![]() |
|
![]() |
![]() |
Về kiến nghị Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 của Trung Quốc công bố mới đây, ông Đa-vít Đô-la, nghiên cứu viên kỳ cựu Trung tâm Trung Quốc John Thornton, Hội học thuật Brúc-king- cơ quan tham vấn nổi tiếng của Mỹ cho biết, tuy hiện nay còn chưa trông thấy chi tiết cụ thể của Quy hoạch 5 năm lần thứ 13, nhưng đã có thể trông thấy ít nhất 3 điểm sáng trong kiến nghị này.
Điểm sáng thứ nhất là, kiến nghị về Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 đã đề cấp tới cần phải đẩy nhanh cải cách thể chế tài chính-tiền tệ, tiếp tục cải cách thị trường vốn theo hướng tự do hoá lãi suất, ông cho rằng điều mấu chốt thực hiện Quy hoạch này là ở chỗ thị trường vốn Trung Quốc tiếp tục được mở cửa đối ngoại.
Điểm sáng thứ hai là, huỷ bỏ chính sách con một, đây là điều có ý nghĩa quan trọng đối với thuyết dân số của Trung Quốc.
Điểm sáng thứ ba là, đề xuất thực hiện mục tiêu xóa nghèo ở nông thôn. Ông cho rằng, đây là điều hết sức thiết thực và khả thi, Chính phủ Trung Quốc sẽ thực hiện mục tiêu này với sự chuẩn bị hết sức đầy đủ. Ông Đa-vít nói:
"Trung Quốc sẽ tăng cường đầu tư vào nông nghiệp, song, vốn đầu tư quan trọng nhất sẽ tập trung vào lĩnh vực y tế và giáo dục, điều này sẽ có lợi cho phát triển dân số nông thôn. Trong đó, sự lưu động dân số nông thôn là khâu then chốt, hàng loạt dân số nông thôn sẽ chuyển vào thành phố, cho nên cần phải cải cách chế độ hộ khẩu".
Ông Đa-vít nhấn mạnh, kiến nghị về Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 đã bao gồm những nội dung hết sức quan trọng cho phát triển trong 5 năm tới của Trung Quốc. Chẳng hạn như, ngành dịch vụ sẽ là tương lai của nền kinh tế Trung Quốc. Ông nói:
"Ngành dịch vụ sẽ là tương lai của nền kinh tế Trung Quốc, ngành dịch vụ ở Trung Quốc hiện nay do một số doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả thấp kiểm soát. Mở cửa ngành dịch vụ sẽ mang lại cạnh tranh, thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư tư nhân hơn, điều này sẽ có lợi cho sự phát triển tương lai của Trung Quốc".
Ông Đa-vít cho biết, những nội dung hết sức quan trọng liên quan đến sự phát triển trong 5 năm tới của Trung Quốc được đưa vào kiến nghị về xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 lần này còn bao gồm việc giải quyết sự mất cân bằng trong phát triển giữa thành thị và nông thôn, cũng như vấn đề môi trường. Ông nói:
"Lĩnh vực bảo vệ môi trường có thể trở thành lĩnh vực sáng tạo đổi mới quan trọng của Trung Quốc, Trung Quốc rất có thể dẫn đầu về mặt phát triển ô tô điện, sẽ giảm thiểu nạn ô nhiễm và lượng khí thải ở các thành phố, tôi hy vọng Trung Quốc sẽ đưa ra những biện pháp tích cực hơn trong việc giải quyết vấn đề môi trường".
Cho dù kiến nghị về xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 chưa xác định mục tiêu tăng trưởng GDP, nhưng ông Đa-vít cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã bày tỏ, trong vòng 5 năm tới, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân mỗi năm của Trung Quốc không nên thấp hơn 6,5%, đây là điều cổ vũ lòng người.
Ông Đa-vít nêu rõ, sự phát triển trong tương lai của Trung Quốc vẫn phải đối mặt với những thách thức về môi trường, phát triển thành thị và nông thôn, khoảng cách thu nhập, sự mất cân bằng về phát triển xã hội, v.v. Ông tin tưởng rằng, Chính phủ Trung Quốc sẽ giải quyết những vấn đề đó bằng biện pháp cải cách. Ông mong Trung Quốc có thể áp dụng biện pháp cải cách đầy đủ hơn cho cải thiện môi trường, giảm thiểu hiện tượng mất cân bằng, thực hiện kinh tế phát triển bền vững trong tình hình GDP tăng trưởng chậm lại.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |