Vương quốc Anh đã làm nên "những cái đầu tiên của phương Tây" trong hợp tác với Trung Quốc, tính gắn bó, tính toàn cầu và tính mẫu mực của quan hệ Trung-Anh tiếp tục được thể hiện. Anh đã đi đầu trong các nước lớn phương Tây tuyên bố tham gia Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, là nước phát triển đầu tiên phát hành trái phiếu Chính phủ bằng đồng Nhân dân tệ, thành lập Trung tâm Thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ đầu tiên ở ngoài châu Á, ủng hộ đưa đồng Nhân dân tệ vào giỏ tiền quyền rút vốn đặc biệt của Quỹ Tiền tệ quốc tế, v.v, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Anh đã từ không đầy 40 tỷ USD năm 2005 tăng lên đến 80,87 tỷ USD năm 2014, giao lưu đi lại giữa hai nước năm 2014 vượt 1,1 triệu lượt người.
Chính phủ Anh nhiều lần bày tỏ sự phát triển của Trung Quốc sẽ mang lại cơ hội chứ không phải thách thức cho Anh. Thủ tướng Anh Ca-mê-rôn từng cam kết sẽ làm người ủng hộ Trung Quốc mạnh mẽ nhất trong thế giới phương Tây, mới đây lại cho biết Anh kiên định dốc sức cho phát triển quan hệ với Trung Quốc, sẵn sàng trở thành đối tác hợp tác cởi mở nhất của Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Anh Ô-xbon cũng cho biết, Anh cần phải là "đối tác tốt nhất của Trung Quốc ở phương Tây", hợp tác giữa hai nước Trung-Anh bước vào "10 năm Vàng".
Chuyên gia cấp cao Đại học Cam-bơ-rít-giơ Anh Mác-tin Giắc-cơ cho biết, Anh mong trở thành người bạn tốt nhất của Trung Quốc tại châu Âu, chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình là một dịp tốt, không những sẽ thúc đẩy quan hệ Trung-Anh, mà còn thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-châu Âu phát triển lên phía trước.
Hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và Anh đang ngày càng trở thành một điểm sáng lớn trong hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và châu Âu. Tháng 8 năm nay, Anh tuyên bố rằng, 5 năm qua, đầu tư của Trung Quốc tại Anh tăng trung bình 85% mỗi năm. Hiện Anh đã trở thành điểm đến đầu tư trực tiếp lớn nhất của Trung Quốc tại châu Âu, chiếm tới 30% tổng mức đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại châu Âu. Chỉ riêng năm ngoái, doanh nghiệp Trung Quốc đã khởi động 112 dự án tại Anh, tạo ra gần 6.000 việc làm mới ổn định.
Là nước đang phát triển lớn nhất và khối các nước phát triển lớn nhất, Trung Quốc và châu Âu là "hai lực lượng lớn" trong bảo vệ hoà bình thế giới. Hai bên có nhận thức chung quan trọng trong các vấn đề then chốt liên quan đến ổn định của toàn cầu. Tuy nhiên giữa Trung Quốc và các nước phương Tây có chế độ xã hội và ý thức hệ khác nhau, quan hệ song phương đôi khi cũng phải đối mặt với những tạp âm và tiếng nói lạc lõng, thậm chí là quấy nhiễu và phá hoại.
Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc và châu Âu cần phải tăng cường đối thoại và giao lưu trong các mặt như cải cách, v.v, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, đưa quan niệm tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng, tìm kiếm điểm chung, gác lại bất đồng và hợp tác cùng thắng xuyên suốt cả quá trình hợp tác Trung Quốc-châu Âu. Với sự dẫn dắt của tư tưởng có tầm nhìn xa trông rộng này, quan hệ Trung Quốc-châu Âu nhất định sẽ tiếp tục duy trì sự phát triển ổn định và thực tế.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |