• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị cấp Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi tạo cơ hội lịch sử cho hợp tác công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp Trung Quốc-châu Phi

    2015-12-04 15:03:05     cri
    Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 6 Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi ngày 3/12 đã diễn ra tại Prê-tô-ri-a, Nam Phi. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Thương mại Cao Hổ Thành cùng Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Kinh tế-Thương mại của 50 nước thành viên châu Phi thuộc Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi và đại diện cấp cao của Ủy ban Liên minh châu Phi đã tham dự Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi lần thứ 6.

    Tại Hội nghị cấp Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi diễn ra ngày 3/12 tại Bộ Ngoại giao Nam Phi, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tổng kết những thành quả đạt được từ Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 5 đến nay, Ngoại trưởng đặc biệt nhấn mạnh những thành quả mới đạt được trong hợp tác công nghiệp hóa Trung Quốc-châu Phi, trong đó bao gồm đầu tư cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường sắt, v.v, tại châu Phi, sự kết nối mạng viễn thông, mạng phát thanh-truyền hình và mạng In-tơ-nét, v.v.. Về mặt nông nghiệp, Trung Quốc sẽ hỗ trợ các nước châu Phi xây dựng thêm 5 trung tâm thí điểm về kỹ thuật nông nghiệp, tiếp tục cử chuyên gia kỹ thuật nông nghiệp sang các nước châu Phi, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của châu Phi. Vụ trưởng Vụ châu Phi Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Tùng Thiêm cho biết, sở dĩ xác định công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp là hướng phát triển trọng điểm của Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi, là vì đó là những lĩnh vực cần bức xúc phát triển ở châu Phi, cũng là những lĩnh vực mà Trung Quốc có thể dành sự giúp đỡ theo khả năng mình.

    Hiện nay, ngoài số ít nước đạt được mức thu nhập trung bình ra, phần lớn các nước châu Phi vẫn đang trong cảnh khó khăn là cơ sở công nghiệp mỏng manh, lương thực khó có thể tự túc được, bức xúc cần có vốn đầu tư và sự giúp đỡ của Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính-Kinh tế Xu-đăng Bader cho biết, châu Phi trông thấy Trung Quốc trở thành một nước siêu mạnh trên thế giới, bởi vì hợp tác Trung Quốc-châu Phi không kèm theo điều kiện chính trị, mà là hợp tác kinh tế thuần túy, là hợp tác ưu đãi lẫn nhau và cùng có lợi giữa Trung Quốc và châu Phi. Ông nói:

    "Chúng tôi có xây dựng một kế hoạch 5 năm, coi các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, khoáng sản, dầu mỏ, v.v, liên quan tới mức tăng trưởng kinh tế của đất nước là những lĩnh vực then chốt nhất. Còn chương trình Trung Quốc hỗ trợ châu Phi phát triển công nghiệp chính là sự cần thiết của chúng tôi, nhờ đó có thể khiến sản phẩm của chúng tôi tăng thêm nhiều giá trị gia tăng hơn, cũng có thể khiến cơ hội của chúng tôi được lợi qua việc Trung Quốc chuyển giao công nghệ cho châu Phi.

    Bộ trưởng Ngoại giao Dim-ba-bu-ê Mumbengegwi cho biết, sự phát triển kinh tế của Dim-ba-bô-ê hết sức khó khăn bởi đối mặt với lệnh trừng phạt lâu dài của phương Tây. Ông nói:

    "Trước Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi, chưa hề nghe có người nói về hợp tác cùng thắng, song, sự hợp tác giữa Trung Quốc và châu Phi là hợp tác được thiết lập trên cơ sở cùng thắng, châu Phi được lợi, Trung Quốc cũng được lợi. Trung Quốc giúp chúng tôi phát triển xây dựng năng lượng, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Dim-ba-bu-ê của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã ký Thỏa thuận về một nhà máy nhiệt điện trị giá hơn 1 tỷ đô-la Mỹ, còn dự án về Trung Quốc mở rộng sức chứa cho một nhà máy thủy điện Dim-ba-bu-ê hiện đang trong quá trình triển khai".

    Hợp tác công nghiệp giữa Trung Quốc và Dim-ba-bu-ê cũng là một điểm sáng trong hợp tác công nghiệp Trung Quốc-châu Phi, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cổ phần Trung Xa Trung Quốc không những bán cho Tập đoàn Giao thông vận tải Nam Phi 459 đầu máy động cơ điện và 232 đầu máy động cơ đốt trong, nhằm bổ sung mạnh mẽ cho sự bất cập về năng lực vận tải đường sắt của Nam Phi, mà còn thực thi nghiêm ngặt chính sách nội địa hóa ở Nam Phi, dành hỗ trợ và chuyển giao công nghệ cho Nam Phi trong khi xuất khẩu đầu máy toa xe".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>