![]() |
|
![]() |
![]() |
Nhìn lại 4 năm đầu của "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12", trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới nhìn chung chậm lại, các nền kinh tế chủ chốt có chiều hướng phân hoá, Trung Quốc đã nắm vững phạm vi hợp lý vận hành kinh tế, ổn định chính sách kinh tế vĩ mô, từng bước mở rộng kích cầu thị trường và cung ứng hiệu quả, đã thực hiện kinh tế phát triển nhìn chung ổn định và tiến lên trong ổn định, sức mạnh tổng hợp của nhà nước được tăng cường rõ rệt.
Năm 2014, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc đạt 46.629 Nhân dân tệ, khấu trừ nhân tố giá cả, tăng 33,6% so với năm 2010. Tổng thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc cũng đã từ 4.300 USD năm 2010 tăng lên đến 7.380 USD năm 2014, ngôi thứ trong các nước có thu nhập trung bình không ngừng tăng lên.
Năm 2014, ngành chế tạo Trung Quốc chiếm 25% thị phần của thế giới, giữ vững vị trí nước lớn số một thế giới về ngành chế tạo. Trung Quốc cũng đứng đầu thế giới về sản lượng của 220/500 loại sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên thế giới.
Theo số liệu của Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc, từ năm 2011-2014, tỷ lệ đóng góp của kinh tế Trung Quốc cho tăng trưởng kinh tế thế giới chiếm trên 1/4. Nửa đầu năm nay, tỷ lệ đóng góp này đạt khoảng 30%.
Chủ nhiệm Ban Kinh tế Học viện Hành chính quốc gia Trung Quốc Trương Chiêm Bân cho biết: "Trung Quốc đã đứng trên giai đoạn phát triển mới, không những là nước lớn kinh tế, mà còn là nước lớn kinh tế có ảnh hưởng".
Nhìn lại 5 năm qua, việc đẩy nhanh chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế là sợi chỉ xuyên suốt. Về nông nghiệp, năng lực sản xuất tổng hợp được nâng cao vững chắc, lần đầu tiên thực hiện sản lượng lương thực "liên tục 11 năm tăng trưởng" kể từ ngày nước Trung Hoa mới thành lập, và năm nay lại có triển vọng thực hiện "liên tục 12 năm tăng trưởng".
Về công nghiệp, một mặt tập trung hoá giải năng lực sản xuất dư dôi, mặt khắc lại coi trọng cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, ngành chế tạo thông minh với đặc trưng kỹ thuật số hoá, mạng lưới hoá và thông minh hoá đã trở thành sức mạnh mới.
Về ngành dịch vụ, năm 2012, giá trị gia tăng của ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng trong GDP đã lần đầu tiên vượt ngành công nghiệp, và nửa đầu năm nay đã chiếm tới 50%.
Về các ngành nghề mới nổi, 7 ngành nghề mới nổi mang tính chiến lược như tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, công nghệ thông tin thế hệ mới, chế tạo trang thiết bị cao cấp, v.v đã chiếm tới 14,8% doanh thu của ngành công nghiệp, nhịp bước công nghiệp hoá cấp cao được đẩy nhanh rõ rệt.
Phó Chủ tịch Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Ninh Cát Triết cho biết, trải qua sự nỗ lực gần 5 năm, kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng ổn định, sức mạnh tổng hợp nhà nước được tăng cường rõ rệt, thành tích này là không dễ có được, nhân dân hài lòng, xã hội đồng thuận, thế giới ghi nhận.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |