Trong cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Trung Quốc Anh Cửu đã tay bắt mặt mừng trong quãng thời gian dài, rồi gửi lời chào tới các nhà báo có mặt tại hiện trường. Sau đó, hai nhà lãnh đạo lần lượt có bài phát biểu ngắn gọn, nội dung bài phát biểu của họ đã khiến đồng bào hai bờ lấy làm cảm động và xúc động. Chủ tịch Tập Cận Bình nói:
"Chặng đường phát triển quan hệ hai bờ trong 66 năm qua minh chứng rằng, bất cứ đồng bào hai bờ trải qua biết bao sóng gió và bị ngăn cách bao lâu, cũng không có bất cứ sức mạnh nào có thể chia tách đồng bào hai bờ. Bởi vì chúng ta là anh em ruột thịt gãy xương liền gân, là người trong một nhà giọt máu đào hơn ao nước lã".
Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Chính trị-Kinh tế Trường Đại học Đài Bắc Trịnh Hữu Bình cho biết, ông lấy làm hết sức xúc động khi trông thấy hình ảnh hai nhà lãnh đạo bắt tay qua truyền hình phát hình trực tiếp.
"Tình cảm người trong một nhà và giọt máu đào hơn ao nước lã của người dân Trung Quốc hai bờ đã được thể hiện đầy đủ trong giờ phút bắt tay của hai nhà nhà lãnh đạo".
Ôn lại những năm đi bộ bội của mình, ông Trịnh Hữu Bình xúc động nói rằng, đơn vị bộ đội của ông ở Kim Môn, lúc bấy giờ, tối nào đi ngủ cũng phải gối lên súng trường, thanh lưỡi lê luôn đặt dưới gối, đó là nhằm sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Ông cho biết, những năm tháng chống cự giữa hai bờ năm xưa đã làm tiêu hao biết bao tài nguyên và sức lực của người dân Trung Quốc. Ngày hôm nay, cái bắt tay thế kỷ của hai nhà lãnh đạo chính là để mang lại hạnh phúc cho người dân Trung Quốc ở hai bờ.
Cũng như ông Trịnh Hữu Bình, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Hai bờ và Trung Quốc Đại lục của Trường Đại học Văn hóa Trung Quốc Đài Loan Thiệu Tông Hải cũng hết sức xúc động trước cuộc gặp lần này. Ông cho biết, ngoài sự xúc động ra, điều khiến ông quan tâm nhiều hơn là hai nhà lành đạo đã thể hiện sự ăn khớp hài hòa qua bài phát biểu.
Một là chính sách Đài Loan và chính sách Đại lục được hai nhà lãnh đạo thúc đẩy thực hiện đều với mục đích mong muốn duy trì hòa bình hai bờ, hòa bình khu vực và hòa bình toàn cầu, đều theo đuổi giấc mơ chung về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Hai là vì "Nhận thức chung năm 1992" .
Ông Vương Danh Nghĩa, phóng viên kỳ cựu của Trung tâm báo chí Đại lục của tờ "Thời báo Trung Quốc" Đài Loan nhận xét rằng, cái "Bắt tay thế kỷ" của nhà lãnh đạo hai bờ đã thể hiện dũng khí và tinh thần trách nhiệm của hai nhà lãnh đạo đối với tương lai của dân tộc Trung Hoa. Ông Vương Danh Nghĩa cho biết, ông Mã Anh Cửu từng là chiến sĩ Hải quân, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng công tác tại tỉnh Phúc Kiến trong gần 20 năm, hai nhà lãnh đạo đều hiểu rất rõ tình hình của hai bờ, cho nên, hai nhà lãnh đạo có sự ăn khớp hài hòa trong ngày hôm nay là lẽ dĩ nhiên.
Bài phát biểu của ông Mã Anh Cửu đã thể hiện tiếng nói chung của hai nhà lãnh đạo, đồng thời cũng là nguyện vọng chung của người dân hai bờ. Ông Mã Anh Cửu nói:
"Vì nhân dân hai bờ, ngài Tập Cận Bình động viên hai bên chúng ta cùng nỗ lực, 'vi sinh dân lập mệnh, vì vạn thế khai thái bình', vì mở ra tương lai hòa bình xán lạn hơn cho dân tộc Trung Hoa".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |