• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhiều bộ ngành Trung Quốc chung tay tấn công hành vi xuất khẩu sản phẩm xâm phạm bản quyền, hàng giả hàng nhái nhằm giữ gìn hình ảnh "Trung Quốc chế tạo"

    2015-11-17 11:01:37     cri
    Những năm gần đây ngành ngoại thương Trung Quốc tăng trưởng nhanh và bền vững, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2014 đạt 4.300 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 2.340 tỷ USD, vị thế nước lớn số một thế giới về thương mại hàng hoá của Trung Quốc tiếp tục được củng cố. Bên cạnh đó, Chính phủ Trung Quốc cũng coi trọng cao việc tấn công các hành vi xuất khẩu sản phẩm xâm phạm bản quyền, hàng giả, hàng nháu. Tháng 4 năm nay, đợt chấn chỉnh hành vi xuất khẩu sản phẩm xâm phạm bản quyền, hàng giả, hàng nhái sang châu Phi, các nước A-rập, khu vực Mỹ La-tinh và các nước trên dọc "Một vành đai, một con đường" mang tên hành động "Luồng gió mát" đã được triển khai trên cả nước, nửa năm qua nhiều bộ, ngành như kiểm tra chất lượng, hải quan, quản lý hành chính công thương, công an, v.v đã chung tay hành động, điều tra xử lý nghiêm khắc các hành vi phạm pháp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm xâm phạm bản quyền, hàng giả, hàng nhái xuyên biên giới, đã bảo vệ hữu hiệu hình ảnh tốt đẹp về "Trung Quốc chế tạo".

    Tháng 4 năm nay, Tiểu ban Lãnh đạo công tác tấn công sản phẩm xâm phạm bản quyền, hàng giả, hàng nhái toàn quốc đã ban hành "Phương án hành động 'Luồng gió mát' về giữ gìn hình ảnh Trung Quốc chế tạo tại hải ngoại". Theo mục tiêu của phương án, trong 3 năm kể từ năm 2015, sẽ chia bước triển khai các đợt chấn chỉnh đối với các sản phẩm và lĩnh vực trọng điểm xuất khẩu một cách có trật tự, tăng cường giám sát quản lý từ đầu nguồn sản xuất, kênh lưu thông phân phối và các khâu trong xuất nhập khẩu, chú trọng thực hiện sự nâng cấp về "chất" trong khi ổn định về "lượng" của "Trung Quốc chế tạo".

    Kiểm tra chất lượng là cửa ải đầu tiên trong đề phòng xuất khẩu sản phẩm xâm phạm bản quyền, hàng giả, hàng nhái. Theo ông Lưu Thế Viễn, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát và Quản lý Tổng cục Kiểm tra chất lượng quốc gia Trung Quốc, sau khi khởi động hành động "Luồng gió mát", Tổng cục Kiểm tra chất lượng đã lấy việc xuất khẩu sang châu Phi làm trọng điểm công tác, thúc đẩy việc nâng cao chất lượng hàng hoá xuất khẩu sang châu Phi.

    "10 tháng đầu năm nay, chúng tôi phát hiện 4.732 lô hàng xuất khẩu sang châu Phi không đạt tiêu chuẩn, đã cấm xuất khẩu 1.322 lô hàng với tổng giá trị lên tới 39 triệu USD. Có thể nói đã có phần giảm so với cùng kỳ của 14 năm trước".

    Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng lập tức xuất kích, triển khai hành pháp trọng điểm đối với các lĩnh vực trọng điểm, cửa khẩu trọng điểm, hàng hoá trọng điểm và các kênh trọng điểm.

    Số liệu cho thấy tính đến cuối tháng 10 năm nay, hải quan cả nước Trung Quốc đã áp dụng biện pháp bảo hộ đối với 708 lô hàng, liên quan đến 8,36 triệu kiện hàng, trị giá lên tới 80,3 triệu Nhân dân tệ. Phá một số vụ án xuất khẩu sản phẩm xâm phạm bản quyền, hàng giả, hàng nhái liên quan đến xi-măng, dược phẩm, thuốc lá, giày thể thao, v.v, đã bảo vệ mạnh mẽ hình ảnh quốc tế của "Trung Quốc chế tạo".

    Gần hai năm qua, một số thương gia nước ngoài đã mua những sản phẩm xâm phạm bản quyền, hàng giả, hàng nhái ở Nghĩa Ô để vụ lợi, bôi nhọ hình ảnh "Trung Quốc chế tạo". Phó Giám đốc Sở Giám sát và Quản lý thị trường thành phố Nghĩa Ô, ông Phùng Quốc Bình cho biết, Sở Giám sát và Quản lý thị trường một mặt tăng thêm cường độ tuyên truyền bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, khuyến cáo thương gia nước ngoài không nên mua sắm vi phạm quy định, mặt khác áp dụng biện pháp cắt đứt nguồn cung cấp hàng giả, hàng nhái.

    Được biết, Sở Giám sát và Quản lý thị trường thành phố Nghĩa Ô cả thảy đã điều tra khám phá 17 vụ án có yếu tố nước ngoài, trong đó có 9 vụ liên quan đến châu Phi, 7 vụ liên quan đến A-rập, những mặt hàng này liên quan đến đồ mỹ phẩm, đồ dùng thể thao, sản phẩm điện tử, v.v.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>