• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các nhà doanh nghiệp: Bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Cấp cao doanh nghiệp APEC thể hiện phong độ nước lớn

    2015-11-19 10:43:40     cri
    Ngày 18/11, tại Thủ đô Ma-ni-la của Phi-li-pin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dự và có bài phát biểu đề dẫn tại Hội nghị Cấp cao doanh nghiệp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC. Trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình đã trình bày quan điểm và phương án Trung Quốc đối với tình hình kinh tế thế giới suy giảm hiện nay. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tham dự hội nghị cho rằng, bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình đã truyền đi tín hiệu tích cực về thúc đẩy hợp tác khu vực, thể hiện trách nhiệm nước lớn dẫn dắt kinh tế thế giới đi ra khỏi đáy vực của Trung Quốc.

    Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới hiện nay liên tục thấp hơn dự báo, sự phục hồi của kinh tế vẫn tồn tại tính không ổn định và không xác định, trong bài phát biểu đề dẫn tại Hội nghị Cấp cao doanh nghiệp APEC ở Ma-ni-la, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất, cần kiên trì thúc đẩy cải cách, sáng tạo, xây dựng nền kinh tế loại hình mở, thực hiện chương trình nghị sự về phát triển và thúc đẩy kết nối. Về việc này, Giám đốc Điều hành Công ty Vàng Đại Dương của Ô-xtrây-li-a Mích Uyn-cơ cho rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình trong bài phát biểu nhấn mạnh về các vấn đề như kinh tế loại hình mở, phát triển bền vững, v.v đều đã truyền đi thông điệp tích cực với thế giới.

    "Trong bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình, tôi ấn tượng sâu sắc nhất là đặt trọng điểm vào việc thúc đẩy quản lý môi trường toàn cầu cũng như cam kết dốc sức cho phát triển bền vững. Những điều này cực kỳ quan trọng đối với toàn cầu, trong đó có Trung Quốc trong tương lai".

    Trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình còn giới thiệu tiến triển của những dự án hợp tác quan trọng đa phương như Quỹ Con đường Tơ lụa, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, v.v. Về việc này, người đồng sáng tập Công ty tư vấn tài chính hàng đầu của Phi-li-pin Xti-phen Xi cho biết:

    "Trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình đề cập đến Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, tôi cảm thấy đây là một sự cổ vũ. Tôi cho rằng các nước trong khu vực trong đó có Phi-li-pin, đều có nhu cầu rất lớn đối với xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng giữa tổng lượng vốn huy động với nhu cầu thực tế vẫn còn khoảng cách rất lớn, bởi vậy việc thúc đẩy Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á là rất khả thi. Những biện pháp này sẽ giúp chúng tôi, đối với chúng tôi mà nói là rất then chốt".

    Trong bài phát biểu cùng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc kiên trì chủ nghĩa khu vực cởi mở, thông qua xây dựng "Một vành đai, một con đường" để cùng nhau xây dựng khuôn khổ hợp tác khu vực cởi mở, bao dung, cân bằng và ưu đãi phổ cập. Về việc này, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Xin-ga-po Teo Xông Xeng cho biết, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" được đề ra là dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tính bao dung, trong quá trình thúc đẩy sẽ khiến các nước trong khu vực cùng có lợi cùng thắng. Ông cho biết:

    "Tôi nhận thấy, một số chính sách bao gồm Quỹ Con đường Tơ lụa, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á đều rất kịp thời, đặc biệt là trong tình hình kinh tế thế giới không sáng sủa hiện nay, mọi người mong đợi Trung Quốc có thể dẫn dắt các nước ra khỏi đáy vực. Tôi cho rằng, Trung Quốc có khả năng và cũng có quyết tâm như vậy. Chiều hôm nay, lãnh đạo doanh nghiệp của vài nước chúng tôi khi thảo luận về bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình đều cho rằng đây là phong độ của một nước lớn thực sự".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>