• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc nói về "Nghị định thư" nâng cấp Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN

    2015-11-23 11:23:35     cri

    Ngày 22/11, tại Thủ đô Cu-a-la Lăm-pơ, Ma-lai-xi-a, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Lãnh đạo 10 nước ASEAN, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành cùng Bộ trưởng của 10 nước ASEAN đã thay mặt Chính phủ Trung Quốc và Chính phủ 10 nước ASEAN ký kết "Nghị định thư" về sửa đổi "Hiệp định khung hợp tác kinh tế toàn diện Trung Quốc-ASEAN cùng một số thoả thuận thuộc hiệp định này.

    Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành cho biết, Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN là khu vực mậu dịch tự do đầu tiên và cũng là lớn nhất mà Trung Quốc đàm phán đối ngoại, được khánh thành toàn diện vào năm 2010, đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ kinh tế-thương mại song phương phát triển nhanh, ổn định và lâu dài, trở thành mẫu mực tốt về ưu đãi lẫn nhau cùng có lợi, hợp tác cùng thắng giữa các nước đang phát triển. Hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN, ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Trung Quốc, đầu tư hai chiều lũy kế giữa hai bên đã vượt quá 150 tỷ USD. Kim ngạch thương mại song phương năm ngoái đạt 480,1 tỷ USD.

    Bộ trưởng Cao Hổ Thành cho biết, "Nghị định thư" về nâng cấp Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN bao trùm các lĩnh vực thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, đầu tư, hợp tác kinh tế-kỹ thuật, v.v, đã làm phong phú, hoàn thiện, bổ sung và nâng cấp các hiệp định của Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, thể hiện nguyện vọng chung về sâu sắc và mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại của hai bên. Hiện nay, trình độ tự do hoá thương mại hàng hoá của Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN đã rất cao, gần 95% sản phẩm của hai bên đã thực hiện mức thuế quan 0%, bởi vậy trong đàm phán nâng cấp, hai bên tập trung tăng cường tiện lợi hoá về thương mại hàng hoá và đầu tư, tiếp tục mở cửa thị trường dịch vụ, nâng cao trình độ hợp tác kinh tế-kỹ thuật.

    Nó một cách cụ thể, về thương mại hàng hoá, hai bên đã tiến hành ưu hoá và hoàn thiện quy tắc xuất xứ, tiếp tục đơn giản hoá trình tự thông quan, và cam kết vận dụng các biện pháp như hệ thống tự động hoá, quản lý rủi ro, v.v để cung cấp dịch vụ thông quan nhanh, hiệu quả cao cho doanh nghiệp hai bên, nâng cao hiệu quả tận dụng các chính sách ưu đãi của Khu vực Mậu dịch tự do của doanh nghiệp.

    Về thương mại dịch vụ, hai bên đã hoàn thành đàm phán về giảm nhượng cụ thể thương mại dịch vụ đợt thứ 3. Các cơ quan ban ngành như công trình tập trung, xây dựng công trình, chứng khoán, công ty du lịch và nhà kinh doanh du lịch của Trung Quốc đã đưa ra cam kết tiến hành cải tiến. Còn khoảng 70 khu vực thuộc 8 bộ ngành như thương mại, thông tin, xây dựng, giáo dục, môi trường, tài chính, du lịch và vận tải của các nước ASEAN cũng đưa ra cam kết mở cửa với Trung Quốc trên trình độ cao hơn.

    Về đầu tư, hai bên đồng ý tăng cường xúc tiến đầu tư và hợp tác tiện lợi hóa, đơn giản hoá trình tự phê duyệt đầu tư, xây dựng trung tâm đầu tư một cửa, tạo ra môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, nhanh tiện hơn. Về hợp tác kinh tế-kỹ thuật, hai bên quyết định sẽ sâu sắc hợp tác trong hơn 10 lĩnh vực như nông nghiệp, thông tin, giao thông, v.v, và coi thương mại điện tử xuyên biên giới là một vấn đề mới đưa vào phạm trù hợp tác, tiếp tục mở rộng lĩnh vực nâng cấp của Hiệp định Thương mại tự do.

    Về lĩnh vực hợp tác kinh tế-kỹ thuật, sẽ tăng cường mạnh mẽ hợp tác thiết thực giữa hai bên. Hai bên đồng ý triển khai hợp tác trong hơn 10 lĩnh vực như nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, công nghệ thông tin, du lịch, giao thông, quyền sở hữu trí tuệ, phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp vừa và nhỏ và môi trường. Hai bên còn đồng ý cung cấp hỗ trợ tài chính cho hợp tác kinh tế-kỹ thuật liên quan, thúc đẩy thực thi tốt hơn Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN.

    Hiện nay, hai bên đang gấp rút hoàn thiện trình tự pháp lý trong nước, để hiệp định sớm có hiệu lực, người dân và doanh nghiệp sớm được hưởng lợi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>