Bản ý kiến chỉ đạo do cơ quan tối cao của Đảng và Nhà nước Trung Quốc liên danh công bố này đề xuất, cần phải đẩy nhanh vun đắp ưu thế mới trong hợp tác và cạnh tranh quốc tế, hình thành bố cục mới mở cửa đa phương hóa, đa dạng hoá, xây dựng thể chế kinh tế mở cùng có lợi cùng thắng, đa nguyên cân bằng, an toàn và hiệu quả cao. Cụ thể mà nói, đó là những biện pháp "du nhập về đối nội" và "đi ra thế giới về đối ngoại" trong 50 phương diện thuộc 11 lĩnh vực lớn.
Chuyên gia Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc Trần Phượng Anh đã ví bản ý kiến chỉ đạo này là "thiết kế thượng tầng" chưa từng có từ trước tới nay.
"Bản ý kiến là 'thiết kế thượng tầng' về mở cửa đối ngoại toàn diện, có thể nói đây là điều chưa từng có sau khi Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa. Chúng ta có thể nói rằng công cuộc mở cửa đối ngoại của Trung Quốc đã bước vào một giai đoạn mới, hơn thế nữa mức độ mở cửa là toàn diện và tổng hợp".
Trong lúc bên ngoài giữ thái độ quan sát đối với tương lai chính sách kinh tế Trung Quốc sau khi mức tăng kinh tế của Trung Quốc xuất hiện sự chậm lại trên chừng mực nhất định, chuyên gia Trần Phượng Anh cho rằng bản ý kiến này đã góp phần ổn định lòng tin của bên ngoài đối với hướng đi của nền kinh tế Trung Quốc.
"Từ tháng 6 đến tháng 8, trên trường quốc tế xuất hiện những tiếng nói hoài nghi đối với Trung Quốc. Trung Quốc đã trải qua sự bấp bênh của thị trường chứng khoán, cơ chế tỷ giá hối đoái đồng Nhân dân tệ cũng xuất hiện sự điều chỉnh, bên ngoài cho rằng Trung Quốc đang 'đóng cửa' chứ không phải 'mở cửa', kinh tế Trung Quốc có khả năng sẽ 'hạ cánh cứng' và thụt lùi. "Thiết kế thượng tầng' nói trên là sự hồi âm rất tốt đối với dư luận quốc tế, đó là Trung Quốc vẫn đang sâu sắc toàn diện mở cửa đối ngoại. Có thể nói đây là một liều thuốc an thần cho thế giới".
Trên thực tế, bản ý kiến sâu sắc mở cửa đối ngoại này đã được quán triệt. Quan chức Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc mới đây cho biết, trong danh mục chỉ đạo ngành nghề đầu tư nước ngoài mới được công bố tháng 3 năm nay đã giảm mạnh những hạn chế thâm nhập của vốn nước ngoài, các điều khoản hạn chế đã từ 79 điều giảm xuống còn 38 điều, những hạng mục cấm thâm nhập cũng giảm xuống còn 36, những hạng mục cho phép đã không còn giới hạn về tỷ lệ nắm cổ phần của vốn nước ngoài. Giới chức cho biết, mục đích của những biện pháp này là để cho vốn nước ngoài có thể đầu tư vào càng nhiều lĩnh vực hơn.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Liên Duy Lương mới đây cho biết, nhìn từ hiệu quả của việc thực thi một loạt chính sách cho thấy, lòng tin đầu tư vào Trung Quốc của vốn nước ngoài đang được tăng cường vững chắc.
"Hiện áp lực kinh tế toàn cầu đi xuống đang gia tăng, trong tình hình như vậy, từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc vẫn tăng 9,2%, trong đó đầu tư nước ngoài vào ngành dịch vụ tăng 20,1%. Lòng tin đầu tư vào Trung Quốc của các nhà đầu tư nước ngoài đang từng bước được tăng cường".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |