• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc sẽ phát huy vai trò dẫn dắt của tiêu dùng mới, hình thành cung cấp mới và động lực mới cho tăng trưởng kinh tế

    2015-11-16 14:38:35     cri
    Mới đây, tại Bắc Kinh, người phụ trách hữu quan của Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc cho biết, để thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả và chuyển đổi nâng cấp kinh tế, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ mang tính sản xuất, tích cực phát huy vai trò dẫn dắt của tiêu dùng mới tăng nhanh vun đắp hình thành cung cấp mới, động lực mới, để thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả và chuyển đổi nâng cấp kinh tế.

    Mới đây, Hội nghị Thường vụ Quốc vụ viện Trung Quốc đã xem xét thông qua hai bản "Ý kiến chỉ đạo về tích cực phát huy vai trò dẫn dắt của tiêu dùng mới, tăng nhanh vun đắp hình thành cung cấp mới, động lực mới, cũng như tăng nhanh thúc đẩy nâng cấp kết cấu tiêu dùng thông qua phát triển ngành dịch vụ mang tính sản xuất".

    Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Lâm Niệm Tu khi giải thích văn kiện cho biết, việc thực thi hai bản Ý kiến này sẽ có lợi cho thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả và chuyển đổi nâng cấp kinh tế, đồng thời cũng là biện pháp quan trọng cải thiện dân sinh, mở rộng việc làm. Trong đó, phát triển ngành dịch vụ mang tính sản xuất sẽ trọng điểm tập trung ở mười lĩnh vực lớn. Phó Chủ nhiệm Lâm Niệm Tu nói:

    "Văn kiện này chủ yếu đã lựa chọn mười lĩnh vực gần gũi với cuộc sống người dân, có tiềm năng nhu cầu lớn, vai trò dẫn dắt mạnh làm trọng điểm. Bao gồm cư dân và gia đình, sức khỏe, dưỡng lão, du lịch, thể thao, văn hóa, pháp luật, bán sỉ bán lẻ, nhà trọ ăn uống, giáo dục đào tạo, mười lĩnh vực này đều nêu rõ nhiệm vụ phát triển chính".

    Là động cơ chính cho tăng trưởng kinh tế, nâng cấp kết cấu tiêu dùng vừa phản ánh được sự thay đổi quan trọng của kết cấu kinh tế, cũng sẽ thúc đẩy việc tối ưu nâng cấp các ngành liên quan. Về việc này, Hội nghị Thường vụ Quốc vụ viện Trung Quốc còn đưa ra, phải tích cực phát huy vai trò dẫn dắt của tiêu dùng mới, thông qua dẫn dắt của tiêu dùng mới thúc đẩy mở rộng cung cấp, đổi mới chế độ, cải thiện môi trường tiêu dùng, cũng như tối ưu hệ thống chính sách. Phó Chủ nhiệm Lâm Niệm Tu nói rằng, sau này Trung Quốc sẽ phá vỡ rào cản thể chế, cơ chế kiềm chế mở rộng tiêu dùng bằng cải cách đổi mới sáng tạo.

    Có con số cho thấy, năm 2014 tiêu dùng tại nước ngoài của người dân Trung Quốc đạt 1.000 tỉ Nhân dân tệ. Phân tích cho rằng, sự chênh lệch về giá cả và chất lượng là nguyên nhân chính. Theo Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Từ Lâm, sau này Trung Quốc sẽ tiếp tục thông suốt kênh nhập khẩu hàng hóa, biện pháp bao gồm mở thêm cửa hàng miễn thuế, thực hiện và hoàn thiện việc du khách nước ngoài mua hàng hóa sẽ được hoàn thuế khi xuất cảnh về nước v.v. Vụ trưởng Từ Lâm nói:

    "Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của người dân, có thể tiếp tục thông suốt kênh nhập khẩu hàng hóa, đồng thời thông qua việc mở thêm một số cửa hàng miễn thuế, khiến người tiêu dùng Trung Quốc kể cả người tiêu dùng nước ngoài, có thể mua được nhiều mặt hàng nhập khẩu từ nước ngoài hơn ngay tại Trung Quốc. Những biện pháp chính sách này sẽ tiếp tục được thực hiện cùng với việc ban hành văn kiện".

    Được biết, trong "cỗ xe tam mã" phát triển kinh tế Trung Quốc, vai trò của tiêu dùng đối với phát triển kinh tế vĩ mô ngày càng nổi bật. Sáu tháng đầu năm 2015, tỉ lệ đóng góp của tiêu dùng đối với tăng trưởng kinh tế đã đạt 60%, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, tiêu dùng đã từng bước trở thành lực lượng chủ đạo thúc đẩy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>