• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các giới Dim-ba-bu-ê thiết tha mong đợi chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mở ra trang mới cho hợp tác Dim-ba-bu-ê -Trung Quốc

    2015-11-30 14:30:57     cri
    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Dim-ba-bu-ê từ ngày 1 đến ngày 2/12, đây là một lần nữa Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc thăm Dim-ba-bu-ê sau gần 20 năm. Sau khi công bố thông tin này, các giới Dim-ba-bu-ê đồng loạt bày tỏ hoan nghênh nồng nhiệt, và mong chuyến thăm Dim-ba-bu-ê của Chủ tịch Tập Cận Bình trở thành một sự kiện cột mốc trong lịch sử quan hệ Dim-ba-bu-ê-Trung Quốc.

    Chủ tịch Diễn đàn Thanh niên Dim-ba-bu-ê-Trung Quốc Brian Mudumi cho rằng, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tăng cường hơn nữa mối liên hệ mật thiết vốn có giữa hai nước. Ông nói:

    "Di chỉ Đại Dim-ba-bu-ê từng phát hiện đồng tiền Trung Quốc, điều này cho thấy quan hệ hai nước có cội nguồn lâu đời. Hai nước Dim-ba-bu-ê và Trung Quốc kề vai sát cánh triển khai cuộc đấu tranh giải phóng, quan hệ hai nước luôn gắn bó bên nhau kể từ ngày Dim-ba-bu-ê giành được độc lập".

    Nguyên Đại sứ Dim-ba-bu-ê tại Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Quân nhân tại Ngũ và Giải ngũ Christopher Mutsvangwa cho biết, Dim-ba-bu-ê và Trung Quốc là người bạn cũ, Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân từng thăm Dim-ba-bu-ê vào năm 1996. Hiện nay, Dim-ba-bu-ê đã trải qua thời kỳ khó khăn kinh tế trong quãng thời gian rất dài, đồng thời hy vọng thoát khỏi cảnh khốn quẫn kinh tế dựa vào sự lớn mạnh của Trung Quốc.

    Ông Mutsvangwa nói, hiện nay là thời cơ tốt nhất cho triển khai hợp tác giữa Dim-ba-bu-ê và Trung Quốc. Dim-ba-bu-ê có tài nguyên dồi dào, một số đông người dân đều được tiếp thu giáo dục tốt, là một nước có cơ sở hạ tầng khá ở châu Phi, song, điều bức xúc nhất hiện nay là cần có nguồn vốn quy mô, còn Trung Quốc đã trở thành nước xuất khẩu vốn, vì thế có thể nói, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra rất đúng lúc. Ông cho biết:

    "Công ty Trung Quốc đang đi ra thế giới, chúng tôi mong các thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc như: Alibaba, Xaiomi, Hoa Vi và Haier có thể mở doanh nghiệp tại Dim-ba-bu-ê, bởi vì số đông người dân của nước chúng tôi đều đã tiếp thu giáo dục tốt đẹp, có thể sản xuất sản phẩm thương hiệu nổi tiếng thế giới cho thị trường quốc tế, cho nên, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ mở ra trang mới cho hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, kỹ thuật, thị trường quốc tế giữa Dim-ba-bu-ê và Trung Quốc, đây là điều mong muốn của chúng tôi".

    Tiến sĩ Heather Chingono, nhà nghiên cứu vấn đề quốc tế của Trường Đại học Dim-ba-bu-ê cho biết, bà quanh năm nghiên cứu vấn đề Trung Quốc, có phần nghiên cứu khá sâu đối với chính sách "Một vành đai, một con đường" do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất. Bà cho rằng, chính sách "Một vành đai, một con đường" sẽ kết nối Trung Quốc với các nước ở Nam Á, Đông Á, Đông Phi và Địa Trung Hải, đã vươn tới Kê-ni-a và Ai Cập ở châu Phi, song vẫn chưa đến miền Nam châu Phi. Bà hy vọng rằng một thời gian sau, chính sách này sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho các nước châu Phi. Bà nói:

    "Tôi cho rằng, rào cản lớn nhất trong phát triển châu Phi là cơ sở hạ tầng lạc hậu, trong đó bao gồm đường sắt, đường bộ và xây dựng. Đây cũng là một cơ hội dành cho các nhà đầu tư Trung Quốc, họ có thể đến châu Phi xây dựng cơ sở hạ tầng, đây cũng là sự đóng góp rất lớn đối với sự phát triển của châu Phi".

    Một em học sinh của Học viện Khổng Tử Trường Đại học Dim-ba-bu-ê thì mong chuyến thăm Dim-ba-bu-ê của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể mang lại nhiều cơ hội việc làm hơn cho giới trẻ, bên cạnh đó, em còn hy vọng có dịp hát bài hát tiếng Trung cho Chủ tịch Tập Cận Bình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>