Ngày 3/11, Trung Quốc đã chính thức công bố bản "Kiến nghị của Trung ương về xây dựng Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 13". Khi giới thiệu tình hình liên quan trong việc soạn thảo đề cương Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 13", Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Từ Thiệu Sử cho biết, bản "Kiến nghị" chủ yếu có nội dung cốt lõi về ba mặt, ông đồng thời cho biết Trung Quốc có quyết tâm cũng có điều kiện duy trì kinh tế tăng trưởng trung cao tốc.
Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Từ Thiệu Sử cho biết, bản "Kiến nghị" có nội dung cốt lõi về ba mặt. Một là, đề ra 5 quan niệm phát triển lớn là sáng tạo, nhịp nhàng, xanh, mở cửa và cùng chia sẻ, đây là linh hồn của tư tưởng chỉ đạo việc soạn thảo Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 và sự phát triển trong thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 13; hai là, đề xuất nguyên tắc phát triển "6 kiên trì", tức kiên trì vị thế chủ thể của nhân dân, kiên trì phát triển một cách khoa học, kiên trì sâu sắc cải cách, kiên trì quản lý đất nước theo pháp luật, kiên trì tính toán tổng thể hai đại cục trong nước và quốc tế, kiên trì sự lãnh đạo của Đảng.
Nội dung cốt lõi thứ ba là đề xuất yêu cầu mục tiêu mới về hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả. Ông Từ Thiệu Sử cho biết:
"Bản Kiến nghị đã đề xuất yêu cầu mục tiêu về 5 mặt. Một là, duy trì kinh tế tăng trưởng trung cao tốc; hai là, trình độ và chất lượng đời sống của nhân dân phổ biến được nâng cao; ba là, tố chất dân trí và văn minh xã hội được nâng cao rõ rệt; bốn là, chất lượng môi trường sinh thái được cải thiện về tổng thể; năm là, chế độ về các mặt càng thêm chín muồi và định hình".
Yêu cầu mục tiêu về tăng trưởng kinh tế trong "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13" là một trong những tiêu điểm quan tâm phổ biến của báo giới. Ông Từ Thiệu Sử cho biết, "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13" phải thực hiện GDP và thu nhập của cư dân thành thị và nông thôn tăng gấp đôi so với năm 2010, không có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhất định sẽ không thực hiện được điều này. Bởi vậy đã xác định vẫn cần phải duy trì mức tăng trưởng trung cao tốc trong thời kỳ "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13". Ông cho biết, xét từ điều kiện trong và ngoài nước, việc duy trì kinh tế Trung Quốc tăng trưởng trung cao tốc là có thể thực hiện được.
"Xét từ toàn cầu, hoà bình và phát triển vẫn là chủ thể của thời đại, điều này không có gì thay đổi. Hơn thế nữa Trung Quốc vẫn đang ở trong thời kỳ cơ hội chiến lược có thể làm nên việc lớn. Còn một nguyên nhân rất quan trọng nữa, đó là sự hồi phục và tăng trưởng kinh tế vòng tới được quyết định bởi cuộc cách mạng công nghệ và cách mạng ngành nghề, việc này đã hình thành sự giao thoa lịch sử với chiến lược thúc đẩy bằng sáng tạo của Trung Quốc, đã tạo ra cơ hội cho Trung Quốc. Bởi vậy, xét từ kinh tế toàn cầu là có lợi cho sự phát triển của kinh tế Trung Quốc. Xét từ tình hình Trung Quốc, chúng ta có không gian phát triển khu vực rất rộng mở, đô thị hoá kiểu mới chứa đựng nhu cầu thị trường to lớn, hơn thế nữa vai trò thúc đẩy bằng sáng tạo ngày càng được tăng cường. Còn một nguyên nhân rất quan trọng nữa là nước ta có 1,3 tỷ dân, 900 triệu lao động và hơn 70 triệu chủ thể thị trường, do đó kinh tế Trung Quốc có tiềm năng, tính dẻo dai và dư địa phát triển to lớn, bởi vậy chúng ta có quyết tâm cũng có điều kiện duy trì mức tăng trưởng trung cao tốc".