Trong thời gian Quy hoạch 5 năm lần thứ 12, dự kiến mức tăng kinh tế trung bình của Trung Quốc có thể đạt 7,8%/năm, cao hơn so với mức tăng trung bình 2,5%/năm của thế giới, đứng đầu trong các nền kinh tế chủ chốt. Trung Quốc cũng trở thành nền kinh tế thứ 2 trên thế giới có tổng lượng kinh tế đạt trên 10 nghìn tỷ USD, tỷ lệ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thế giới vượt quá 1/4.
Cũng trong thời gian Quy hoạch 5 năm lần thứ 12, Trung Quốc đã xoán ngôi nước lớn số một thế giới về ngành chế tạo và nước lớn nhất thế giới về thương mại. GDP bình quân đầu người đã bước vào hàng ngũ các nước có thu nhập trên mức trung bình, tỷ lệ đô thị hoá đạt trên 50%, vươn lên đứng thứ hai thế giới về đầu tư cho nghiên cứu phát triển và là nước đứng đầu thế giới về tổng chiều dài đường sắt cao tốc.
Trong khi giành được một loạt thành tựu đáng mừng nói trên, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại cũng thu hút sự quan tâm của mọi người. Về việc này, các chuyên gia cho rằng, coi trọng tăng trưởng cân bằng và bền vững sẽ trở thành trạng thái bình thường mới của Trung Quốc. Người phát ngôn Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc Thịnh Lai Vận cũng cho biết, điều chỉnh kết cấu, chuyển đổi mô hình thu được tiến triển mang tính đột phá sẽ trở thành nguồn động lực bền vững cho sự phát triển của Trung Quốc.
Trong quá trình nỗ lực thực hiện tăng trưởng kinh tế, hướng tới trình độ trung và cao cấp, "hàm lượng vàng" trong phát triển kinh tế của Trung Quốc cũng đang không ngừng được nâng cao. Từ xuất khẩu hàng dệt may, giày dép sang các nước phát triển đến xuất khẩu ra thế giới tàu cao tốc và điện hạt nhân, sự chuyển đổi và nâng cấp kinh tế Trung Quốc đã cho hiệu quả bước đầu. Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc Tô Ba cho biết, nhiều ngành nghề của Trung Quốc đã có đủ sức cạnh tranh toàn cầu.
"Ngành chế tạo trang thiết bị cao cấp như đường sắt cao tốc, điện hạt nhân và nhiệt điện với công suất hàng triệu ki-lô-oát, máy biến thế siêu cao áp, thiết bị thăm dò dầu mỏ ở độ sâu 10 nghìn mét, thiết bị thông tin di động, v.v của Trung Quốc đã có đủ sức cạnh tranh toàn cầu".
Trong thời gian Quy hoạch 5 năm lần thứ 12, tốc độ phân phối nguồn lực của Trung Quốc trên toàn cầu được đẩy nhanh, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài luỹ kế đạt trên 400 tỷ USD, bên cạnh đó các trang thiết bị cao cấp của Trung Quốc cũng đang mạnh bước đi ra thế giới. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đứng đầu thế giới về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, vẫn là điểm đến đầu tư có sức hấp dẫn nhất trên thế giới.
Trong thời gian Quy hoạch 5 năm lần thứ 12, mạng lưới an sinh xã hội của Trung Quốc không ngừng được hoàn thiện. Ví dụ như liên tiếp hoàn thành vượt mức nhiệm vụ tạo việc làm mới trong năm tại các thành thị, mức tăng thu nhập của cư dân liên tục cao hơn mức tăng GDP; số người tham gia bảo hiểm y tế cơ bản vượt quá 1,3 tỷ người; tổng cộng giảm khoảng 100 triệu dân số nghèo khó ở nông thôn, tuổi thọ trung bình của người dân được nâng cao thêm một tuổi; tổng lượng chất thải gây ô nhiễm giảm rõ rệt; các biện pháp cải cách liên quan đến công bằng chính nghĩa như thi đại học, nhập hộ khẩu, tư pháp, v.v cũng lần lượt được ban hành.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |