xác định rõ nhiều biện pháp chính sách cụ thể.

    "Phát triển giao thông an toàn, xanh và bền vững sẽ ra sức phát triển và phổ biến sử dụng xe ô-tô tiết kiệm năng lượng, năng lượng mới và năng lượng sạch cũng như công nghệ mới và vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường và tái sinh, tận dụng tuần hoàn vật liệu làm đường; thống nhất các chính sách giữa khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc như đăng ký xe cơ giới, chính sách tham gia giao thông, tiêu chuẩn khí thải ô-tô, tiêu chuẩn xăng dầu cũng như giám sát quản lý việc đào thải trước thời hạn các xe quá hạn sử dụng và xe có lượng khí thải vượt mức cho phép".

    Tuy nhiên, do cở sở hạ tầng giao thông trong nhất thể hoá giao thông giữa Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc phần lớn đều là những dự án quan trọng, quy mô đầu tư lớn, nhu cầu đối với nguồn vốn cũng khá lớn. Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch tổng hợp Bộ Giao thông Vận tải Vu Thắng Anh cho biết, sẽ tích cực sáng tạo mô hình huy động vốn đầu tư, thu hút dòng vốn xã hội tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng trong thực thi quy hoạch.

    "Nghiên cứu và thúc đẩy mô hình hợp tác Công-Tư PPP, khuyến khích các cơ quan tài chính loại hình phát triển phát huy vai trò dẫn dắt, triển khai thí điểm, điều động tính tích cực của các bên, thu hút dòng vốn xã hội tham gia phát triển giao thông".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>