• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì buổi toạ đàm với các chuyên gia về công tác kinh tế

    2015-12-04 13:28:03     cri
    Ngày 2/12, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chủ trì triệu tập buổi toạ đàm với các chuyên gia về công tác kinh tế. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, cần phải tiếp tục tăng thêm cường độ cải cách mang tính kết cấu về cung và cầu, lấy sáng tạo cung ứng để thúc đẩy mở rộng kích cầu, lấy mở rộng kích cầu hữu hiệu để thúc ép nâng cao cung ứng, thực hiện tăng trưởng ổn định và điều chỉnh kết cấu nâng đỡ và thúc đẩy lẫn nhau.

    Chỉ còn không đầy một tháng là khép lại năm 2015, Thủ tướng Lý Khắc Cường một lần nữa mời các chuyên gia về công tác kinh tế đến Trung Nam Hải, lắng nghe ý kiến và kiến nghị của họ xoay quanh những vấn đề nổi cộm trong vận hành kinh tế hiện nay.

    Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, tình hình trong và ngoài nước hiện nay vẫn phức tạp và gay cấn, đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro không thể coi nhẹ. Sang năm muốn thực hiện sự mở đầu tốt đẹp của "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13" thì cần phải tiếp tục tăng thêm cường độ cải cách mang tính kết cấu cả về cung và cầu, lấy sáng tạo cung ứng thúc đẩy mở rộng kích cầu, lấy mở rộng kích cầu hữu hiệu thúc ép nâng cao cung ứng, thực hiện tăng trưởng ổn định và điều chỉnh kết cấu nâng đỡ và thúc đẩy lẫn nhau". Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết:

    "Đơn giản hoá thủ tục phê duyệt hành chính và phân quyền, thúc đẩy hai sáng tạo, In-tơ-nét +, trên thực tế là phải sáng tạo việc cung ứng mới. Khuyến khích các nhà doanh nghiệp tiến hành sáng tạo, cung cấp sự cung ứng hữu hiệu. Đặc biệt là chúng ta hiện nay bước vào giai đoạn thu nhập trung bình, nhu cầu về mặt cung ứng vẫn còn rất nhiều. Dĩ nhiên không chỉ cải cách về mặt công nghệ, mà cũng cần cải cách về thể chế".

    Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết về mặt nhu cầu, cần phải lấy sản phẩm mới chất lượng cao hơn, loại hình mới phong phú hơn, dịch vụ tiện lợi hơn để dẫn dắt và sáng tạo nhu cầu tiêu dùng, hỗ trợ phát triển tiêu dùng mới như thông tin, xanh, du lịch, v.v, tạo ra tiềm lực nhu cầu trong quá trình nâng cấp tiêu dùng. Tích cực tăng thêm đầu tư hiệu quả, phát huy tốt hơn vai trò thúc đẩy và hiệu quả của nguồn vốn chính phủ đối với dòng vốn xã hội, đẩy nhanh xây dựng các dự án bù lấp sự yếu kém, hỗ trợ đô thị hoá kiểu mới, nâng cấp ngành nghề, và các công trình an sinh xã hội quan trọng.

    Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, cần phải phá vỡ độc quyền ngành nghề, bảo hộ cạnh tranh công bằng, thúc đẩy các ngành nghề mới nổi trưởng thành và tạo thêm việc làm. Mặt khác, cần phải ra sức đẩy nhanh việc cải tạo nâng cấp các ngành nghề truyền thống.

    "Hiện giờ chúng ta có thể hạ quyết tâm tiến hành cải tạo và nâng cấp đối với động lực truyền thống bằng cường độ lớn hơn, hạ quyết tâm tiến hành xử lý các doanh nghiệp "đã chết mà không cho chôn" trong các ngành nghề trọng điểm, dĩ nhiên vẫn phải cần hỗ trợ nhất định về mặt tài chính".

    Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ rõ, cần chọn một số ngành nghề trọng điểm để vận dụng tốt các tiêu chuẩn như công nghệ, an toàn, bảo vệ môi trường, tiêu thụ năng lượng, v.v, tăng cường sự dẫn dắt và hỗ trợ tài chính của nhà nước, tôn trọng quy luật thị trường, thúc đẩy tái cơ cấu sáp nhập, đẩy nhanh việc đào thải dư thừa năng lực sản xuất và "xóa sổ các doanh nghiệp đã chết mà không cho chôn", thúc đẩy nâng cao trở lại hiệu quả và phân phối nguồn lực của doanh nghiệp. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, các địa phương, ban ngành vừa phải nắm vững việc thực hiện các bố trí quyết sách, lại phải nỗ lực thúc đẩy kinh tế Trung Quốc duy trì tăng trưởng trung cao tốc, hướng tới trình độ trung cao cấp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>