• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị Trung ương 5 khóa 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay 29/10 bế mạc-Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 sẽ phác họa lên bức tranh mới xã hội khá giả của Trung Quốc

    2015-10-29 14:20:41     cri
    Hội nghị Toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 18 thu hút sự quan tâm đặc biệt sẽ bế mạc hôm nay 29/10. Quy hoạch phát triển 5 năm lần thứ 13 của Trung Quốc được hội nghị trọng điểm xem xét sẽ phác họa lên lộ trình mới như thế nào về hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020 cũng như bức tranh phát triển trong 5 năm tới của Trung Quốc, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các bên. Các chuyên gia cho biết, sâu sắc cải cách trong các lĩnh vực, để người dân có cảm nhận được hưởng lợi nhiều hơn từ cải cách sẽ là mục tiêu cốt lõi của Quy hoạch 5 năm lần thứ 13.

    Phó Ban Nghiên cứu tư vấn thuộc Trung tâm Giao lưu kinh tế quốc tế Trung Quốc Vương Quân cho biết, Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 sắp công bố sẽ tập trung giải quyết các quan tâm về dân sinh, bảo đảm và cải thiện an sinh xã hội.

    "Bảo đảm và cải thiện an sinh xã hội là điểm xuất phát cũng là điểm tựa trong các công tác của Trung Quốc, khẳng định sẽ được coi trọng cao. Ví dụ như quần chúng nhân dân luôn quan tâm các vấn đề dân sinh cơ bản nhất như giáo dục, việc làm, thu nhập kể cả bảo hiểm xã hội, y tế chăm sóc sức khoẻ, an toàn thực phẩm, nhà ở chính sách, v.v".

    Các chuyên gia dự báo trong thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 13, ngày càng nhiều lĩnh vực dân sinh sẽ được đổi mới về thể chế và cơ chế, càng nhiều nguồn lực công sẽ vươn đến cơ sở, che phủ nông thôn, nghiêng về nhóm người yếu thế, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền và các cộng đồng sẽ không ngừng được thu hẹp.

    Giáo sư Học viện Hành chính Quốc gia Trung Quốc Trúc Lập Gia còn đặc biệt đề cập đến việc làm thế nào để thoát nghèo cho hơn 70 triệu người theo tiêu chuẩn hiện có sẽ là "điểm yếu" cần phải bù lấp trong hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện.

    "Điều khiến người dân thực sự cảm nhận được hưởng lợi là vấn đề môi trường, vấn đề dân sinh và vấn đề xoá đói giảm nghèo. Theo cách tính hiện nay, Trung Quốc vẫn còn có mấy chục triệu người nghèo, bởi vậy đây là trọng điểm phát triển trong tương lai của Trung Quốc, nói cách khác là mọi người phải cùng nhau đi lên khá giả".

    Hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020 nói lên cuộc sống của nhân dân sẽ càng thêm sung túc, trong đó phát triển là tiền đề, cơ sở là then chốt. Có phân tích cho rằng trong 5 năm tới, kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng trung bình và cao, 6,5% sẽ là mức giới hạn của tăng trưởng kinh tế.

    Phó Giám đốc Trung tâm Giao lưu kinh tế quốc tế Trung Quốc Nguỵ Kiến Quốc cho biết, chỉ có tăng trưởng ổn định mới có thể thúc đẩy cải cách một cách tốt hơn.

    "Chỉ có kinh tế tăng trưởng vững chắc mới có thể thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các mục tiêu cải cách của chúng ta, mới có thể thúc đẩy sáng tạo tốt hơn, giải quyết vấn đề xoá đói giảm nghèo, thực hiện các chiến lược lớn như Một vành đai, một con đường, vành đai kinh tế sông Trường Giang, nhất thể hoá giữa Bắc Kinh-Hà Bắc và Thiên Tân, khu vực thương mại tự do, v.v".

    Cùng với Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 sắp được công bố, các sự nghiệp cải cách không ngừng đi vào chiều sâu, mô hình phát triển kinh tế được chuyển đổi mạnh mẽ, các dịch vụ công không ngừng được nâng cao, xây dựng xã hội không ngừng được hoàn thiện, con đường phát triển xanh được xác lập, chỉ số hạnh phúc của người dân Trung Quốc cũng sẽ không ngừng được nâng cao.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>