![]() |
|
![]() |
![]() |
Trong bài phát biểu nhan đề: "Siết tay thiết lập cơ chế trị lý biến đổi khí hậu hợp tác cùng thắng công bằng hợp lý", Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, một Hiệp định quốc tế thành công không những cần phải giải quyết mâu thuẫn trước mắt, mà còn phải dẫn dắt tương lai. Chủ tịch Tập Cận Bình nói:
"Hiệp định Pa-ri cần phải xuất phát từ việc tăng cường hành động ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu sau năm 2020, đồng thời cũng cần phải tiếp thêm động lực mới cho toàn cầu nhằm thực hiện sự phát triển bền vững tốt hơn". Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, trách nhiệm lịch sử, giai đoạn phát triển và năng lực ứng phó giữa các nước phát triển và đang phát triển đều khác nhau, cần phải tôn trọng nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có sự khác biệt, cho phép các nước tìm kiếm sách lược ứng phó phù hợp với tình hình trong nước một cách tối đa. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Hội nghị Pa-ri không phải là điểm chót, mà là khởi điểm mới. Trung Quốc luôn là người tích cực tham gia sự nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, hiện nay đã trở thành nước tiết kiệm năng lượng cũng như tận dụng năng lượng mới và năng lượng tái sinh lớn nhất thế giới. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết:
Trong "Đóng góp tự chủ quốc gia", Trung Quốc đề xuất lượng khí thải vào khoảng năm 2030 của Trung Quốc sẽ là mức thải cao nhất, đồng thời phấn đấu thực hiện mục tiêu này càng sớm càng hay, lượng khí thải trên đơn vị GDP của năm 2030 sẽ giảm từ 60-65% so với năm 2005, tỷ trọng năng lượng phi hóa thạch chiếm khoảng 20% năng lượng sơ cấp, khối lượng toàn bộ thân cây (thể tích cây đứng) tăng khoảng 4,5 tỷ mét khối so với năm 2005. Cho dù cần có sự nỗ lực gian khổ, song Trung Quốc có niềm tin và quyết tâm trong việc thực hiện cam kết của mình".
Chủ tịch Tập Cận Bình còn cho biết, Chính phủ Trung Quốc nghiêm chỉnh thực hiện cam kết chính sách về hợp tác Nam- Nam trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, tháng 9 năm nay đã tuyên bố thành lập Quỹ Hợp tác Nam- Nam về Biến đổi khí hậu, sang năm sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế về các mặt: Năng lượng sạch, phòng chống và giảm thiểu thiên tai, bảo vệ môi sinh, nông nghiệp thích ứng khí hậu, đô thị thông minh các-bon thấp, giúp các nước đang phát triển nâng cao năng lực huy động vốn.
Tin cho biết, Nhà lãnh đạo của khoảng 150 nước đã tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Pa-ri về Biến đổi khí hậu. Các nhà lãnh đạo dự hội nghị cho biết, muốn đưa Hội nghị Pa-ri đi đến thành công, thì phải thiết thực bảo đảm hội nghị đạt được Hiệp định toàn diện, cân bằng, mạnh mẽ và có sức ràng buộc. Các nước cần phải tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng sạch, kinh tế các-bon thấp, xây dựng kế hoạch giảm thiểu khí thải một cách kiên định, nhằm làm cho quá trình biến đổi khí hậu chậm lại.
Trưởng Đoàn đàm phán về Biến đổi khí hậu của Trung Quốc Tô Vĩ cho biết, bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình đã mang lại năng lượng dương cho thúc đẩy tiến trình đàm phán, Nhà lãnh đạo của gần 150 quốc gia tề tựu tại Pa-ri cũng đã tạo nên bầu không khí tốt đẹp cho cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |