• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tổng kết thành quả tham dự Hội nghị Cấp cao G20 và APEC của Chủ tịch Tập Cận Bình: Cung cấp phương án Trung Quốc-Truyền đi niềm tin Trung Quốc

    2015-11-20 11:42:22     cri
    Ngày 19/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã về đến Bắc Kinh sau khi tham dự Hội nghị Cấp cao G20 lần thứ 10 diễn ra tại An-ta-li-a, Thổ Nhĩ Kỳ và Hội nghị Cấp cao APEC diễn ra tại Ma-ni-la, Phi-li-pin.

    Cùng ngày, khi tổng kết chuyến tham dự các hội nghị của Chủ tịch Tập Cận Bình lần này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự hai hội nghị cấp cao lần này là một hoạt động ngoại giao đa phương quan trọng nữa của Trung Quốc trong bối cảnh tình hình chính trị và kinh tế thế giới đối mặt với thách thức mới, sự điều chỉnh mới và phát triển mới. Là nước Chủ nhà của Hội nghị APEC lần nước và nước Chủ nhà của Hội nghị G20 lần tới, trong 6 ngày qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tham dự hàng chục hoạt động của hai hội nghị cấp cao, có nhiều bài phát biểu quan trọng và còn dự cuộc gặp cấp cao Nhóm BRICS, tiến hành gặp gỡ và hội đàm với Nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ của hơn 10 nước.

    Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, trước tình hình phức tạp sự phục hồi của kinh tế thế giới yếu ớt kể từ cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế đến nay, tại Hội nghị Cấp cao G20, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề xuất phương án Trung Quốc, tức cần chữa ngọn nhằm tìm kiếm sự tăng trưởng ổn định trước mắt, lại phải chữa tận gốc nhằm tăng thêm động lực lâu dài; vừa phải thực hiện tốt các thành quả trước đây, lại phải gắn kết nhận thức chung mới; vừa phải làm tốt công việc của mình, lại phải tiếp tục tôn vinh tinh thần "chung lưng đấu cật, hợp tác cùng thắng". Trong "Thông báo Hội nghị Cấp cao An-ta-li-a G20" được thông qua tại hội nghị đã kêu gọi tăng cường sự phục hồi kinh tế và nâng cao tiềm lực, hợp tác thực thi chính sách kinh tế vĩ mô vững chắc, bảo đảm tăng trưởng mang tính bao dung, đã tiếp thu và phản ánh đầy đủ quan điểm và lập trường của Trung Quốc.

    Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, tuyên bố của hội nghị lần này đã tích cực hưởng ứng chủ trương của Chủ tịch Tập Cận Bình, nhấn mạnh các bên cần cùng nhau xây dựng nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương loại hình mở cửa, thực hiện tăng trưởng mạnh, cân bằng, bền vững, bao dung và thúc đẩy bằng sáng tạo; tái khẳng định các bên cần cùng nhau xây dựng quan hệ đối tác châu Á-Thái Bình Dương hướng tới tương lai, nỗ lực vì thực hiện mục tiêu phát triển, phồn vinh và tiến bộ chung.

    Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, tại hai hội nghị cấp cao lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã trình bày một cách sâu sắc tình hình kinh tế thế giới hiện nay cũng như định hướng phát triển trong tương lai, dẫn chứng nhiều thực tế và số liệu để chứng minh, thể hiện đầy đủ lòng tin cao độ của Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, kinh tế Trung Quốc năm nay dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 7%, đây là sự tăng trưởng trên cơ số cao 10 nghìn tỷ USD, tỷ lệ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ đạt trên 30%. Trung Quốc vẫn là một trong những đầu tàu thúc đẩy kinh tế thế giới. Trung Quốc có lòng tin, có năng lực duy trì kinh tế tăng trưởng trung cao tốc.

    Các bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình tại hai hội nghị cấp cao lần này đã góp phần tăng cường sự hiểu biết và lòng tin của cộng đồng quốc tế đối với Trung Quốc, khiến bên ngoài hiểu biết hiện trạng và tương lai phát triển của kinh tế Trung Quốc một cách khách quan và chính xác hơn. Các bên phổ biến nhận định, quyết tâm kiên trì cải cách mở cửa của Trung Quốc rất kiên định, các biện pháp rất mạnh mẽ. Trải qua sự điều chỉnh, chất lượng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ cao hơn, triển vọng phát triển sẽ tốt hơn, đây sẽ là cơ hội lớn hơn cho thế giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>