Sáng 27/10, tàu khu trục Lác-xen của quân Mỹ đã phi pháp đi vào vùng biển gần các đảo và bãi đá liên quan thuộc quần đảo Nam Sa của Trung Quốc khi chưa được phép của Chính phủ Trung Quốc. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại ngày 27/10 đã triệu tập Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Bâu-cát, đưa ra phản ứng nghiêm khắc và kháng nghị mạnh mẽ việc tàu chiến Mỹ đi vào vùng biển gần các đảo và bãi đá liên quan thuộc quần đảo Nam Sa của Trung Quốc. Thứ trưởng Trương Nghiệp Toại cho biết, Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa và vùng biển xung quanh.
Từ năm 1979 đến nay, Mỹ đã thực thi cái gọi là "chương trình tự do hàng hải" trên các vùng biển thế giới. Về việc này, các chuyên gia cho rằng thực chất của vấn đề này là Mỹ tiến hành khiêu khích đối với chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển như lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng nước quần đảo, eo biển, v.v của các nước khác theo tiêu chuẩn của Mỹ và dựa vào lực lượng trên biển lớn mạnh của Mỹ. Chuyên gia quân sự Trung Quốc Doãn Trác cho biết, việc Mỹ phi pháp đi vào vùng biển gần các đảo và bãi đá liên quan thuộc quần đảo Nam Sa của Trung Quốc là hành vi chủ nghĩa bá quyền đích thực, chủ trương của Mỹ về "tự do hàng hải" là không có bất cứ cơ sở nào trong luật pháp quốc tế.
"Miệt thị lý lẽ là điều mà Mỹ luôn kiên trì về tàu chiến và tàu dân sự của bất cứ nước nào đều có quyền đi qua vô hại lãnh hải của nước khác, đây là quyền mà Mỹ luôn chủ trương nhưng lại không nhận được sự đồng thuận rộng rãi trên thế giới. Một loạt văn kiện luật pháp quốc tế như Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, Công ước vùng biển công cũng như luật pháp của các nước đều quy định rõ rằng, tàu chiến của bất cứ nước nào đều không được đi vào lãnh hải của nước khác khi chưa được chính phủ nước đó cho phép, bởi vậy cái gọi là "đi qua vô hại" của Mỹ là không có cơ sở pháp lý".
Thời gian qua Mỹ luôn khua tay múa chân đối với việc xây dựng các đảo và bãi đá của Trung Quốc. Chuyên gia quân sự Doãn Trác chỉ rõ, Mỹ luôn mưu toan mượn cớ này để khuấy động Nam Hải.
"Mục đích chính của Mỹ là tiếp tục can dự sâu vào vấn đề Nam Hải, khiến vấn đề Nam Hải luôn duy trì độ nóng khá cao, hơn thế nữa còn lợi dụng vấn đề Nam Hải để ly gián Trung Quốc và các nước xung quanh, phá hoại môi trường phát triển kinh tế của Trung Quốc, đặc biệt là phá hoại sự hình thành của khu vực thương mại tự do 10+3, 10+6 và cả châu Á-Thái Bình Dương, lợi dụng vấn đề Nam Hải để nhúng tay là tiện nhất đối với Mỹ. Ngoài ra, lợi dụng vấn đề an ninh và dựa vào ưu thế quân sự và quốc phòng để thách thức Trung Quốc để thế giới thấy rằng Mỹ muốn làm gì thì làm trên thế giới, kể cả nước chủ đạo trong khu vực là Mỹ chứ không phải Trung Quốc, đây là điều mà Mỹ muốn thể hiện với mọi người".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |