• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc công bố Báo cáo năm 2015 về ứng phó biến đổi khí hậu-Chuyên gia cho rằng việc các nước cắt giảm khí thải cần phải kiên trì ba nguyên tắc đạt được trước đây

    2015-11-25 15:25:21     cri
    Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 25/11 tuyên bố, nhận lời mời của Tổng thống Pháp Ô-lăng-đơ và Chủ tịch Hội nghị Pa-ri về Biến đổi khí hậu Pha-bi-út, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Pháp tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu trong hai ngày 29 và 30/11. Tuần vừa qua, Chính phủ Trung Quốc đã công bố "Báo cáo năm 2015 về chính sách và hành động ứng phó biến đổi khí hậu của Trung Quốc". Chuyên gia cho rằng, tại Hội nghị Pa-ri về Biến đổi khí hậu sắp tới, Trung Quốc sẵn sàng căn cứ vào nguyên tắc "Trách nhiệm chung nhưng có sự khác biệt", nguyên tắc công bằng và nguyên tắc theo khả năng của mỗi bên, cùng với các bên thiết thực bảo đảm hội nghị đạt được Thỏa thuận theo đúng thời hạn.

    Báo cáo năm 2015 nêu rõ, trong thời gian Quy hoạch 5 năm lần thứ 12, việc ứng phó biến đổi khí hậu của Trung Quốc đã đạt được thành quả rõ rệt thông qua đẩy nhanh điều chỉnh kết cấu ngành nghề, tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu suất, ưu hóa kết cấu năng lượng, tăng cường hạ thấp cacbon trong bất kỳ quá trình, hoạt động hoặc cơ chế v.v.. Tỷ trọng năng lượng nhiên liệu phi hóa thạch trong tiêu dùng năng lượng sơ cấp của Trung Quốc đã đạt 11,2%, tăng 4,4% so với năm 2005; khối lượng toàn bộ thân cây (thể tích cây đứng) tăng 2 tỷ 188 triệu mét khối so với năm 2005, vượt mục tiêu 1,5 tỷ mét khối theo cam kết trước đây.

    Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước, Đặc phái viên về Biến đổi khí hậu của Trung Quốc Giải Chấn Hoa cho biết, muốn thực hiện mục tiêu về hạn chế lượng tiêu dùng năng lượng tối đa, chủ yếu phải thông qua biện pháp tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Ông Giải Chấn Hoa cho biết:

    "Số liệu do Ngân hàng Thế giới công bố cho thấy, lượng năng lượng mà Trung Quốc tiết kiệm được trong gần 20 năm qua chiếm 52% tổng lượng năng lượng thế giới, cộng thêm lượng tiết kiệm được trong gần 2 năm mới đây thì đã chiếm trên 52%. Điều này có nghĩa là, trong tổng số năng lượng do toàn cầu tiết kiệm được, lượng tiết kiệm năng lượng của Trung Quốc đã chiếm trên 50%. Trong 5 năm gần đây, trong tổng công suất máy sử dụng năng lượng tái sinh của toàn cầu, thì năng lượng tái sinh của Trung Quốc đã chiếm 25%; trong số năng lượng tái sinh gia tăng trong năm 2013 và 2014, thì mức tăng năng lượng tái sinh của Trung Quốc đã chiếm từ 37-40%, nói một cách khác là năng lượng tái sinh của Trung Quốc đã phát triển hết sức nhanh chóng".

    Những năm gần đây, Trung Quốc hết sức coi trọng xây dựng văn minh sinh thái, đồng thời coi đây là một phần quan trọng trong thúc đẩy xây dựng hiện đại hóa. Bản "Kiến nghị về Quy hoạch 5 năm lần thứ 13" được thông qua tại Hội nghị Trung ương 5 cách đây không lâu cũng đã xác định rõ quan niệm phát triển xanh. Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên gia về Biến đổi khí hậu Nhà nước Trung Quốc Hà Kiến Khôn cho biết:

    "Xây dựng chế độ văn minh sinh thái sẽ thúc đẩy tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, thực hiện chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế sang mô hình xanh các-bon thấp, có lợi cho giảm thiểu lượng phát thải các-bon. Để ứng phó với nguy cơ về biến đổi khí hậu trên toàn cầu, Trung Quốc cũng đang dốc sức thúc đẩy tiết kiệm năng lượng và phát triển năng lượng thay thế, đây cũng là sự đóng góp to lớn của Trung Quốc cho bảo vệ môi sinh toàn cầu".

    Hội nghị Pa-ri về biến đổi khí hậu sẽ diễn ra trong vài ngày tới, hội nghị sẽ đưa ra đề nghị về tăng cường hành động ứng phó biến đổi khí hậu sau năm 2020. Ông Giải Chấn Hoa thẳng thắn nói rằng, xét từ tình hình hiện nay, các nước đều có thái độ tích cực và mang tính xây dựng, song vẫn còn một số bất đồng, nếu muốn đạt được thành công thông qua hội nghị lần này, thì cần phải xây dựng tin cậy về chính trị.

    Ông Hà Kiến Khôn cho rằng, trên cơ sở thiết lập tin cậy về chính trị, cộng đồng quốc tế còn phải tuân thủ các nguyên tắc đạt được trước đây trong khi ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu, ông cho rằng, tại Hội nghị Pa-ri về biến đổi khí hậu, các nước cần phải làm theo nguyên tắc công bằng, nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có sự khác biệt và nguyên tắc theo khả năng của mỗi bên trong khi áp dụng hành động cắt giảm lượng khí thải một cách tích cực.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>