• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc hôm nay 26/10 họp Hội nghị Trung ương 5 khóa 18-Quy hoạch sự phát triển của Trung Quốc trong 5 năm tới

    2015-10-26 10:54:59     cri
    Hội nghị Toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 18 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 26 -29/10. Hội nghị sẽ nghiên cứu các kiến nghị về xây dựng Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 13 của Trung Quốc, tiến hành quy hoạch sự phát triển của Trung Quốc trong 5 năm tới. Quy hoạch này sẽ là "bước nhảy" gian nan của Trung Quốc từ vượt qua "bẫy thu nhập trung bình" đi lên giai đoạn phát triển cao hơn, là giai đoạn nước rút trong thực hiện "mục tiêu 100 năm đầu tiên", tức kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc về hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, thu hút sự quan tâm rộng rãi trong và ngoài nước.

    Trong hơn 60 năm từ "Quy hoạch 5 năm lần thứ nhất" đến "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12", Trung Quốc đã trải qua những bước ngoặt lịch sử vĩ đại từ thể chế kinh tế kế hoạch tập trung cao độ đến thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa tràn đầy sức sống, từ bế quan toả cảng đến mở cửa đa phương hoá, đa dạng hoá, giành được những thành tựu được cả thế giới ghi nhận.

    Nhìn lại "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12", trong tình hình kinh tế toàn cầu "sa sút", Trung Quốc đã thực hiện mức tăng GDP bình quân đạt 8%/năm; đã xây dựng mạng lưới an sinh xã hội lớn nhất thế giới che phủ 1,3 tỷ dân; trong 4 năm đầu của "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12", tỷ lệ tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị GDP giảm 13,4%, sự phát triển kinh tế đã đi lên xa lộ "xanh"....

    Tuy nhiên, sự nâng cấp và chuyển đổi mô hình kinh tế cũng luôn đối mặt với khó khăn hơn sự tưởng tượng, nhất là đối với một nền kinh tế đồ sộ như Trung Quốc. Ngay cả tờ "Thời báo Niu-oóc" của Mỹ cũng phải thốt lên rằng "sự điều hành của Trung Quốc trong 10 năm tới có thể sẽ là một trong những công việc gian nan nhất thế giới".

    Tại Trung Quốc ngày nay, sự phán đoán về "kinh tế Trung Quốc bước vào trạng thái bình thường mới" đã trở thành nhận thức chung. Xem ra, đằng sau của những số liệu bấp bênh đang ẩn chứa rất nhiều những điều lợi. Mức tăng kinh tế của Trung Quốc đứng đầu các nền kinh tế chủ chốt trên thế giới, tỷ lệ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thế giới vượt quá 1/4, liên tục đứng đầu thế giới về nước lớn ngành chế tạo, tỷ lệ đóng góp của tiêu dùng cho tăng trưởng kinh tế đạt tới 60%, phát triển kinh tế của Trung Quốc có tương lai rộng mở.

    Về kinh tế bước vào trạng thái bình thường mới, định hướng căn bản của "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13" đã rất rõ nét, đó là "phát triển để làm gì", "thực hiện sự phát triển như thế nào", "cải cách như thế nào để thúc đẩy phát triển", "làm thế nào để quy phạm phát triển", "kết nối sự phát triển với thế giới như thế nào" cũng như "phát triển đòi hỏi sự lãnh đạo chính trị như thế nào.

    "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13" sẽ dẫn dắt và triển khai về 6 mặt nói trên. Quy hoạch "Trung Quốc chế tạo 2025" sẽ thúc đẩy nâng cấp và chuyển đổi mô hình ngành chế tạo, xây dựng "nước mạnh về chế tạo"; "In-tơ-nét +" sẽ thúc đẩy sự hội nhập sâu giữa thông tin hoá và công nghiệp hoá; mục tiêu đô thị hoá sẽ khơi dậy tài nguyên sức lao động dồi dào, mở ra không gian thị trường rộng lớn hơn; nâng cao năng suất đất đai, hiệu quả tận dụng tài nguyên, năng suất lao động, mở ra con đường hiện đại hoá nông nghiệp kiểu mới đặc sắc Trung Quốc. Trong thời gian "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13", "4 hiện đại hoá mới" tức công nghiệp hoá, thông tin hoá, đô thị hoá, hiện đại hoá nông nghiệp kiểu mới sẽ được triển khai đồng bộ, Trung Quốc sẽ chào đón sự phát triển có nhiệt độ, có chất lượng, có bảo đảm.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>