• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết cần phải chấm dứt đúng thời hạn cách làm "nước thay thế" trong chống bán phá giá nhằm vào Trung Quốc

    2015-11-18 15:01:25     cri
    Ngày 17/11, Bộ Thương mại Trung Quốc đã có sự phản hồi về các vấn đề điểm nóng xuất hiện mới đây. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Thẩm Đan Dương cho biết, cần phải chấm dứt cách làm "nước thay thế" trong chống bán phá giá nhằm vào Trung Quốc trong năm 2016. Ông Thẩm Đan Dương còn dẫn lại số liệu liên quan cho biết, hoạt động đầu tư, mua và sáp nhập doanh nghiệp tại châu Âu của các doanh nghiệp Trung Quốc diễn ra sôi nổi, các dự án lớn liên tục ra đời; cho dù biểu hiện đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc tại châu Phi trong năm nay không được tốt lắm, song, vẫn sẽ duy trì đà tăng trưởng trong tương lai.

    Mới đây, 9 Hiệp hội Gang thép của Mỹ và châu Âu ra tuyên bố chung nêu rõ, hiện nay, ngành gang thép toàn cầu rơi vào tình trạng năng lực sản xuất dư thừa nghiêm trọng, Trung Quốc là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Liên quan đến việc này, trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra ngày 17, Người phát ngôn Bộ Thương mại Thẩm Đan Dương nêu rõ, Trung Quốc đang ưu hóa kết cấu ngành nghề, trong đó bao gồm cắt giảm mạnh năng lực sản xuất, vấn đề thương mại gang thép không có quan hệ trực tiếp với vị thế kinh tế thị trường của Trung Quốc, hy vọng các nước và vùng lãnh thổ liên quan sớm thừa nhận vị thế kinh tế thị trường của Trung Quốc, đồng thời từ bỏ cách làm "nước thay thế" trong chống bán phá giá nhằm vào Trung Quốc.

    Về thương mại Trung Quốc-châu Âu, ông Thẩm Đan Dương nêu rõ, hiện nay, hoạt động mua và sáp nhập doanh nghiệp tại châu Âu của doanh nghiệp Trung Quốc đang trên đà tăng mạnh, tạm thời còn chưa xuất hiện tranh chấp thương mại lớn giữa hai bên Trung Quốc và châu Âu. Ông nói:

    "9 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư thực tế của Liên minh châu Âu tại Trung Quốc đạt 5 tỷ USD, tăng trưởng khá nhanh. Theo thống kê của Bộ Thương mại Trung Quốc, 9 tháng đầu năm nay, tổng giá trị đầu tư theo hợp đồng mới ký giữa Trung Quốc và châu Âu đạt 5,4 tỷ USD, hoạt động đầu tư, mua và sáp nhập doanh nghiệp tại châu Âu của các doanh nghiệp Trung Quốc diễn ra sôi nổi, các dự án lớn liên tục ra đời. Tính đến cuối tháng 10 năm nay, Liên minh châu Âu tổng cộng đã khởi động 8 cuộc điều tra về trợ giá thương mại trong đó có 6 cuộc điều tra liên quan đến doanh nghiệp Trung Quốc, số lượng các cuộc điều tra cơ bản ngang với những năm trước đây".

    Trước việc có phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin về việc năm nay Trung Quốc giảm mạnh vốn đầu tư tại châu Phi, ông Thẩm Đan Dương cho biết, 6 tháng đầu năm nay, do chịu sự tác động của nhiều nhân tố, vốn đầu tư trực tiếp tại châu Phi của Trung Quốc đạt 1,19 tỷ USD, mức giảm vượt 40%, song, Trung Quốc vẫn sẽ duy trì đà tăng trưởng vốn đầu tư tại châu Phi trong tương lai. Ông nói:

    "Cho dù vốn đầu tư tại châu Phi của Trung Quốc có phần dao động và giảm với mức khá lớn trong 6 tháng đầu năm nay, song, đây chủ yếu là do sự phục hồi yếu ớt của kinh tế thế giới từ năm ngoái đến nay cũng như chịu tác động của giá cả các mặt hàng khối lượng giao dịch lớn trên thế giới xuất hiện bấp bênh và dịch Ê-bô-la châu Phi. Xét về lâu dài, Trung Quốc vẫn sẽ duy trì mức tăng vốn đầu tư tại châu Phi".

    Ông Thẩm Đan Dương cho biết, trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ lựa chọn các quốc gia và vùng lãnh thổ có cơ sở hợp tác tương đối vững chắc với Trung Quốc và trình độ nhất thể hóa khá cao làm trọng điểm, kết hợp việc điều chỉnh kết cấu ngành nghề trong nước với những thay đổi về nhu cầu phát triển của châu Phi, tăng cường thúc đẩy thực thi chương trình đối tác hợp tác công nghiệp hóa Trung Quốc-châu Phi, ủng hộ càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư và hợp tác tại các nước châu Phi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>