• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cơ quan lập pháp Trung Quốc phê chuẩn Hiệp định Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á- Có thể thực hiện khai trương trước cuối năm nay

    2015-11-05 12:05:12     cri
    Phiên họp thứ 17 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa 12 bế mạc ngày 4 tháng 11 đã xem xét thông qua "Hiệp định Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á", đánh dấu Hiệp định pháp luật liên quan đến việc liệu Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á có thể khai trương thuận lợi hay không đã được cơ quan lập pháp Trung Quốc phê chuẩn, tiến một bước mấu chốt về có hiệu lực cuối cùng.

    Hiệp định Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á là luật cơ bản chỉ đạo sự vận hành sau này của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, cung cấp cơ sở pháp lý cho việc thành lập Ngân hàng này. Theo quy định của "Hiệp định" này, Hiệp định Ngân hàng cơ sở hạ tầng châu Á sẽ có hiệu lực nếu có ít nhất 10 nước ký kết với số vốn gộp lại không dưới 50% được Quốc hội phê chuẩn, thì Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á mới có thể chính thức tuyên bố thành lập.

    Trung Quốc là nước đề xuất thành lập và nước góp vốn lớn nhất của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á. Trung Quốc đã đóng góp 30,34% trong tổng số vốn cơ bản của Ngân hàng này, do đó cơ quan lập pháp Trung Quốc có phê chuẩn "Hiệp định" này hay không là hết sức quan trọng đối với việc liệu Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á có thể khai trương thuận lợi trước cuối năm nay hay không.

    Hiện nay "Hiệp định" này cả thảy có 54 nước ký kết. Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ cho biết, Trung Quốc hoàn thành sớm trình tự phê chuẩn của cơ quan lập pháp trong nước, đóng vai trò gương mẫu đối với việc thúc đẩy có nhiều nước hơn sớm hoàn thành trình tự phê chuẩn. Hiện nay, ngoài Mi-an-ma, Xin-ga-po và Bru-nây đã trình quyết định phê chuẩn ra, các nước thành viên sáng lập khác của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á cũng đang khẩn trương thi hành trình tự phê chuẩn trong nước.

    Phó Chủ nhiệm Trung tâm Tài chính và phát triển Bộ Tài chính Trung Quốc Chu Cường Vũ cho biết, tuy hiện nay chỉ có bốn nước, kể cả Trung Quốc đã phê chuẩn "Hiệp định", nhưng điều kiện để "Hiệp định" có hiệu lực trước cuối năm nay vẫn rất lạc quan, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á chính thức khai trương trước cuối năm nay sắp được thực hiện.

    Phó Trưởng Ban công tác chuẩn bị thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á Trần Hoan mới đây cho biết, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á đang được thúc đẩy có trật tự theo lịch tuyên bố khai trương cuối năm nay, chính thức đưa vào vận hành vào sang năm, hiện nay mọi công việc tiến triển thuận lợi, có triển vọng đưa vào vận hành với tôn chỉ hiệu quả cao, liêm khiết và xanh.

    Sau khi Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á khai trương vận hành, dự án đầu tư đợt đầu sẽ tập trung vào những lĩnh vực nào? Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ cho biết, chủ yếu vẫn là đầu tư vào dự án cơ sở hạ tầng, thúc đẩy sự kết nối trong khu vực.

    Phó Chủ nhiệm Chu Cường Vũ cho biết, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á hiểu nghĩa qua mặt chữ là ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng, lĩnh vực đầu tư chủ yếu tập trung vào xây dựng phần cứng cơ sở hạ tầng, ví dụ như lĩnh vực giao thông lớn như máy bay, đường sắt, đường bộ, cầu cống v.v, dự án năng lượng như nhà máy điện, v.v đều là lĩnh vực chuẩn bị của các thành viên liên quan hiện nay. Sau này không loại trừ cũng sẽ mở rộng đến các dự án cơ sở hạ tầng xã hội như giáo dục, y tế, v.v.

    Phó Chủ nhiệm Chu Cường Vũ cho biết, sang năm, một khi Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á đi vào hoạt động, sẽ có thể khởi động công tác kết nạp thành viên vòng mới, dự kiến sẽ có nhiều thành viên hơn xin gia nhập. Cơ quan phát triển đa phương đại diện nhiều hơn cho lợi ích của các nước đang phát triển sẽ đóng vai trò tích cực đối với việc thúc đẩy phục hồi kinh tế thế giới, thay đổi trật tự kinh tế toàn cầu và thúc đẩy hợp tác trong khu vực châu Á.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>