• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc lắp ghép lại "những thanh ván ngắn" cho thực hiện mục tiêu khá giả toàn diện

    2015-10-15 13:58:32     cri
    Kể từ khi cải cách mở cửa đến nay, công tác xóa đói giảm nghèo bằng các dự án phát triển của Trung Quốc đã thu được thành quả rực rỡ. Từ năm 1978-2014, Trung Quốc tổng cộng đã xóa nghèo cho hơn 700 triệu người. Song cho đến nay, Trung Quốc vẫn còn hơn 70 triệu người nghèo khó, chiếm khoảng 7,2% tổng số cư dân nông thôn.

    Nhà phân tích cho rằng, các nơi có điều kiện khá hiện đã cơ bản thoát nghèo, số còn lại là những "khúc xương khó gặm nhất". Trong số những người nghèo khó đó phần lớn đều sinh sống phân tán tại vùng sâu núi thẳm, núi đá, vùng núi cao giá rét và những vùng tập trung cư trú dân tộc thiểu số, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, giá thành xóa nghèo thông qua dự án phát triển rất cao.

    Năm 2020, Trung Quốc sẽ xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện. Để thực hiện mục tiêu này, Trung Quốc đang dốc sức chắp ghép, làm cân đối và điều phối "tấm ván ngắn nhất" về xóa nghèo trong quá trình phát triển.

    Báo cáo công tác Chính phủ Trung Quốc năm 2015 nêu rõ: Cho dù "khó khăn đến mấy, năm nay cũng cần phải tiếp tục giảm hơn 10 triệu người nghèo khó ở nông thôn". Đây là lần thứ hai Báo cáo công tác Chính phủ đề xuất mục tiêu xóa nghèo cho 10 triệu người kể từ năm 2014 đến nay.

    Năm 2014, các cấp chính quyền Trung Quốc đã cử 125 nghìn Nhóm công tác đến các vùng nông thôn nghèo khó, 430 nghìn cán bộ ăn ở ngay tại các thôn làng, để tìm hiểu tình hình của mỗi một gia đình và triển khai công tác xóa nghèo, họ đã trở thành "thiết bị truyền dẫn" và "người dẫn đầu" công tác xóa nghèo thông qua các dự án phát triển theo tình hình thực tế. Cùng năm, Trung Quốc đã hoàn thành công tác lập hồ sơ về dân số nghèo khó đồ sộ, đặt cơ sở cho việc xóa nghèo thông qua các dự án phát triển theo tình hình thực tế.

    "Do trước đây chưa lập hồ sơ về xóa nghèo, cho nên phần lớn chính sách xóa nghèo khác nào hình thức tưới tiêu đại trà, miễn là có chính sách là mọi người đều được hưởng, nếu không thì ai nấy đều không được hưởng". Chủ nhiệm Văn phòng Xóa đói giảm nghèo bằng dự án phát triển thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc Lưu Vĩnh Phú cho rằng, hiện nay là hướng dẫn nguồn lực xóa nghèo có hạn dùng cho những người thực sự có nhu cầu, để phát huy hiệu quả một cách tối đa.

    Từ trước đến nay, đầu tư cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực miền Tây và miền Trung, đặc biệt là các khu vực nghèo khó Trung Quốc đều không đủ, sản phẩm dịch vụ công khó mà đáp ứng được nhu cầu. Những năm gần đây, Trung Quốc đã dốc sức ghép lại "tấm ván ngắn" trong xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực nghèo khó, trở thành "nguồn động lực mới" nhằm lôi kéo kinh tế tăng trưởng".

    Các cơ quan tài chính cũng không ngừng tăng cường ủng hộ việc xóa nghèo thông qua các dự án phát triển. Tin cho biết, năm 2015 và trong thời gian Quy hoạch 5 năm lần thứ 13, tổng vốn cho vay dành cho tái định cư thuộc chương trình xóa nghèo bằng dự án phát triển v.v. có triển vọng tăng lên tới 400 tỷ Nhân dân tệ.

    "Cương yếu xóa nghèo bằng dự án phát triển ở nông thôn Trung Quốc giai đoạn 2011-2020" nêu rõ, đến năm 2020, thực hiện ổn định các mục tiêu như bảo đảm các đối tượng trong diện xóa nghèo có thể ăn no, mặc ấm, tiếp thu giáo dục nghĩa vụ, được hưởng y tế cơ bản, có nhà ở cơ bản, v.v. Mức tăng thu nhập ròng bình quân đầu người nông dân ở các vùng nghèo khó cao hơn mức tăng bình quân của cả nước, các chỉ tiêu trong lĩnh vực chủ chốt về dịch vụ công cơ bản tiếp cận trình độ bình quân của cả nước Trung Quốc, từ đó đã xoay chuyển được xu hướng mở rộng khoảng cách về phát triển.

    Ông Lưu Vĩnh Phú nói: "Chúng ta có lý do tin tưởng rằng, chỉ cần các nơi và các ngành hữu quan thiết thực thúc đẩy sự đột phá về xóa nghèo, kiên trì kết hợp phát triển khu vực với xóa nghèo thông qua dự án phát triển theo tình hình thực tế của mỗi địa phương, thì ước mơ của số người nghèo sinh sống tại các vùng nghèo khó mong muốn thoát nghèo và đi lên con đường khá giả sẽ có triển vọng thực hiện theo đúng thời hạn".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>