• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lễ hội "Ngày độc thân" với lượng giao dịch "khủng": Nhu cầu trong nước lớn mạnh sẽ tiếp thêm sức sống cho kinh tế Trung Quốc

    2015-11-12 14:21:22     cri
    Lễ hội mua sắm trực tuyến nhân "Ngày độc thân 11/11" năm nay của Trung Quốc đã kết thúc vào 0 giờ ngày 12/11. Tổng kim ngạch giao dịch cùng ngày đạt 91,2 tỷ Nhân dân tệ, tăng xấp xỉ 60% so với năm ngoái, đạt mức kỷ lục. Từ năm 2009 đến nay, cùng với thương mại điện tử ở Trung Quốc phát triển như vũ bão, lễ hội mua sắm được nhà mạng A-li-ba-ba của Trung Quốc xây dựng này đã trở thành ngày hội tiêu dùng hàng năm ở Trung Quốc. Trong tình hình tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại, vai trò thúc đẩy tiêu dùng trong nước của lễ hội "Ngày độc thân 11/11" ngày càng nổi bật. Bên cạnh đó, là năm thứ nhất toàn cầu hoá của Tập đoàn A-li-ba-ba, đã có trên 200 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới gia nhập vào hoạt động này, nói lên Trung Quốc sẽ tiếp thêm sức sống và mang lại càng nhiều cơ hội cho các nước trên thế giới.

    Đúng 10 giờ 30 phút ngày 11/11, tại nhà thi đấu "Khối nước" ở Bắc Kinh, Sở Giao dịch chứng khoán Niu-oóc, Mỹ đã đánh chuông từ xa để mở màn cho lễ hội mua sắm trực tuyến toàn cầu nhân "Ngày độc thân 11/11" của trang mạng T-mail năm 2015. Đây là lần đầu tiên Sở Giao dịch chứng khoán Niu-oóc tổ chức nghi lễ này cho doanh nghiệp mạng Trung Quốc.

    Cùng ngày, nhiệt tình mua sắm của người tiêu dùng rất cao. Họ cho biết: "Hôm qua tôi mua 11 thứ, phần lớn đều là đồ ăn, và còn mua dịch vụ gia chánh, được khuyến mại cực rẻ".

    Trong ngày 11/11, hệ thống thanh toán của A-li-ba-ba mỗi phút xử lý 140 nghìn đơn hàng, thanh toán 85 nghìn đơn, lập kỷ lục thế giới. Về lưu thông phân phối, cùng ngày tổng cộng có 460 triệu đơn hàng chuyển phát nhanh, tăng 65% so với cùng kỳ; ngành bưu chính và doanh nghiệp chuyển phát nhanh tổng cộng xử lý 146 triệu kiện hàng. Người phụ trách các công ty chuyển phát nhanh đồng loạt cho biết, đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước để ứng phó sự kiện ngày hôm nay.

    Theo thống kê của một số "đại gia" thương mại điện tử, trong ngày 11/11 năm nay, sự biểu hiện của đầu cuối di động rất bắt mắt, tức tỷ lệ mua sắm thông qua điện thoại di động đã vượt tất cả những cao điểm giao dịch của những năm trước đây. Tỷ lệ kết nối không dây của T-mail lên tới 68%, còn số đơn đặt hàng thông qua đầu cuối di động của Kinh Đông cũng lên tới 70%, Tô Ninh cũng vượt quá 60%. Bên cạnh đó, năm nay thị trường tiêu thụ của các hãng thương mại điện tử đang "vươn xuống cơ sở", đang từ các đô thị loại một, loại hai chuyển dịch đến các huyện lỵ và thị trấn. Được biết, tỷ lệ giao dịch thương mại điện tử ở nông thôn vượt quá 10% và đang tăng mạnh.

    Các nhân sĩ trong ngành cho rằng, tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu là ba cỗ xe thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó cỗ xe tiêu dùng chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, điều này đã trở thành xu thế.

    Chuyên gia về tiêu dùng Triệu Bình cho biết, sự sôi động của lễ hội mua sắm trực tuyến nhân "Ngày độc thân 11/11" không những sẽ thúc đẩy tiêu dùng, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển ngành thương mại điện tử, hơn thế nữa những tác động nói trên đã không còn chỉ giới hạn ở Trung Quốc.

    "Hiện nay, tăng trưởng về tiêu dùng đối mặt với sức ép khá lớn, hoạt động khuyến mại quy mô như ngày 11/11 sẽ góp phần cực kỳ tích cực cho thúc đẩy tăng trưởng tiêu dùng, nâng cao nguyện vọng tiêu dùng. Bên cạnh đó, những dịch vụ mà người tiêu dùng được hưởng trong quá trình này cũng không ngừng được cải thiện, từ đó khiến ngành thương mại điện tử đi lên quỹ đạo phát triển lành tính".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>